Hoạt động của đoàn Hội nạn nhân da cam VN tại Pháp

23/12/2005
Ngày 10/12, tại trụ sở Hội người Việt Nam tại Pháp ở thủ đô Pari, đoàn đại biểu Hội nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam do bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch danh dự Hội nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam dẫn đầu, đã có buổi gặp gỡ với bà con người Việt Nam đang sinh sống tại Pháp

Tại cuộc gặp, bà Nguyễn Thị Bình đã kêu gọi cộng đồng người Việt tại Pháp tiếp tục có nhiều hoạt động ủng hộ và giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam/điôxin trong nước. 

Trước đó, trong hai ngày 8 và 9/12 tại Pari, đoàn Hội nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam cũng đã có các buổi làm việc với các hội hữu nghị của 5 nước châu Âu gồm Đức, Bỉ, Tây Ban Nha, Thụy Sỹ và Pháp.

Tại các cuộc gặp, đại diện các hội hữu nghị đã thông báo các hoạt động ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam trong thời gian qua, thảo luận các biện pháp giúp đỡ các nạn nhân trong thời gian tới như xây dựng trung tâm phục hồi chức năng, thu thập chữ ký ủng hộ các nạn nhân, hợp tác nghiên cứu khoa học về chất độc da cam, thành lập mạng lưới ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam tại châu Âu, thành lập ủy ban phối hợp các hoạt động hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam./.

Theo Vnanet

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video