Hoạt động nữ doanh nhân, doanh nghiệp

25/01/2016
- Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổng kết 10 năm hoạt động
- Hội LHPN TP.Hồ Chí Minh – Công ty MASTER CARD Châu Á - Thái Bình Dương ký kết bản ghi nhớ hỗ trợ phụ nữ và nữ sinh viên khởi nghiệp.

Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổng kết 10 năm hoạt động. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các doanh nhân nữ tiêu biểu đại diện cho các doanh nghiệp thuộc các ngành, các lĩnh vực kinh tế trong toàn tỉnh. Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp Gia Lai hiện có 45 thành viên là lãnh đạo các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nhiều lĩnh vực khác nhau, đa dạng ngành nghề như: chế biến nông sản, xây dựng cầu đường, thương mại dịch vụ, hợp tác xã… Ở mỗi ngành nghề, các chị đều phát huy ưu thế của người phụ nữ Việt Nam, luôn chịu thương chịu khó, kiên trì bám trụ nắm bắt thời cơ, dám nghĩ dám làm để mở rộng, phát triển kinh doanh. Nhiều chị đã gặt hái được thành công. Qua 10 năm hoạt động, Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp Gia Lai không chỉ là nơi tập hợp, chứng tỏ bản lĩnh của những người phụ nữ giỏi về quản lý kinh tế, điều hành sản xuất, kinh doanh, mà còn là nơi hội tụ những tấm lòng nhân ái. Các thành viên của CLB luôn xác định phải xây dựng doanh nghiệp có uy tín, cạnh tranh lành mạnh, tạo việc làm cho người lao động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước. Từ những nỗ lực và thành công, nhiều nữ doanh nhân đã được mời tham dự các diễn đàn quan trọng ở trong và ngoài nước. Bên cạnh việc kinh doanh giỏi, các thành viên CLB Nữ doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nói chung và có nhiều đóng góp cho phong trào phụ nữ tỉnh nói riêng;hỗ trợ Hội LHPN tỉnh tặng quà cho hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán; tặng Mái ấm tình thương, mua bò tình thương, tặng sổ tiết kiệm cho phụ nữ nghèo; ủng hộ Quỹ “Tiếp sức cho em đến trường”…Câu lạc bộ tham gia cùng với Hội LHPN tỉnh tổ chức các hoạt động chào mừng ngày truyền thống kỷ niệm của Hội…Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, CLB sẽ từng bước nâng cao chất lượng hoạt động thông qua việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Tổ chức nhiều hoạt động giao lưu kết nối, tham quan học tập kinh nghiệm với các CLB nữ doanh nhân trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt quan tâm đến việc định hướng tìm đối tác, mở rộng liên kết kinh doanh nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo thu nhập, việc làm ổn định cho người lao động. Vận động hội viên tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo. Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh Gia Lai tặng bằng khen cho tập thể câu lạc bộ và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào hoạt động trong 10 năm qua. Tại lễ tổng kết, đã có 10 doanh nghiệp ký cam kết tặng 10 ngôi nhà tình thương, mỗi căn nhà trị giá từ 45-50 triệu đồng cho hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh.

Hội LHPN TP.Hồ Chí Minh – Công ty MASTERCARD Châu Á - Thái Bình Dương ký kết bản ghi nhớ. Buổi gặp gỡ trao đổi giữa nữ doanh nhân Ann Cairns – Chủ tịch Công ty MasterCard Toàn cầu với trên 200 phụ nữ là cán bộ hội, nữ thanh thuộc 24 quận, huyện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh với chủ đề “Phụ nữ - Hỗ trợ phụ nữ cùng phát triển” vừa diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh. Sau buổi gặp gỡ, trao đổi, Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh và Công ty MasterCard Châu Á - Thái Bình Dương đã ký kết Biên bản ghi nhớ cùng phối hợp tạo điều kiện cho phụ nữ Việt Nam nâng cao năng lực khởi nghiệp và lãnh đạo trong kinh doanh tại Việt Nam.Theo Bản ghi nhớ, MasterCard sẽ cấp học bổng cho sinh viên nữ tài năng, vượt khó, có ước mơ theo đuổi nghề nghiệp thuộc các ngành như khoa học công nghệ, kỹ sư hay toán học; phối hợp cùng tổ chức các lớp huấn luyện trang bị kiến thức kinh doanh, kỹ năng tài chính và khởi nghiệp cho phụ nữ; phổ biến dịch vụ tài chính rộng rãi cho chị em chưa được tiếp cận với các dịch vụ ngân hàng, bao gồm các giải pháp thanh toán qua thiết bị di động.MasterCard mong muốn sẽ có cơ hội hỗ trợ cho khoảng 200.000 phụ nữ và nữ thanh thiếu niên Việt Nam từ nay đến năm 2020.

Gia Lai, Hồng Loan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video