Học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của phụ nữ xã Tịnh Hà

15/12/2021
Trong những năm qua, Hội LHPN xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực thực hiện tốt các cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng nhiều việc làm thiết thực, sáng tạo, hiệu quả
Câu lạc bộ thu gom phế liệu gây quỹ ủng hộ người nghèo

Chủ tịch Hội LHPN xã Tịnh Hà Nguyễn Thị Diệp Linh cho biết: Xác định việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một trong những nội dung quan trọng trong hoạt động công tác Hội, nên hàng năm, Hội đã tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cá nhân theo gương Bác. Hội LHPN xã đã đăng ký thực hiện nhiều mô hình làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực; mỗi chi hội có một cách làm hay, sáng tạo và đem lại hiệu quả cao.

Đến nay, Hội đã duy trì 2.150 hũ gạo tiết kiệm tại nhà, 7 hũ gạo tình thương tại các máy xay xát, thu được 2.250 kg gạo, giúp cho 75 hội viên, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thành lập được 13 tổ tiết kiệm tại các chi hội, với tổng số tiền hơn 252 triệu đồng, giúp cho 70 chị mượn để phát triển kinh tế. Trong 5 năm (2016-2021), các cấp Hội phụ nữ trong xã đã vận động thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các chị em phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau với tổng số tiền hơn 47 triệu đồng; thành lập CLB thu gom phế liệu gây quỹ ủng hộ người nghèo; xây dựng 5 mái ấm tình thương cho 5 chị phụ nữ nghèo đơn thân với tổng trị giá 30 triệu đồng…

Hội LHPN xã Tịnh Hà trao quà cho hội viên phụ nữ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

 

Trong năm 2021, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh mẽ, các mạnh thường quân cùng với Hội LHPN xã Tịnh Hà đã vận động hàng hóa, rau, củ quả để trao cho các hộ khó khăn trên địa bàn xã và các khu cách ly của huyện. Đặc biệt, CLB nồi cháo từ thiện của Hội LHPN xã từ ngày thành lập đến nay có sức lan tỏa rộng rãi. Mỗi tháng nấu cháo 2 lần phát cho bệnh nhân nghèo điều trị tại các Trung tâm y tế huyện và các Bệnh viện của tỉnh với số tiền mỗi năm lên đến hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, Hội còn vận động chị em tham gia đóng góp “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ tương trợ” ủng hộ đồng bào lũ lụt; thực hành tiết kiệm trong chi tiêu sinh hoạt gia đình…

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Hội LHPN xã Tịnh Hà đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của từng chi, tổ hội và đông đảo chị em hội viên, phụ nữ trên địa bàn xã. Các chị em hội viên, phụ nữ đã tích cực hưởng ứng nhiệt tình, tham gia học và làm theo Bác bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, thúc đẩy phong trào thi đua của Hội ngày càng đi vào chiều sâu và đạt chất lượng.

Kim Cúc

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video