Học tiết kiệm

30/12/2008
Cơn bão giá thổi bay nụ cười của các bà nội trợ. Nhà nhà bàn đến hai từ “tiết kiệm”. Xem ra, học tiết kiệm chưa bao giờ là muộn…

Hiện nay trên thị trường có bán những viên “tiết kiệm xăng” với giá 5 đến 7 ngàn cùng lời quảng cáo là sẽ tiết kiệm từ 20 đến 30% năng lượng. Đừng nên tin, vì nếu thật có như vậy nhà sản xuất chắc chắn đã được… trao giải Nobel. Cách tiết kiệm xăng tốt nhất là:
 
- Chọn xăng phù hợp cho xe của mình: các loại xe máy thông dụng hiện nay chỉ cần sử dụng xăng A92, xe có tỷ số nén trên 9,5:1 thì dùng xăng A95. Sức nén yếu sẽ làm cho động cơ chạy bị hao xăng. Ngược lại, sức nén quá cao sẽ làm động cơ cháy tự động cũng dẫn đến hao xăng.


- Giữ tốc độ chạy xe đúng kỹ thuật. Thông thường, tiết kiệm nhiên liệu nhất là chế độ chạy ở mức trung bình đến nhanh. Mỗi loại xe tùy theo đặc điểm cấu tạo mà có tốc độ tiết kiệm khác nhau. Ví dụ, xe 50cc có tốc độ tiết kiệm khi chạy ở mức 25-30 km/h; 70cc tốc độ 30-40 km/h…

 

- Không nên đi quá chậm, dừng, phanh xe nhiều hay chạy với tốc độ quá cao. Đối với loại xe số, người chạy phải biết sử dụng số tùy theo tải trọng, tình hình đường sá.
 
Tăng giá lần này là chuyện bất khả kháng. Ta đã hội nhập với thế giới, đã chơi chung sân thì phải chịu cơn bão giá và không thể đứng ngoài vòng xoáy đó được. Dẫu biết vậy nhưng từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng đều choáng váng. Và bài toán tốt nhất cần phải tính đến ngay bây giờ chỉ có một lời giải chung là tiết kiệm.

 

Và sau đây là một số phương pháp tiết kiệm được phổ biến trên toàn thế giới. Mời các bạn tham khảo:
 
- Đặt thêm đồ đạc lên nóc ôtô sẽ làm tăng lượng tiêu thụ xăng dầu lên 5%. Bạn hãy đặt đồ đạc vào trong xe hoặc cốp xe, nếu có thể.
- Để tiết kiệm điện, bạn hãy sử dụng ổ cắm dài cho các thiết bị điện gia dụng trong nhà như tivi, đầu đĩa DVD, và tắt ổ cắm đi khi không dùng các thiết bị đó.
- Làm nóng lò nướng trước khi nướng rất phí năng lượng. Và, với những món chính, tắt lò trước 15 phút cũng được, lò vẫn đủ nóng để làm chín món ăn.
- Nấu bằng nồi thủy tinh thì nhanh hơn nồi kim loại.
- Rã đông đồ ăn trước khi nấu cũng là một cách tiết kiệm năng lượng.
- Để tiết kiệm năng lượng, luôn giặt đầy một cối giặt và làm sạch chỗ đựng bụi vải ở máy sấy sau mỗi lần sử dụng.
- Hãy chọn những sản phẩm đựng trong bình chứa có thể tái sử dụng hoặc cho thêm sản phẩm vào khi dùng hết. Các sản phẩm nhựa rất khó tách riêng và tái chế.
 
Ví dụ: nước rửa tay, nước rửa chén, dầu ăn, sữa tắm là những sản phẩm có thể mua bịch to rồi chia vào bình nhỏ xài.
 
- Bạn có thể giảm lượng nước lãng phí khi xả toilet bằng cách cho vào trong chỗ đựng nước của toilet một chai nước bằng nhựa.
- Bạn sẽ tiết kiệm được năng lượng nếu nấu bằng nồi có đáy vừa với bếp.
- Phơi quần áo trên dây phơi thay vì dùng máy sấy tự động của máy giặt sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều và còn kéo dài tuổi thọ quần áo của bạn.
- Thay vì làm sáng toàn bộ căn phòng, hãy tập trung ánh sáng vào khu vực nào bạn cần. Cách này có thể giúp bạn giảm tiền điện.
- Tắm vòi sen thay vì bồn tắm sẽ giúp tiết kiệm nước - tắm vòi sen trong thời gian ngắn hơn sẽ tiết kiệm điện dùng để làm nóng nước.
- Bạn có biết ấm đun nước bằng điện chỉ xài hết 1/2 lượng điện so với việc bạn đun nước bằng siêu trên bếp điện (stove).
- Sau khi nước bắt đầu sôi, bạn có thể giảm nhiệt của bếp. Bạn có biết nhiệt độ lúc nước sôi liu riu cũng không khác chút nào với lúc nước sôi sùng sục không?
 
Chúc các bạn thành công.

Theo baomoi.com

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video