Hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc ở Cần Thơ

28/12/2010
Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động gắn với phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã được các cấp Hội LHPN TP. Cần Thơ tiếp tục triển khai sâu rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ năm 2010 với nội dung, chỉ tiêu, chất lượng phong trào được bổ sung cho phù hợp nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các cấp Hội toàn Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các chi, tổ phụ nữ tổ chức cho chị em đăng ký xây dựng gia đình theo 4 chuẩn mực gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa ở khu dân cư và đăng ký phong trào thi đuaPhụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, “Giáo dục con em trong gia đình không phạm tội, không mắc các tệ nạn xã hội”; xây dựng mô hình “Phụ nữ với an toàn giao thông” với chủ đề “Phụ nữ không lấn chiếm lòng đường vỉa hè, hành lang giao thông, để buôn bán, họp chợ, phơi nông sản, gây ách tắc và tai nạn giao thông”, xây dựng CLB “Phụ nữ vận động người thân không hút thuốc lá”. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều hoạt động giúp cho chị em nâng cao kiến thức về xây dựng cuộc sống gia đình như giáo dục cho phụ nữ về nghệ thuật làm vợ, làm mẹ, công dung ngôn hạnh; tổ chức truyền thông phòng chống SDD cho trẻ em và bà mẹ mang thai, phòng chống HIV/AIDS; thực hiện DS – KHHGĐ; phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống tệ nạn xã hội và buôn bán phụ nữ, trẻ em. Toàn thành phố hiện có908 CLB/22.594 thành viên, trong đó có 48 CLB gia đình hạnh phúc với 1.346 thành viên. Triển khai đến 100% cơ sở Hội mô hình Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với 2 nội dung “không tai nạn thương tích trẻ em và phòng chống xâm hại trẻ em”, chọn quận Ninh Kiều làm điểm chỉ đạo, kết quả có 100% cán bộ, 89.178hội viên đăng ký thực hiện đạt 56,67%. (tăng 6,67% so với chỉ tiêu giao).

Các cấp Hội phối hợp tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, hướng dẫn kỹ năng sống cho phụ nữ và trẻ em gái vị thành niên; tổng số bà mẹ có con dưới 16 tuổi được phổ biến, hướng dẫn kiến thức, phương pháp nuôi dạy con 91.752/109.068 đạt 84,12%(tăng 14,12% chỉ tiêu giao) theo các chuyên đề: Nuôi dạy con, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc SKSS, nước sạch vệ sinh môi trường... Phối hợp với ngành giáo dục đàotạo thực hiện tốt phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ". Hội LHPN các cấp tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các mô hình phòng chống buôn bán phụ nữ - trẻ em; tổ chức tuyên truyền, tập huấn kiến thức và đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn các vụ buôn bán phụ nữ, trẻ em.

Thành hội đã trao 70 suất học bổng trị giá 70 triệu đồng cho học sinh nghèo ở tỉnh Hậu Giang và TPCT do AFESIP Việt Nam và báo Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh tài trợ.Nhân ngày khai giảng năm học mới và Tết Trung thu Thành Hội tổ chức tặng 220 phần quà cho học sinh nghèo ở 04 huyện (Vĩnh Thạnh, Phong Điền, Cờ Đỏ, Thới Lai) gồm quần áo và bánh trung thu, trị giá 39.000.000đ. Vận động giúp đỡ cán bộ Hội viên phụ nữ nghèo trong dịp lễ, tết388 phần quà, trị giá 45.000.000đ. Các đơn vị quận, huyện vận động được 3.023.630.000đ, 40.079 kg gạo hỗ trợ cho 7.553 hội viên phụ nữ nghèo.Vận động 60.181 cuốn tập, 1.316 suất học bổng, 265.900.000đ cho học sinh nghèo.

N.N. Linh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video