HOẠT ĐỘNG SAU DIỄN ĐÀN APEC CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU HỘI LHPN VIỆT NAM TẠI NGA

03/08/2012
Sau khi tham dự Diễn đàn APEC “Phụ nữ và Phát triển kinh tế sáng tạo” được tổ chức tại Xanh Pê-tec-bua, Liên bang Nga (28-30/6/2012), trong 2 ngày 1và 2 tháng 7 năm 2012, đoàn đại biểu Hội LHPNVN, do Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Thúy dẫn đầu, đã đến thăm và làm việc với Hội Phụ nữ Nga, Viện Kinh doanh Nga và gặp gỡ đại diện phụ nữ Việt Nam sinh sống, làm việc ở Nga.

Trong những năm gần đây, Hội đã có những nỗ lực nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác với Hội Phụ nữ Nga, Viện Kinh doanh Nga thông qua việc duy trì thông tin liên lạc, gặp gỡ và phối hợp ở các diễn đàn đa phương, thăm và làm việc…Đặc biệt trong cácnăm 2005, 2007, 2010 Hội đã kết hợp các chuyến công tác ở châu Âu để đến thăm và làm việc với Hội phụ nữ Nga và Viện Kinh doanh Nga…

Đoàn trao đổi với đại diện Hội Phụ nữ Nga những vấn đề quan tâm lớn của Hội LHPNVN và phong trào phụ nữ Việt Nam đã được xác định sau Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI cũng như bày tỏ tình cảm trân trọng, biết ơn sâu sắc của phụ nữ Việt Nam đối với nhân dân và phụ nữ Nga.

Bên cạnh việc cập nhật cho đoàn về tình hình, những hoạt động mới trong 6 Chương trình hoạt động trọng tâm của Hội Phụ nữ Nga, phía bạn còn chia sẻ với đoàn một số sáng kiến, kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ phụ nữ cao tuổi (tổ chức các hoạt động bồi dưỡng kiến thức, thể thao, giải trí, tình nguyện cung cấp dịch vụ gia đình, chăm sóc sức khỏe…);Xây dựng nhóm trẻ dựa vào gia đình và cộng đồng với phương châm“ Địa bàn dân cư - Địa bàn giáo dục “; Định hướng và phân cấp cho tổ chức phụ nữ ở các địa phương trong vận động nguồn lực và tổ chức thực hiện các hoạt động vận động và hỗ trợ phụ nữ.

Trong cuộc gặp gỡ với đại diện Viện Kinh doanh Nga, bên cạnh việc tìm hiểu về tình hình kinh tế, cơ hội hợp tác kinh doanh với Việt Nam nói chung, doanh nhân nữ nói riêng, phía bạn còn quan tâm đến những thách thức, vấn đề đặt ra đối với sự tiến bộ của phụ nữ và sự nghiệp bình đẳng giới, các chính sách xã hội, đặc biệt trong giáo dục đại học của Việt Nam. Đặc biệt, kết quả của việc trao đổi sâu về nội dung hợp tác, các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ song phương hoặc ở các diễn đàn đa phương ở Việt Nam, Nga…trong những năm gần đây là bạn đã trao cho đoàn Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội LHPNVN và Viện Kinh doanh Nga đã được lãnh đạo hai tổ chức ký kết. Đồng thời, hai bên nhấn mạnh việc cần chủ động, tích cực để thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm phát huy vai trò thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển của hai tổ chức và góp phần mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế và xã hội cho hai nước.

Ngoài ra, mặc dù không có điều kiện gặp gỡ với đông đảo chị em phụ nữ hiện đang sinh sống ở Xanh Pê-tec-bua và Mat-xco-va, đoàn đã được Đại sứ quán Việt Nam và Ban Phụ nữ và Thanh niên thuộc Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga tạo điều kiện để gặp gỡ với đại diện Chi hội phụ nữ ở Xanh Pê-tec-bua và Chi hội phụ nữ thuộc Hội đồng hương Thanh Hóa ở Mat-xco-va. Qua gặp gỡ, trao đổi đoàn hiểu thêm về tình hình, thuận lợi cũng như khó khăn của chị em trong lao động, kinh doanh, tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi dậy con cái, cũng nhưviệc tập hợp và tổ chức hoạt động để chị em chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau khi ở xa quê hương. Chị em đề nghị Hội tăng cường giúp gửi tài liệu về kiến thức chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em, về quyền của phụ nữ và những hướng dẫn cơ bản để chị em có thể thực hiện và bảo vệ quyền lợi của mình; bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng vận động và tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ… Ngoài ra, trong bối cảnh cộng đồng người Việt ở Nga đại đa số không nhập được quốc tịch Nga nên chị em đề nghị Chính phủ quan tâm về mặt pháp luật nói chung và có những hỗ trợ về tư vấn và trợ giúp pháp lý nói riêng.

Đức Hiền – Ban Quốc tế

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video