Học Bác mỗi ngày: Giúp phụ nữ nghèo, làm theo gương Bác

29/10/2015
Học Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với các phong trào thi đua của Hội LHPN, đó là phương châm của Hội LHPN phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Bà Hồ Nguyệt Thu, Chủ tịch Hội LHPN phường phấn khởi chia sẻ, để thu hút đông đảo chị em tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các chi, tổ hội đã tổ chức 7 buổi giao lưu văn nghệ, hái hoa dân chủ, các chuyến tham quan để hiểu hơn về cuộc đời, sự nghiệp chính trị của Bác; cùng nhau chia sẻ những việc làm cụ thể của mỗi người để học theo Bác.

Có thể kế tới chi hội 2, phường Tứ Liên với cán bộ Hội luôn gương mẫu đi đầu, chi hội trưởng, chi hội phó và tổ trưởng, tổ phó luôn có mặt đúng giờ khi đi họp, tự giác thực hiện các phong trào, hoạt động của Hội. Mô hình “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm” của chi hội 4 đã thu hút đông đảo chị em tự nguyện tham gia với mức tiết kiệm từ 1-3.000 đồng/ngày, số tiền tiết kiệm được dùng để giúp đỡ hội viên khó khăn. Hội viên chi hội 7 đồng lòng hưởng ứng với hơn 80% đám cưới tiết kiệm, đám tang văn minh. Một số chi, tổ hội khác trong phường tích cực thực hiện tiết kiệm điện, nước với phương châm “Điện, nước không phải là vô tận”… Nhờ sự hưởng ứng của hội viên mà phong trào “Phụ nữ Tứ Liên học tập và làm theo gương Bác” ngày một lan tỏa sâu rộng và đạt hiệu quả cao. Năm 2014, Hội LHPN phường đã tặng 10 phụ nữ nghèo xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ 10 con lợn giống giúp chị em phát triển kinh tế. Năm 2015, Hội LHPN phường đã tặng chăn ấm cho 20 gia đình hội viên nghèo quận Tây Hồ. Hội cũng thường xuyên tặng quà, sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách, chị em mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn phường. Chị Nguyễn Thị Hiếu, hội viên có hoàn cảnh khó khăn được nhận giúp đỡ đã xúc động chia sẻ: “Được nhận sự quan tâm của Hội LHPN phường Tứ Liên, tôi càng thấu hiểu ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Hội phụ nữ phát động nhiều năm nay. Bản thân tôi đã, đang và sẽ tự giác tiết kiệm theo gương Bác để cùng Hội Phụ nữ phường giúp đỡ nhiều chị em không may mắn”. 

Gần 5 năm triển khai, vận động hội viên làm theo gương Bác, bà Thu khẳng định, một trong những nguyên nhân để phong trào của Hội LHPN phường đạt được hiệu quả chính là tạo được niềm tin trong cán bộ, hội viên. Phong trào đã giúp chị em bằng những công trình, phần việc thiết thực theo tấm gương của Bác, qua đó hội viên thêm gắn bó và yêu mến tổ chức Hội.

Theo: Báo PNTĐ (KK)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video