Hội chợ triển lãm quốc tế thế giới phụ nữ 2006

03/08/2006
Trưng bày các sản phẩm và dịch vụ của các đơn vị do phụ nữ làm lãnh đạo, trao cúp và huy chương cho doanh nhân nữ và các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh tế trong thời kỳ Đổi mới đất nước nhằm tôn vinh các nữ doanh nhân thành đạt –

đó là những hoạt động chính tại Hội chợ triển lãm quốc tế thế giới phụ nữ 2006 diễn ra từ ngày 2-8/8 tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô. 
 

Chương trình Hội chợ được T.W Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Công ty Truyền thông và Hội chợ Quốc tế (GFC) tổ chức, chào mừng Hội nghị Mạng lưới các nhà lãnh đạo nữ (WLN) lần thứ 11 diễn ra tại Hà Nội vào tháng 9/2006.

 

Hội chợ đã thu hút 13 quốc gia và tổ chức, 19 tỉnh/thành phố và 108 doanhnghiệp trong nước và quốc tế tham gia với nhiều gian hàng trưng bày các sản phẩm độc đáo, đạt tiêu chuẩn hàng Việt Nam chất lượng cao và Quốc tế như: Cà phê Linh Chi, trà O long, sữa tắm nước hoa FLON, chất tẩy rửa đa năng Sumô, ngọc trai Vĩnh Minh, Viên nang mềm DOBELAF….

 

Tại Lễ khai mạc Hội chợ đã có 8 đơn vị được trao Giải thưởng Hoa Mai vàng – Cúp Vì sự tiến bộ của phụ nữ; 14 doanh nhân nữ được trao Giải thưởng Hoa Mai vàng – Cúp nữ doanh nhân thành đạt và trao Huy chương vàng cho 10 sản phẩm của các đơn vị tham gia Hội chợ.

 

Tại Hội chợ còn diễn ra các cuộc Hội thảo về những phụ nữ thành đạt, các chương trình biểu diễn nghệ thuật và quảng bá thương hiệu của các đơn vị.

 

Trong thư gửi Ban Tổ chức Hội chợ ngày 28/7/2006, Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa nhấn mạnh: Hội chợ là một trong những hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam. Đây cũng là dịp để các Bộ, ngành, tổ chức đoàn thể ở T.W và các tỉnh, thành phố trong cả nước điểm lại những thành tựu đã đạt được trong quá trình thực hiện công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới; qua đó, lựa chọn và biểu dương các cá nhân, đơn vị và các doanh nghiệp nữ đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, góp phần tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội.

 

Các tin bài liên quan:

 

Phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, nâng cao quyền năng của phụ nữ trong nền kinh tế quốc gia.

 

22 tập thể, cá nhân được trao giải thưởng Hoa Mai vàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video