Hoạt động chăm lo phụ nữ, trẻ em

26/07/2022
- Thừa Thiên Huế: Khối thi đua Mặt trận - Đoàn thể tỉnh hỗ trợ, đỡ đầu trẻ mồ côi do Covid-19 năm 2022
- Lạng Sơn: Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng Mái ấm tình thương
Lãnh đạo Khối thi đua Mặt trận - Đoàn thể tỉnh trao quà cho em Lê Hữu Huy

- Thừa Thiên Huế: Khối thi đua Mặt trận - Đoàn thể tỉnh hỗ trợ, đỡ đầu trẻ mồ côi do Covid - 19 năm 2022

Khối thi đua Mặt trận - Đoàn thể tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức trao hỗ trợ, đỡ đầu trẻ mồ côi do Covid-19. Theo kế hoạch, các thành viên trong Khối nhận đỡ đầu 02 trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 gồm: em Lê Hữu Huy (14 tuổi) - thôn Hiền Sỹ, Phong Sơn, Phong Điền; em Trần Lê Hoàng Trân (6 tuổi) - thôn Thượng An 2, Phong An, Phong Điền, mỗi em được hỗ trợ 1 triệu đồng/1 tháng trong vòng 3 năm (2022-2025).Đây là 02 trường hợp trẻ mồ côi có bố/mẹ mất trong dịch Covid-19 vừa qua. Hiện 02 em đang sống với bà ngoại, hoàn cảnh rất khó khăn, trong đó em Trần Lê Hoàng Trân đang ốm, điều trị tại Bệnh viện Trung ương cơ sở 2 - Phong Điền.

Hoạt động đã thể hiện tinh thần “Tương thân, tương ái” trong toàn thể cán bộ, người lao động Khối Mặt trận - Đoàn thể nhằm hỗ trợ kịp thời, động viên tinh thần, vật chất giúp các em vượt qua nỗi đau mất người thân do dịch bệnh; đồng thời tích cực hưởng ứng phong trào “Mẹ đỡ đầu” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động.

- Lạng Sơn: Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng Mái ấm tình thương

Hội LHPN huyện Đình Lập vừa trao kinh phí hỗ trợ xây dựng Mái ấm tình thương cho gia đình chị Phún Thị Hương tại thôn Pặn Ngọn, xã Châu Sơn. Chị Phún Thị Hương là hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều năm gia đình chị ở trong căn nhà dột nát, xuống cấp mà không có điều kiện để sang sửa. Hội LHPN huyện đã trích kinh phí 20 triệu đồng từ nguồn quỹ “Mái ấm tình thương” trao cho gia đình chị Hương, giúp chị hoàn thành ngôi nhà của mình, có chỗ ở ổn định, sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Hội LHPN huyện Đình Lập trao kinh phí hỗ trợ xây dựng Mái ấm tình thương cho gia đình chị Phún Thị Hương

Trước đó, Hội LHPN huyện cũng hỗ trợ kinh phí cho công trình đường hoa phụ nữ tại thôn Nà Pẻo, xã Bắc Lãng 2.400 cây Chuỗi ngọc; thăm hỏi và tặng 04 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho 04 hộ gia đình chính sách thuộc 02 xã Bắc Lãng và Châu Sơn nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7.

Thúy Hằng; Hoàng Hương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video