Học làm mẹ

27/09/2011
Ngày hội “Đồng hành cùng nữ công nhân làm mẹ” đã giúp nữ công nhân trang bị kiến thức và kỹ năng chăm sóc con nhỏ hiệu quả.

Tôi có đứa con 2 tuổi và đang mang thai nên khi nghe Công đoàn (CĐ) công ty thông báo có ngày hội dành cho nữ công nhân (CN) làm mẹ, tôi đã thu xếp tham gia để biết cách chăm sóc con tốt hơn cũng như có chế độ ăn uống hợp lý để thai kỳ phát triển tốt”. Có mặt từ rất sớm, chị Nguyễn Thị Thúy, CN Công ty Juki Việt Nam, vui vẻ cho biết. Cũng như chị Thúy, đông đảo nữ CN làm việc tại KCX Tân Thuận - TPHCM đã tham gia ngày hội “Đồng hành cùng nữ CN làm mẹ” do CĐ các KCX-KCN TP và Hội Dinh dưỡng Việt Nam tổ chức sáng 25-9.

Kiến thức bổ ích

Không khí ngày hội thật đông vui với những bà mẹ CN tay dắt, tay bồng con. Mọi người xếp hàng ngay ngắn để điểm danh và nhận quà của ban tổ chức. Tại các gian hàng khám sức khỏe tổng quát cho bé, thực hành cho bé ăn giặm, khu vui chơi… không khí thật náo nhiệt bởi sự tham gia tích cực, nhiệt tình của mẹ và bé.

Trước khi đến khu trò chơi dành cho bé, chị Thúy và chồng đã ghé các gian hàng để được tư vấn tâm lý nuôi dạy trẻ, kiến thức về dinh dưỡng để trẻ không bị suy dinh dưỡng. “Vợ chồng tôi đều là CN xa quê. Thu nhập hằng tháng cũng chỉ đủ chi tiêu cho các nhu cầu thiết yếu nên việc đưa vợ đi khám định kỳ khi mang thai hầu như không có. Đây là dịp tốt để tôi có thêm kiến thức chăm sóc vợ tốt hơn”- chồng chị Thúy chia sẻ.

 

Bước ra khỏi gian hàng tư vấn dinh dưỡng cho nữ CN nuôi con nhỏ, chị Phạm Thị Tuyết Nhung, CN Công ty Hong Ik Vina, rất phấn khởi vì đã tháo gỡ được vướng mắc trong lòng. Không được tiếp cận thông tin thường xuyên nên khi sinh con đầu lòng, chị Nhung chỉ biết chăm sóc con qua kinh nghiệm từ bạn bè truyền lại. Nhiều lần chị muốn đưa con đi bác sĩ để được tư vấn dinh dưỡng vì thấy bé hơi gầy nhưng lại không dám vì ngại mất thời gian và tốn tiền bạc. “Bác sĩ bảo bé 2 tuổi nặng 12 kg là bình thường chứ không phải suy dinh dưỡng nên giờ tôi rất yên tâm. Bác sĩ cũng chỉ cách cho bé ăn đủ chất để phát triển tốt”- chị Nhung kể.

 

Chăm lo thiết thực

Khi nhận được thông báo của CĐ các KCX-KCN TP về chương trình ngày hội, anh Nguyễn Phước Đại, Chủ tịch CĐ Công ty Juki Việt Nam, đã triển khai ngay cho CN. Để không sót một người nào, CĐ đã rà soát danh sách nữ CN đang và sắp làm mẹ trong công ty, sau đó gửi thư mời trực tiếp đến từng người. “Từ sáng, tôi đã thấy rất đông nữ CN đến tham gia ngày hội. Đây là chương trình thật sự bổ ích, ý nghĩa và thiết thực dành cho nữ CN đang và sắp làm mẹ”- anh Đại nhận xét.

Chị Lê Thị Lệ Hằng, CN Công ty CP Công nghiệp Đông Minh, cũng bày tỏ: “Thường ngày phải làm việc vất vả, dẫu muốn chúng tôi cũng không có điều kiện đưa con đi vui chơi giải trí, còn mình thì đến bác sĩ để được hướng dẫn cách thức chăm sóc, nuôi dạy con. Chúng tôi rất mong CĐ sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động bổ ích cho CN”.

Đại diện nhãn hàng Gain IQ và Grow – Abbott Hoa Kỳ cho biết: “Cùng với việc tư vấn sức khỏe dinh dưỡng cho mẹ và bé, chúng tôi muốn đồng hành và chia sẻ gánh nặng với các gia đình CN Việt Nam thông qua việc trao tặng các phần quà cần thiết cho các bà mẹ khó khăn như khăn, tả, túi xách... Sắp tới chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh nhiều hoạt động hướng đến CN”.

Theo nld.com.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video