Hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội

12/11/2014
Tổ chức đối thoại Phòng chống nạn phụ nữ bỏ nhà đi khỏi địa phương, mua bán người, tập huấn kỹ năng tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội là những hoạt động mà Hội LHPN tỉnh Lào Cai và Hòa Bình vừa thực hiện

Hội LHPN tỉnh Lào Cai: Đối thoại về Phòng, chống phụ nữ bỏ nhà đi khỏi địa phương

Trước thực trạng nổi cộm về vấn đề phụ nữ bỏ nhà đi khỏi địa phương, nhất là ở các huyện giáp biên giới, ngày 7/11/2014, Hội LHPN tỉnh Lào Cai và UBND huyện Mường Khương tổ chức Hội nghị đối thoại về Phòng, chống phụ nữ bỏ nhà đi khỏi địa phương tại huyện Mường Khương. Hội nghị đã cùng tìm hiểu tình hình về nguyên nhân, hậu quả nạn buôn người; phụ nữ bỏ nhà đi khỏi địa phương; tình trạng phụ nữ và nam giới đi làm ăn xa nhà (sang Trung Quốc lao động); đồng thời đại diện các cơ quan chức năng cũng trả lời những quan tâm của hội viên, phụ nữ về trách nhiệm của cơ quan trong việc tiếp nhận nạn nhân bị mua bán trở về, những thủ tục cần thiết để lấy chồng nước ngoài (Trung Quốc) hợp pháp, thủ tục đi nơi khác làm ăn đúng quy định của pháp luật.... Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đưa ra các giải pháp nhằm giảm số phụ nữ bỏ nhà đi khỏi địa phương, cụ thể là Tỉnh uỷ đã ban hành Đề án 01 “Một số giải pháp phòng, chống tình trạng phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương, giai đoạn 2012 - 2015”; về thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ, đảm bảo bình đẳng giới cho phụ nữ nhất là phụ nữ dân tộc, vùng cao; giúp đỡ nạn nhân trở về ổn định cuộc sống và tái hoà nhập cộng đồng bền vững; sự phối hợp giữa Hội Phụ nữ với lực lượng Công an, Bộ đội; trách nhiệm của Hội Phụ nữ các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động phòng, chống phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương.

Hội LHPN tỉnh Hòa Bình: Tập huấn về phòng chống tệ nạn xã hội

Lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền phòng, chống TNXH do Hội LHPN tỉnh Hòa Bình tổ chức cho 50 chủ tịch Hội Phụ nữ các xã/thị trấn, chủ nhiệm các câu lạc bộ, trưởng ban điều hành mô hình ''Không có người thân vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội" thuộc đơn vị điểm tại thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thuỷ. Các học viên tham gia đã được tập huấn những nội dung quan trọng về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trong đó có việc nhận biết những biểu hiện của tệ nạn xã hội, nguyên nhân khiến con người sa vào tệ nạn xã hội, hậu quả đối với bản thân, gia đình cũng như xã hội; đồng thời được tìm hiểu những biện pháp phòng, chống TNXH hiệu quả hiện nay tại địa phương cũng như vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội Phụ nữ trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội. Từ kiến thức thu được tại lớp tập huấn, các học viên cùng tham gia thực hành điều hành buổi sinh hoạt mẫu. Chương trình tập huấn có ý nghĩa, giúp các thành viên được chia sẻ, giao lưu, cọ sát những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng cần thiết khi làm công tác tuyên truyền thực tế tại địa phương, góp phần nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ giáo dục con em, người thân trong gia đình không phạm tội, mắc tệ nạn xã hội.

Khánh Ngân, Kim Quế

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video