Học viện Phu nữ Việt Nam vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

07/03/2015
Trong không khí tưng bừng phấn khởi khi cả nước chào mừng 105 năm ngày Quốc tế Phụ nữ ngày 08/3, 1975 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức kỉ niệm 55 năm ngày truyền thống của Học viện, đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và khánh thành tòa nhà đa năng 15 tầng phục vụ công tác giáo dục và đào tạo.

Đến dự lễ kỷ niệm có đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cùng đại biểu các bộ, ban, ngành địa phương, các tỉnh Hội, các cán bộ hưu và tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên của học viện.

TS. Trần Quang Tiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã trình bày báo cáo thành tích 55 năm hình thành và phát triển của trường. Theo đó, trải qua những ngày đầu thành lập giai đoạn 1960-1965, giai đoạn vượt lên gian khó 1965-1975, quá trình củng cố và phát triển thời kỳ 1976-1985 và chặng đường không ngừng đổi mới từ năm 1986 đến ngày hôm nay, những dấu mốc quan trọng của trường đã được tập thể cán bộ, giảng viên ghi nhớ: Ngày 8/3/1960, Trường Phụ vận Trung ương được thành lập; Tháng 4/1962, khai giảng khoá học dài hạn đầu tiên; Năm 1964, đổi tên thành Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương; Năm 1969: trường Lê Thị Riêng được thành lập phục vụ công tác đào tạo cán bộ miền Nam; Năm 1973: tổ chức khóa huấn luyện quốc tế đầu tiên cho 133 cán bộ phụ nữ nước bạn Lào; Năm 1984: đổi tên trường Lê Thị Riêng thành trường Cán bộ Phụ nữ TƯ 2 tại TP. Hồ Chí Minh; Năm 2000: trường Cán bộ Phụ nữ TƯ 2 được sáp nhập trở thành phân hiệu của trường Cán bộ Phụ nữ TƯ; Năm 2012 Trường Cán bộ Phụ nữ TƯ được nâng cấp thành Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Trường đã mở được 730 khóa đào tạo bồi dưỡng cho hơn 46.864 học viên và 2 khóa với 8 lớp đào tạo 525 cử nhân; 16 khóa đào tạo cho 476 cán bộ Hội PN Lào và Cam puchia. Liên kết 45 tỉnh/thành mở 97 lớp Trung cấp cho 6671 học viên. Liên kết các trường đại học mở 8 khóa đào tạo cho 938 cử nhân xã hội học và khoa học quản lý. Thực hiện 46 đề tài nghiên cứu và các dự án điều tra cơ bản.

Với những thành tích đã đạt được, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã được tặng thưởng nhiều huân chương và phần thưởng cao quý của Nhà nước, đặc biệt là Huân chương Độc lập hạng Nhì vào năm 2009.

Sau hai năm được nâng cấp thành học viện, với sự nỗ lực hoạt động của tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên với tinh thần đoàn kết, tận tâm, sáng tạo, hiệu quả, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết đã trao bằng khen của Chính phủ cho Học viện.


 Ảnh minh họa

 Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa trao Cờ Thi đua đơn vị xuất sắc của TW Hội cho HVPN


Phát biểu tại lễ kỉ niệm, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã chúc mừng những thành công của Học viện Phụ nữ Việt Nam đã vượt qua nhiều thử thách, khó khăn để trưởng thành. Đồng chí nhấn mạnh: Học viện cần nâng cao chất lượng quản lý giáo dục để thực hiện những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và TW Hội giao phó trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như: Thực hiện tốt nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp có đủ trình độ, năng lực thực hiện chức năng đại diện của Hội; hướng dẫn, hỗ trợ các tỉnh/thành Hội bồi dưỡng đội ngũ tình nguyện viên tại cơ sở và trở thành trung tâm bồi dưỡng năng lực cho cán bộ nữ của Đảng, Nhà nước tiến tới là cho phụ nữ nói chung; Làm tốt nhiệm vụ đào tạo đại học, tiến tới là đào tạo sau đại học có uy tín, chất lương lượng, tập trung phát triển các chuyên ngành về phụ nữ và bình đẳng giới để hỗ trợ thực hiện hiệu quả công tác này của Đảng và nhà nước; Thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, thực hiện chức năng đại diện của Hội và các vấn đề liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.

Cũng trong dịp này, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa đã trao tặng Học viện Cờ thi đua dành cho đơn vị xuất sắc với niềm tin về một học viện không ngừng sáng tạo, đổi mới trên nền tảng những giá trị truyền thống luôn được gìn giữ, phát huy sau 55 năm.

Lễ kỷ niệm khép lại với màn cắt băng khánh thành tòa nhà 15 tầng khang trang với cơ sở vật chất hiện đại phục vụ công tác bồi dưỡng, đào tạo, nghiên cứu ngày một phát triển đúng hướng và mạnh mẽ đóng góp nhiều thành quả cho xã hội.

Xuân Quỳnh, HVPNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video