Hoạt động nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

31/08/2005
Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2005), từ đầu năm đến nay T.W Hội LHPN Việt Nam đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực:

Tổ chức các hoạt động về nguồn tại các tỉnh: Tây Ninh, nơi thành lập Hội LHPN giải phóng miền Nam; Thái Nguyên, Tuyên Quang, nơi ở và làm việc của T.W Hội trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp nhằm giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quốc đồng thời tích cực chuẩn bị cho Đại hội phụ nữ các cấp vào năm 2006 và Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X vào đầu năm 2007.

Với chủ đề: Gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam”, trong thời gian tới, T.W Hội LHPN Việt Nam tập trung đẩy mạnh các hoạt động, nổi bật là: Phối hợp với Hội LHPN thành phố Hà Nội tổ chức mít tinh trọng thể kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. Đoàn Chủ tịch TW Hội tổ chức Hội nghị toạ đàm với các đồng chí là Uỷ viên Đảng đoàn, Uỷ viên Ban Thư ký và Uỷ viên Đoàn chủ tịch TW Hội các thời kỳ từ Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ nhất đến Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ IX. Phát hành cuốn " Thông tin phụ nữ " số chuyên đềvới chủ đề " Gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam ". Tổ chức Giải cầu lông phụ nữ toàn quốc các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc tại thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương). Tổ chức Lễ trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam lần thứ 3 (năm 2005) cho 4 tập thể và 6 cá nhân nữ xuất sắc trên mọi lĩnh vực hoạt động. Phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Liên hoan tuyên truyền viên giỏi Làng văn hoá sức khoẻ, gắn với bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp. Phối hợp với Công ty TNHH Thương mại - Thời trang Phượng Các tổ chức Hội chợ triển lãm tôn vinh nữ doanh nhân thành đạt trong công cuộc đổi mới đất nước tại TP Hồ Chí Minh . Phối hợp với Cóng ty Truyền thông và Hội chợ triển lãm Quốc tế CHLB Đức tổ chức triển lãm và Hội chợ quốc tế với chủ đề" "'Thế giới cho phụ nữ” tại Hà Nôi. Bảo tàng phụ nữ Việt Nam tổ chức một số phòng triển lãm chuyên đề như: Triển lãm "Đồ chơi và trò chơi dân gian của trẻ em Việt Nam và Quốc tế"; phối hợp với Hội búp bê Nhật Bản tổ chức triển lãm " Búp bê Nhật Bản "; phối hợp với Bảo tàng nghệ thuật Chihiro tổ chức triển lãm tranh " Hoà bình và hạnh phúc cho trẻ em Nhật Bản, Việt Nam và quốc tê " của cố hoạ sỹ Chihirô.

Các báo: Phụ nữ Việt Nam, Phụ nữ đối ngoại ra số báo chuyên trang, chuyên mục đặc biệt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội và Nhà xuất bản phụ nữ phát hành một số cuốn sách có nội dung giáo dục truyền thống, đạo đức, phẩm chất phụ nữ Việt Nam, giáo dục gia đình, cách ứng xử, chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em và những tấm gương phụ nữ tiêu biểu trên mọi lĩnh vực hoạt động.

Nguyễn Tuyết Mai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video