Hoạt động triển khai Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt

14/11/2014
Hội LHPN tỉnh Bình dương: Liên hoan câu lạc bộ Nuôi dạy con tốt 2014

Đến dự khai mạc liên hoan có đồng chí Trần Thanh Liêm, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” (đề án 704), các đồng chí thành viên BCĐ đề án cấp Tỉnh, cùng với 90 thí sinh đến từ các CLB của 9 huyện, thị, thành phố tham dự. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của Đề án 704 giai đoạn 2011-2015, liên hoan nhằm tạo cơ hội cho ban chủ nhiệm các CLB cọ sát, trải nghiệm thông qua thực hành một buổi sinh hoạt hay xây dựng một tiểu phẩm tuyên truyền xoay quanh những nội dung: Kiến thức nuôi, dạy trẻ từ 0 – 6 tuổi; kiến thức về tuổi dậy thì, sức khỏe sinh sản vị thành niên, kỹ năng sống; kiến thức về phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em, định hướng nghề nghiệp cho con… Từ đó thấy được vai trò của bố mẹ trong việc nuôi, dạy con trong thời kỳ hội nhập và phát triển; đồng thời tăng cường tính đoàn kết giữa các thành viên Ban chủ nhiệm của các mô hình CLB. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, 90 thí sinh của 9 đội đã xuất sắc hoàn thành các phần thi, thể hiện khá tốt những yêu cầu về nội dung và hình thức. Đặc biệt là phần thi năng khiếu, các đội có sự chuẩn bị khá chu đáo về nội dung tuyên truyền, có đầu tư dàn dựng kịch bản và diễn xuất không kém gì diễn viên chuyên nghiệp. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 2 giải cho Hội LHPN Thị xã Thuận An và Hội LHPN TP. Thủ Dầu Một.

Hội LHPN tỉnh Kiên Giang: Những kết quả đạt được sau 4 năm triển khai Đề án

Kết quả qua 4 năm thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”, các cấp Hội LHPN tỉnh Kiên Giang đã xây dựng được 132 câu lạc bộ, tổ, nhóm thực hiện tiêu chí của Đề án; tổ chức 27.540 cuộc tuyên truyền kiến thức nuôi dạy con cho 660.997 lượt bà mẹ, người cha có con 16 tuổi trở xuống và trẻ vị thành niên với những chuyên đề “Nuôi dạy con tốt”, “ Vị thành niên thanh niên”, “Không có trẻ suy dinh dưỡng”...; 15/15 Hội LHPN huyện/thị xã/thành phố và 57/145 xã/phường/thị trấn xây dựng, duy trì, nhân rộng các Câu lạc bộ nuôi dạy con tốt gắn với nội dung về “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Hội thi tìm hiểu Đề án “Giáo dục 5 triêu bà mẹ nuôi dạy con tốt” được tổ chức trong tháng 7/2014 cho 14/15 huyện ở 03 cụm; Tọa đàm đánh giá kết quả 4 năm thực hiện Đề án... Với thông điệp “Con khỏe - ngoan là hạnh phúc gia đình”, trong thời gian tới Hội LHPN các cấp tiếp tục phát huy và nhân rộng các mô hình hiện có, xây dựng thêm nhiều mô hình Câu lạc bộ nuôi, dạy con, nâng tỷ lệ các bà mẹ có con dưới 16 tuổi được tập huấn, huy động người cha cùng tham gia. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chiều rộng của BCĐ các cấp cho các bà mẹ có con dưới 16 tuổi ở tất cả các lĩnh vực, địa bàn, cơ quan trên địa bàn tỉnh, trong đó cần chú trọng địa bàn vùng sâu, xa, dân tộc, biên giới hải đảo với nhiều hình thức phù hợp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đề án thông qua sinh hoạt của các chi, tổ, nhóm, Câu lạc bộ của các đoàn thể ở cơ sở, đặc biệt các xã điểm của tỉnh, huyện, thị, thành; lồng ghép thực hiện các chương trình có liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em thông qua nhiều hình thức nhằm đem lại hiệu quả ngày càng thiết thực trong tuyên truyền giáo dục, thay đổi hành vi tích cực trong nuôi và dạy con tại gia đình và cộng đồng.

Việt Mai, Nguyễn Nga

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video