Hoạt động nhân kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7

26/07/2006
Mẹ Việt Nam anh hùng, nạn nhân chất độc mầu da cam được khám bệnh miễn phí

Nhân kỷ niệm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7), tháng hành động Vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo, Đoàn thầy thuốc tình nguyện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp cùng Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội đã khám và cấp thuốc miễn phí cho hơn 400 nạn nhân chất độc màu da cam, thương bệnh binh, những người có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người khuyết tật nghèo…ở các xã: An Đạo, huyện Phù Ninh (Phú Thọ), thôn Thanh Ấm, thị trấn Vân Đình (Hà Tây), xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm (Hà Nội) sẽ được cấp thuốc miễn phí.

Nhân dịp này, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội còn tặng 150 suất quà cho các gia đình chính sách của xã An Đạo (Phú Thọ)./.

Hoạt động của các địa phương

Hà Nội: Lãnh đạo thành phố Hà Nội đã đến thăm và tặng quà trị giá 350.000/đồng/suất cho 7 gia đình chính sách tiêu biểu, tặng tổng số 4 triệu đồng cho Trung tâm dưỡng lão và Trung tâm điều dưỡng người có công của thành phố, trích hơn 7,3 tỷ đồng tặng quà cho gần 36.000 đối tượng chính sách, với mức từ 200-300 ngàn đồng/suất. Đại diện các ban, ngành đoàn thể cũng đã đến thăm, tặng quà cho 56 gia đình chính sách tiêu biểu ở 14 quận, huyện, các cơ sở sản xuất kinh doanh của thương, bệnh binh, các Trung tâm điều dưỡng, nuôi dưỡng thân nhân liệt sĩ...

Hải Dương: Cùng với việc chuyển các suất quà với tổng trị giá 230 triệu đồng của Chủ tịch nước, tỉnh Hải Dương đã quyết định tặng 64.339 suất quà trị giá hơn 3,240 tỉ đồng cho thương binh và các gia đình chính sách, có công với cách mạng trên địa bàn, đồng thời, tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng là thương binh, gia đình chính sách tiêu biểu.

Tỉnh Hà Nam đã vận động xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” được hơn 130 triệu đồng. Riêng từ đầu năm đến nay, Hà Nam đã hỗ trợ 121 triệu đồng sửa chữa 29 nhà ở cho người có công còn khó khăn. Đến thời điểm này, Hà Nam đã cơ bản hoàn thành chương trình hỗ trợ kiên cố hoá gần 4000 ngôi mộ liệt sỹ với tổng kinh phí 2 tỷ đồng. Hà Nam còn tổ chức thăm, tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Liêm Cần (Thanh Liêm), Ba Sao (Kim Bảng), Yên Nam (Duy Tiên); 4 Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Ninh Bình.

Thái Nguyên: Gần 40 gia đình chính sách tiêu biểu đã được tặng quà nhân ngày 27/7,trị giá mỗi suất quà 200.000 đồng...Từ đầu năm đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã huy động được gần 1,8 tỷ đồng xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa, qua đó đã xây dựng được 57 ngôi nhà tình nghĩa, tu sửa 37 ngôi nhà, tặng 300 vườn cây tình nghĩa, 250 sổ tiết kiệm tình nghĩa, xây mới 5 đài tưởng niệm liệt sỹ và nhà bia ghi tên liệt sỹ,, tổ chức điều dưỡng, chăm sóc sức khoẻ cho 1.100 lượt người có công, vận động các đơn vị, các nhân, doanh nghiệp phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng...

TP. Đà Nẵng tổ chức thăm hỏi, tặng quà 247 mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, 247 thương, bệnh binh được nhận quà mỗi suất 500.000đ, 300 hộ gia đình chính sách thường xuyên ốm đau, khó khăn mỗi hộ được nhận quà trị giá 400.000đ...với số tiền gần 2,3 tỷ đồng. Trung tâm y tế quận Sơn Trà phối hợp với Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội quận tổ chức khám và điều trị bệnh tận nhà và phát thuốc bổ cho 23 bà mẹ Việt nam Anh hùng và 7 thương binh nặng trên địa bàn quận.

Tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm và tặng quà cho các Bà mẹ Việt nam Anh hùng, các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với nước, tặng 12.083 suất quà, mỗi suất trị giá 100.000 đồng cho các đối tượng trên. Các cơ quan doanh nghiệp như Bưu điện, Công Ty TNHH Thương mại Du lịch Tâm Hương, Công ty Cổ phần Việt Am, Đoàn thanh niên Khối cơ quan Dân-Chính-Đảng, Đoàn thanh niên Khối các Doanh nghiệp v.v... đã tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các đối tượng chính sách, các gia đình thương binh liệt sĩ, các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng hàng ngàn suất quà, trị giá mỗi suất từ 100.000 đến 400.000 đồng. Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công của còn tổ chức cho 15 con em thương binh liệt sĩ và 18 cựu tù chính trị giao lưu văn nghệ, thăm quan các danh lam thắng cảnh của tỉnh, đi nghỉ mát.

Tỉnh Tiền Giang hiện có trên 60.000 gia đình chính sách, 54.000 người được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng và 1.675 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó có 300 mẹ còn sống. Hàng năm, địa phương vận động được từ 1 đến 1,5 tỷ đồng để xây dựng trên 3.000 căn nhà tình nghĩa. Tỉnh còn ứng trước ngân sách để xây dựng, nâng tổng số nhà tình nghĩa lên 8.600 căn, với tổng kinh phí trên 100 tỷ đồng, nên phần lớn các gia đình chính sách cơ bản có được nơi ăn chốn ở ổn định.

Tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng được trên 6.500 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình thương binh, liệt sĩ đưa với tổng trị giá trên 66 tỷ đồng; sửa chữa 1.959 căn với gần 5 tỷ đồng; hỗ trợ đời sống cho 3.446 suất với gần 11 tỷ đồng. Hàng tháng, tỉnh chi ngân sách 3,5 tỷ đồng chi trả trợ cấp cho người hưởng chính sách ưu đãi trong tỉnh, mua bảo hiểm y tế hàng năm cho 15.000 đối tượng chính sách, hỗ trợ học phí cho 5.000 em học sinh là con của thương binh, bệnh binh, liệt sĩ. Kỷ niệm 59 năm ngày thương binh liệt sỹ, tỉnh Nam Định tặng gần 72.000 suất quà cho các gia đình chính sách.

Từ đầu năm đến nay, Quỹ đền ơn đáp nghĩa 3 cấp của tỉnh đã dành trên 660 triệu đồng để xây mới, sửa chữa 90 nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách. Nâng số nhà tình nghĩa được xây mới, sửa chữa lên 2.370 nhà, đảm bảo 100% gia đình người có công trên địa bàn có nhà ở vững chắc.

Tỉnh Hưng Yên đã trích ngân sách hơn 2 tỷ đồng tặng 32.000 suất quà cho các gia đình chính sách và người có công với cách mạng, mỗi suất trị giá 50 nghìn đồng. Tỉnh tặng 5 Trung tâm nuôi dưỡng thương binh và người có công thuộc Bộ LĐTBXH mỗi đơn vị 500 nghìn đồng. Với mỗi thương binh, bệnh binh quê ở Hưng Yên đang điều dưỡng tại đây được nhận 1 suất quà trị giá 50 nghìn đồng. Lãnh đạo tỉnh cũng đi thăm và tặng quà cho 20 hộ gia đình chính sách tiêu biểu 10 huyện thị, mỗi hộ 200 nghìn đồng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã hỗ trợ các đối tượng chính sách 9 con bê và 25 chiếc xe lăn, trị giá hơn 64 triệu đồng. Tỉnh Đoàn cũng đã tặng 280 suất quà cho các gia đình chính sách, 42 sổ tiết kiệm tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong trị giá gần 60 triệu đồng ./.

Trung tâm Thông tin tổng hợp.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video