Học viện Phụ nữ Việt Nam tưng bừng khai giảng hệ Đại học chính quy khóa I, năm học 2013 – 2014

08/10/2013
Học viện Phụ nữ Việt Nam vừa long trọng tổ chức lễ khai giảng hệ Đại học chính quy khóa I năm học 2013 – 2014.

Đến dự lễ khai giảng có Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cùng đại diện một số bộ, ban, ngành, các trường Đại học.

Bà Hà Thị Khiết, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Dân vận TW và ông phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ GD & ĐT đã gửi lẵng hoa tươi thắm đến chúc mừng.

Là cơ sở giáo dục đại học công lập được thành lập từ sự kế thừa và phát triển trong 53 năm của Trường Cán bộ Phụ nữ TW, năm 2013 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong hành trình phát triển của Học viện: là năm đầu tiên được Bộ GD & ĐT cho phép đào tạo hai ngành Công tác xã hội và Quản trị kinh doanh. Sau quá trình triển khai công tác tuyển sinh tích cực, nghiêm túc, Học viện đã tuyển được 244 sinh viên vào hai ngành trên.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, TS. Nguyễn Thị Thu Hà, Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam nhiệt liệt chào mừng các em sinh viên, những người đã chọn Học viện là nơi rèn đức, luyện tài vì ngày mai lập nghiệp. Bà Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định, Học viện Phụ nữ Việt Nam sẽ đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nhằm tạo điều kiện cơ hội cho sinh viên xây dựng năng lực tư duy sáng tạo, am hiểu kiến thức kỹ năng chuyên môn, thành thạo tin học, đạt chuẩn ngoại ngữ và có nhận thức đúng đắn về chính trị xã hội. Phó Chủ tịch - Giám đốc Học viện mong rằng các em sinh viên sẽ tự giác học tập không ngừng rèn luyện để trở thành những người có ích cho xã hội. Đặc biệt với đặc thù của Học viện, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà hy vọng các em nữ sinh viên sẽ trở thành những người phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang; là nhân tố nòng cốt trong phong trào phụ nữ và trong công tác ở các địa bàn, đơn vị mà sau này các em sẽ tham gia làm việc. Phó Chủ tịch tin tưởng và kêu gọi đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên của Học viện phát huy truyền thống của Học viện, khả năng, kinh nghiệm của bản thân để cùng các em sinh viên đồng lòng chung sức xây dựng Học viện phụ nữ Việt Nam trở thành một cơ sở đào tạo có uy tín, chất lượng có mối quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế sâu rộng hướng đến tầm nhìn và cơ sở giáo dục đào tạo, nghiên cứu hàng đầu về lĩnh vực Phụ nữ, công tác Phụ nữ và Bình đẳng Giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thanh Hòa khẳng định: “Mặc dù không tránh khỏi những khó khăn, thách thức ở bước đầu tiên của hành trình dạy và học bậc đại học nhưng với sức trẻ của giảng viên, sinh viên và truyền thống 53 năm của nhà trường, Học viện sẽ vượt qua những khó khăn buổi đầu bằng cách đổi mới tư duy, nội dung, phương pháp dạy học, công tác quản lý đào tạo, giáo dục, giảng viên gương mẫu tích cực nâng cao trình độ năng lực sáng tạo”. Chủ tịch cũng gửi tới các em sinh viên lời nhắn nhủ dù là nam hay nữ, đến từ vùng miền nào, các em hãy đoàn kết giúp nhau trong học tập, đời sống, nỗ lực về mọi mặt để tiếp thu kiến thức, kỹ năng chủ động học tập, nghiên cứu và hoạt động xã hội, tích lũy năng lực làm việc cho tương lai xứng đáng là niềm tự hào của gia đình và góp phần thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia. Thay mặt Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, bà khẳng định sự ủng hộ, quan tâm trong vấn đề chỉ đạo, định hướng, hỗ trợ để Học viện hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Bà cũng mong nhận được sự tạo điều kiện của các cơ quan ban ngành, các trường đại học, học viện để hoàn thiện cơ sở vật chất, mở rộng thêm cơ hội hợp tác trong và ngoài nước nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo theo lộ trình phát triển của Học viện.


 Ảnh minh họa

 Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa đánh trống khai giảng năm học 2013- 2014


Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa đã gióng hồi trống trường đầu tiên của năm học 2013 – 2014 trong nhịp vỗ tay đồng lòng, quyết tâm của toàn thể đại biểu tham dự.

Cũng tại lễ khai giảng, đại diện giảng viên và sinh viên Học viện đã phát biểu nhận nhiệm vụ năm học mới và thể hiện quyết tâm nỗ lực phấn đấu để đạt được thành tích cao nhất trong năm học 2013 – 2014.

Học viện Phụ nữ Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video