Hội An phấn đấu 100% hộ phụ nữ cận nghèo được Hội giúp đỡ

05/05/2021
Hội LHPN TP Hội An, tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức thành công đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ XV nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là địa phương được Hội LHPN tỉnh Quảng Nam chọn chỉ đạo tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ điểm cấp huyện để rút kinh nghiệm chỉ đạo trong toàn tỉnh bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ.
Toàn cảnh đại hội

Đại hội có mặt 148 đại biểu chính thức đại diện cho gần 25.000 cán bộ, hội viên phụ nữ toàn thành phố tham dự Đại hội.

Báo cáo chính trị trình đại hội đánh giá, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN thành phố Hội An đã tích cực triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, cuộc vận động, các khâu đột phá, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Công tác tuyên truyền được đa dạng hoá gắn với đẩy mạnh tương tác, truyền thông qua mạng xã hội, trang thông tin điện tử và xây dựng tiểu phẩm truyền thông sân khấu hóa. Với đặc thù đô thị di sản, các cấp Hội nhận thức sâu sắc việc phát triển kinh tế luôn được khuyến khích đi cùng giải pháp xanh, hướng theo giá trị truyền thống và gắn với thương hiệu của tổ chức Hội. Các cấp Hội đã tín chấp Ngân hàng Chính sách xã hội với nguồn vốn trên 116 tỷ đồng cho gần 2.500 phụ nữ vay; “Quỹ Khởi nghiệp và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế” cấp thành phố và cơ sở đạt số tiền gần 950 triệu đồng, hỗ trợ cho trên 80 hội viên, phụ nữ vay vốn.

Thông qua cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, các cấp Hội đã có 42 công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả, điển hình như: “Tổ phụ nữ thu gom rác tái chế”, mô hình “Sọt rác nhà ta”, “Chi hội phụ nữ môi trường xanh”, “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch kiểu mẫu xây dựng nông thôn mới”, “Rau sạch vì cộng đồng”.

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hậu phương quân đội, nhân đạo từ thiện, hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mái ấm tình thương, đồng hành cùng phụ nữ vùng biên, trao phương tiện sinh kế cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được chú trọng…

Từ việc đánh giá những kết quả nổi bật đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN thành phố Hội An đề ra một số chỉ tiêu nổi bật như: 100% hộ cận nghèo do phụ nữ làm chủ đủ điều kiện thoát cận nghèo được Hội giúp; Hằng năm mỗi cơ sở Hội vận động hỗ trợ ít nhất 02 hộ gia đình đạt tiêu chí "gia đình 5 không, 3 sạch" có chất lượng; xây dựng ít nhất 01 mô hình tập hợp phụ nữ đặc thù, khó tập hợp; tham gia giám sát ít nhất 01 chính sách và tham gia góp ý, phản biện ít nhất 01 dự thảo liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới; giúp ít nhất 5 phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Cùng với hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội Phụ nữ thành phố tập trung đa dạng các hoạt động nâng cao chất lượng hội viên, phát huy tính tự chủ, khát vọng vươn lên của hội viên, xây dựng thương hiệu phụ nữ phố Hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới, bà Ngô Thị Tuyết Nhung, tái cử Chủ tịch Hội LHPN thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngay sau Đại hội, Tổ công tác chỉ đạo điểm của Hội LHPN tỉnh đã tổ chức họp rút kinh nghiệm với Hội LHPN cấp huyện, đơn vị trực thuộc để triển khai Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện trong quý II, quý III/2021.

Minh Hoàn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video