Hoạt động sơ kết 6 tháng đầu năm 2008

19/07/2008
Cuối tháng 6 và đầu tháng 7/2008, các cấp Hội LHPN TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm và bàn các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Chúng tôi xin giới thiệu một số đơn vị Hội đã tổ chức hội nghị:

* Ngày 26 tháng 6 năm 2008, Hội LHPN Quận 3  đã tổ chức sơ kết phong trào phụ nữ và hoạt động Hội 6 tháng đầu năm. Trong  6 tháng đầu năm, 100% cán bộ hội viên và 85% phụ nữ ngoài Hội đăng ký thực hiện phong trào thi đua và Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". "Ngày tiết kiệm vì Phụ nữ nghèo” đợt 13 được phát động đã thu được 160,7 triệu đồng đạt tỷ lệ 229,6%; Phát triển được 721 hội viên, giới thiệu 75 hội viên ưu tú cho Đảng, kết nạp được 6 chị; trao tặng Báo phụ nữ đến tận 66 Chi hội, 870 Tổ hội. Các đại biểu Hội nghị đã được nghe trình bày báo cáo tham luận của Câu Lạc Bộ “Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường” Phường 5; tham luận về tuyên truyền vận động 100% cán bộ hội viên hưởng ứng phong trào “Đọc báo Hội” tại Tổ phụ nữ 21 – Phường 6; Hội LHPN Phường 12 tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ hưởng ứng công trình mua thẻ bảo hiểm y tế cho phụ nữ nghèo...

Ngày 27/6/2008, Ban chấp hành Hội LHPNTP đã tiến hành hội nghị lần thứ 5 góp ý dự thảo Báo cáo sơ kết hoạt động Hội và phong trào phụ nữ TP 6 tháng đầu năm 2008; thảo luận điều chỉnh các nhiệm vụ trọng tâm của phong trào và hoạt động Hội theo Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ X, bầu bổ sung ủy viên BCH, ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN TP nhiệm kỳ VIII (2006 – 2011), trong đó, nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung trong 6 tháng cuối năm 2008: đánh giá việc phối hợp thực hiện Nghị định 19/NĐ-CP; việc tham mưu triển khai Nghị quyết 11/NQ-BCT; công tác kiểm tra giám sát và phản biện xã hội theo chức năng nhiệm vụ của các cấp Hội; khảo sát nắm chắc tình hình hội viên phụ nữ trên địa bàn TP, thực hiện có hiệu quả công tác chỉ đạo điểm về công tác tập hợp nữ thanh niên theo kế hoạch của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

* Ngày 3/7/2008, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 4 tổ chức sơ kết phong trào phụ nữ và hoạt động Hội 6 tháng đầu năm, đề ra các hoạt động 6 tháng cuối năm 2008. Trong 6 tháng đầu năm 2008, Hội LHPN 15 phường đã kết nạp 1.500 hội viên mới; giới thiệu 71 hội viên ưu tú sang Đảng, trong đó có 5 chị được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; phát động 100% cán bộ Hội và 40% hội viên đăng ký hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; trợ vốn quay vòng cho 201 nhóm gồm 931 lượt chị vay với số tiền 2.814.000.000 đ; tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ chính trị … Tại hội nghị, Ban Thường vụ Quận hội cũng đã triển khai kế hoạch Hội thi Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi năm 2008...

* Ngày 4/7/2008, Hội LHPN Quận 10 tổ chức sơ kết hoạt động phong trào Phụ nữ và hoạt động Hội 6 tháng đầu năm 2008 với sự tham gia của các chị UVBCH quận, Thường trực Hội LHPN 15 phường và các đơn vị trực thuộc. 6 tháng đầu năm 2008, Quận 10 tập trung triển khai Nghị quyết Đại Hội Phụ nữ toàn quốc lần X và Nghị quyết 11-NQ/TW đến 100% chi tổ Hội và 100% hội viên phụ nữ. Tiếp tục phát động phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, kết quả có 73.414 cán bộ, hội viên và quần chúng phụ nữ tham gia đăng ký đạt 95,37% (trong đó có 100% hội viên đăng ký 3 nội dung); tổ chức Hội thi “Phụ nữ Q10 làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phát động phong trào “Mỗi hội viên làm một việc tốt theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với nhiều việc làm thiết thực trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị; vận động đóng góp “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” lần thứ 13 với số tiền 326.890.000đ; kết nạp 863 hội viên mới, nâng tổng số hội viên hiện nay là 55.947 chị đạt tỷ lệ 72,68%, giới thiệu 93 hội viên ưu tú cho Đảng trong đó kết nạp được 9 chị; tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm 01 năm thực hiện “Chi, tổ Hội kiểu mẫu” tại Chi Hội 4-Phường 6; thành lập mô hình mới như 2 CLB “Phụ nữ giúp việc nhà”, CLB “Tiền Hôn nhân”.

Trung tâm Thông tin tổng hợp

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video