Hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm sóc sức khỏe, vận động thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ, phòng chống TNXH của phụ nữ Yên Bái

02/12/2010
Xác định người phụ nữ luôn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa nên các cấp Hội Phụ nữ cơ sở luôn tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động cán bộ hội viên xây dựng gia đình theo 4 chuẩn mực “ No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” 100% hộ gia đình cán bộ, hội viên tham gia đăng ký và phấn đấu đạt danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2010.

Chăm sóc sức khỏe phụ nữ – trẻ em, nuôi dạy con tốt, phòng chống các tệ nạn xã hội hướng đến xây dựng một gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc là một trong những yêu cầu thiết thực của đông đảo chị em, là mục tiêu của Hội, các cấp Hội đã phối hợp với nhiều ngành thực hiện chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động và lồng ghép dịch vụ sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình đến vùng khó khăn. Tổ chức chăm sóc sức khỏe phụ nữ - trẻ em như khám phụ khoa, tiêm VAT, TCMR, phòng chống SDD cho TE, vận động thực hiện KHHGĐ…Phổ biến kiến thức về tâm lý, dinh dưỡng và cách chăm sóc con theo khoa học cho 24.243 bà mẹ; trình diễn các bữa ăn dinh dưỡng cho 12.859 cháu và bà mẹ mang thai. Tuyên truyền kiến thức VSATTP đến cán bộ hội viên phụ nữ và các hộ sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, tập huấn “Những điều cần biết về hàng giả, hàng cấm, hàng nhập lậu ”, tổ chức dọn vệ sinh đường làng ngõ phố, hưởng ứng phong trào xanh, sạch, đẹp. Hội phụ nữ thị xã Cam ranh đã tổ chức “ Ngày chủ nhật xanh ” tổng vệ sinh làm sạch các con đường có 465 chị tham gia và xây dựng, quản lý 15 tuyến đường “ xanh, sạch, đẹp”. Tổ chức thăm và tặng quà trẻ em nghèo nhân 1/6 và tết trung thu, đầu năm học mới với số tiền gần 100 triệu đồng. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các bà mẹ về công tác giáo dục, cho con đi học đúng độ tuổi, không cho con bỏ học, duy trì tỷ lệ chuyên cần. Vận động quyên góp sách vở, quần áo cho trẻ em vùng khó khăn.

Hội LHPN tỉnh cấp phát hàng trăm cuốn sổ tay tuyên truyền và tờ rơi về sinh hoạt câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, Làm thế nào để giúp con em chúng ta không sử dụng ma túy”, “Sổ tay công tác phòng chống tội phạm”...Tiếp tục duy trì điểm chỉ đạo “Địa bàn không ma tuý" tại xã Vĩnh Kiên (huyện Yên Bình), xã Nghĩa An (thị xã Nghĩa Lộ), xã Minh Bảo (thành phố Yên Bái), điểm “Quản lý giáo dục trẻ em hư" tại phường Tân An (thị xã Nghĩa Lộ), ra mắt mô hình “ Xã không ma túy” tại xã Đại Minh (huyện Yên Bình). Cấp phát đến cơ sở gần 9.000 cuốn tài liệu, tờ rơi các loại về tiêu chí người phụ nữ Việt Nam, phương pháp nghiên cứu, xây dựng gia đình hạnh phúc, chọn biện pháp tránh thai phù hợp, chăm sóc sức khỏe gia đình, xây dựng gia đình không có trẻ em suy dinh dưỡng, phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, sổ tay công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, sổ tay hướng dẫn sinh hoạt nhóm vay vốn nước sạch - vệ sinh môi trường, tài liệu sinh hoạt CLB phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phi hóa học, sổ tay tuyên truyền viên phòng chống bệnh lao, v.v...

Bên cạnh việc duy trì các CLB đã có thì việc nhân rộng và phát triển các mô hình CLB mới luôn được các cấp Hội cơ sở quan tâm vì thông qua CLB chị em phụ nữ không những được trang bị thêm kiến thức, có điều kiện tiếp cận với các thông tin bổ ích đáp ứng nhu cầu cuộc sống như: kiến thức về pháp luật, kiến thức về sức khỏe và nuôi dạy con, kiến thức về xây dựng gia đình hạnh phúc, kiến thức về sản xuất kinh doanh….Tùy từng địa phương, tùy từng yêu cầu cụ thể mà các mô hình CLB được thành lập như: CLB gia đình bền vững, CLB nữ thanh niên, CLB dưỡng sinh, CLB hiến máu khẩn cấp, CLB 5 không 3 sạch, CLB yêu thích điện ảnh, CLB Cầu lông nữ, CLB Phật giáo….Nâng cao chất lượng sinh hoạt của 498 mô hình, CLB gia đình hạnh phúc, gia đình không sinh con thứ ba, CLB phòng chống tệ nạn xã hội…

Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội phát động ngoài việc chọn xây dựng mô hình điểm ở Vạn thắng -Vạn Ninh, Tỉnh Hội đã chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền, hướng dẫn những tiêu chí của cuộc vận động đến 100% cán bộ hội viên, kết quả đến nay toàn tỉnh đã thành lập được 83 CLB với 1.072 thành viên, 7.121/7.784 gia đình cán bộ hội (đạt 91,5% ), 107.800/132.616 (đạt 81%) gia đình hội viên tham gia đăng ký xây dựng gia đình“ 5 không, 3 sạch ”.

Nhân kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28/6, ngoài việc vận động gia đình cán bộ, hội viên thực hiện theo mô hình “Một mái ấm gia đình không bạo lực ” các cấp Hội đã tổ chức nhiều sân chơi đa dạng và bổ ích xoay quanh chủ đề xây dựng gia đình hạnh phúc, vai trò gia đình đối với sự phát triển xã hội và tôn vinh những nền tảng, giá trị văn hóa tốt đẹp của truyền thống gia đình Việt Nam thông qua các buổi tọa đàm, giao lưu, gặp măt, hội thi như: gặp mặt biểu dương 282 gia đình tiêu biểu, hội thi “ Mẹ khỏe, con ngoan, gia đình hạnh phúc ”, tọa đàm với chủ đề “ Giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa gia đình Việt Nam ”, “Tứ đức thời hiện đại ”, “Những vì sao không ở trên cao ” ….tất cả các hoạt động trên đã thu hút 80 cặp vợ chồng và 8.380 hội viên phụ nữ tham gia.

Các hoạt động của các cấp Hội phụ nữ Yên Bái về chăm sóc sức khỏe, xây dựng gia đình hạnh phúc trong năm 2010 đã góp phần quan trọng trong nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình theo tiêu chí no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Thanh Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video