Học tiền hôn nhân nhận được voucher tuần trăng mật

22/03/2018
Đây chỉ là một trong những cách làm sáng tạo của Hội LHPN TP HCM trong việc tổ chức phong trào phụ nữ và hoạt động Hội.

Trong 2 ngày, 20-21/3, Đoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà làm trưởng đoàn đã có cuộc khảo sát, nghiên cứu hoạt động của Hội LHPN TPHCM; thăm và làm việc với một số đơn vị sự nghiệp của Hội.

Báo cáo trước Đoàn công tác, đại diện Hội LHPN TPHCM, đã nêu lên một số hoạt động trọng tâm mà Thành hội đã triển khai thời gian qua như: Thực hiện phần mềm quản lý hồ sơ hội viên, sổ sách hệ thống Hội LHPN TPHCM; xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến; một số kết quả trong việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tuyên truyền của Hội; cách thức tổ chức và vai trò của lớp tập huấn tiền hôn nhân; hoạt động bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em…

Về ứng dụng công nghệ  thông tin trong công tác tuyên truyền, Hội LHPN TPHCM đã  xây dựng được giao diện trang website mới, xây dựng trang facebook và kênh youtube nhằm hỗ trợ công tác tuyên truyền được thuận lợi. Hội cũng tổ chức các cuộc thi thu hút hơn 100.000 người tương tác với các trang như: Thi bình chọn video múa dân vũ được yêu thích nhất sau hội thao “Phụ nữ khỏe, đẹp, năng động”; thi bình chọn tác phẩm đẹp của hội thi trưng bày mâm ngũ quả…
Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền đã tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận thông tin nhanh chóng, dễ dàng, giảm kinh phí in ấn, phát hành tài liệu...


a3.jpg
Đoàn công tác Hội LHPN Việt Nam làm việc với Hội LHPN TPHCM 

Về triển khai phần mềm hệ thống đào tạo trực tuyến, Hội LHPN TPHCM đã chính thức khai trương cổng thông tin đào tạo trực tuyến vào đầu năm 2015. Số lượng học viên tham gia lớp học tăng dần qua các năm, từ 9 lớp đào tạo thí điểm cho 266 học viên là cán bộ, hội viên đến năm 2017 có 7 lớp học với tổng số học viên là 22.454 người.

a2.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà (thứ 2 từ trái sang), Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Bùi Thị Hòa (bên trái) cùng các cán bộ Trung ương Hội tìm hiểu về việc triển khai những mô hình, cách làm hay của Hội LHPN TPHCM 

Đặc biệt, đoàn công tác đã dành nhiều thời gian quan tâm đến vấn đề tổ chức và vai trò của lớp tập huấn tiền hôn nhân của Hội LHPN TPHCM. Đại diện hội LHPN TPHCM cho biết, lớp học tiền hôn nhân sẽ giúp các cặp đôi trong độ tuổi kết hôn nắm bắt được các vấn đề như: Các giai đoạn của cuộc sống hôn nhân; các mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng; bình đẳng giới trong gia đình; kỹ năng quản lý kinh tế; chế độ dinh dưỡng và sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân; kiến thức pháp luật cần thiết.

Để lớp học thực sự hiệu quả, Hội LHPN TPHCM đã chủ động phối hợp các sở ngành để bàn bạc dự thảo kế hoạch; xây dựng được hệ thống bài giảng chuyên nghiệp, chuyên sâu. Đưa ra nhiều quyền lợi cho các học viên sau khi tham gia học.  

Sau khi tham gia khóa học, các học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận, biểu trưng của Hội LHPN TPHCM và nhiều phiếu ưu đãi gồm: Voucher hưởng tuần trăng mật tại tỉnh Bình Thuận, hưởng các chương trình giảm giá về dịch vụ cưới mà Hội đã liên kết với các doanh nghiệp tài trợ…

Tổ chức từ giữa năm 2017 và đến nay lớp học đã có 47 cặp đôi tham gia lớp học đã tổ chức kết hôn. Mục tiêu phấn đấu của hội là vận động được 5000 cặp nam nữ trong độ tuổi kết hôn tham gia lớp học tiền hôn nhân trong thời gian 5 năm.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá cao cách làm mới, sáng tạo và hiệu quả của Hội LHPN TPHCM.

Cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm một lớp học tiếng Hàn dành cho các cô dâu người Việt và làm việc với lãnh đạo Trung tâm tư vấn hỗ trợ hôn nhân và gia đình TPHCM.Tại đây, Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà chia sẻ với các học viên tại trung tâm: “Cuộc sống hôn nhân phía trước sẽ có rất nhiều khó khăn, thử thách, với vai trò là người chị, người mẹ, tôi mong các em sẽ cố gắng không ngừng nỗ lực học hỏi, chuẩn bị thật kỹ về ngoại ngữ, văn hóa, kiến thức… để vững vàng trên con đường các em đã lựa chọn. Dù ở đất nước nào cũng phải xây dựng và giữ gìn hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam truyền thống vừa đảm đang vừa hiểu biết, tự lo được cho mình và lo cho gia đình”.

Theo: http://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video