Học hỏi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm nuôi con

11/09/2012
Đó không chỉ là nhu cầu của các thành viên câu lạc bộ Nuôi con bằng sữa mẹ (CLB NCBSM) phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên mà còn là nguyện vọng của đông đảo người dân nơi đây, đặc biệt là chị em trong độ tuổi sinh sản.

Chị Trần Thị Ngát, 29 tuổi, mang bầu tháng thứ 8 (công tác tại Thành đoàn Hưng Yên) cảm thấy hết sức hồi hộp và lo lắng chào đón đứa con đầu. Mặc dù chị và gia đình đã chuẩn bị các điều kiện vật chất; học hỏi kiến thức, kinh nghiệm chăm sóc nuôi dạy con từ sách báo, người xung quanh, nhưng với chị vẫn là chưa đủ. Đây là lần đầu tiên mang thai nên chị chưa có kỹ năng, kinh nghiệm nuôi con và luôn sợ các kiến thức, kinh nghiệm mà mình có được là chưa đầy đủ, chưa đúng khoa học. Vì vậy, khi biết thông tin về việc thành lập CLB NCBSM phường Minh Khai, gia đình và chồng đã hết sức ủng hộ để chị đăng kí tham gia CLB để bổ sung kiến thức, kinh nghiệm chăm sóc con.

Có cùng chung nguyện vọng với chị Ngát là anh Nguyễn Thế Cường, 36 tuổi, cán bộ tư pháp hộ tịch phường Minh Khai. Vợ chồng anh đã có một con đang học lớp 6 và sẽ đón đứa con thứ 2 vào cuối năm nay. Con đầu của anh được bú sữa mẹ ngay từ khi mới sinh và bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu tiên, cháu lớn lên rất khỏe mạnh, nhanh nhẹn, ít ốm đau bệnh tật, chưa phải đi bệnh viện lần nào. Vợ chồng anh rất vui và mong muốn cháu thứ hai cũng được nuôi dưỡng và chăm sóc đúng cách để con lớn lên khỏe mạnh và thông minh như chị cháu. Tham gia CLB, anh mong muốn được chia sẻ, tìm ra cách thức con có thể được bú sữa mẹ lâu dài đến năm 2 tuổi theo khuyến khích của các chuyên gia bởi vợ anh là công nhân may làm việc xa nhà, công việc lại vất vả, thời gian nghỉ trưa ngắn nên không thể hàng ngày trở về cho con bú được.

Được học hỏi nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trong chăm sóc, nuôi dạy trẻ, đặc biệt NCBSM không chỉ là mong muốn của các thành viên CLB NCBSM mà còn là mong muốn của đông đảo người dân phường Minh Khai. Chị Lương Kim Trang, 24 tuổi, kế toán đã rất tiếc không kịp đăng kí thành viên do biết tin thành lập CLB NCBSM quá muộn. Chị Trang tự nhận, kiến thức nuôi dạy con của chị chỉ đạt 5, 6 điểm (tính thang điểm 10). Con chị bỏ bú sữa mẹ từ khi mới 3 tháng mà chị không biết làm thế nào để cải thiện. Con bỏ bú mẹ không chỉ làm gia đình chị mỗi tháng mất hơn 1 triệu đồng tiền mua sữa cho con mà cháu đã 14 tháng vẫn còi và hay ốm đau. Đến tham dự buổi ra mắt và sinh hoạt buổi đầu tiên của CLB NCBSM, chị Trang đã thấy được lợi ích của việc tham gia sinh hoạt CLB trong việc nâng cao kiến thức nuôi dạy con khoẻ mạnh, phòng tránh suy dinh dưỡng, NCBSM, được giao lưu, chia sẻ với các anh chị em khác. Chị Trang rất mong được sinh tham gia các hoạt động của CLB, để được nâng cao nhận thức, chuẩn bị những kiến thức, kỹ năng tốt nhất để đứa con sau được nuôi dạy tốt hơn.

Không chỉ những người trong độ tuổi sinh đẻ tham gia CLB mà còn có những thành viên có con cái lớn, những thanh niên trẻ chưa lập gia đình. Họ tham gia CLB với mong muốn có kinh nghiệm sau này truyền cho con cháu, tích luỹ kinh nghiệm cho tương lai. Họ nhận ra rằng cả cha mẹ và cộng đồng đều cần phải chung sức để làm những điều tốt nhất cho trẻ và NCBSM chính là một trong những điều tốt nhất mà cha mẹ có thể mang đến cho những đứa con thân yêu.

“Tham gia sinh hoạt CLB vì thấy đây là một hoạt động rất bổ ích, ngoài việc có thêm kiến thức, kinh nghiệm để sau này chăm sóc gia đình được tốt hơn, xây dựng gia đình hạnh phúc thì mình còn có cơ hội được rèn luyện khả năng giao tiếp, khả năng tổ chức các hoạt động cộng đồng, ngoài ra khi biết được biết lợi ích của việc NCBSM, cách thức NCBSM, mình có thể truyền tải cho những người xung quanh để cộng đồng cùng chung tay nuôi dạy con tốt hơn”, Hoàng Quốc Việt – một trong tám thành viên nam của CLB chia sẻ.

Phạm Hồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video