Hội LHNN tỉnh Quảng Ninh tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2020

21/12/2020
Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; sơ kết 3 năm thực hiện mô hình “Biến rác thành tiền”. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, cùng đại diện lãnh đạo các ngành và MTTQ tỉnh.
Hội LHPN tỉnh khen thưởng các cá nhân có thành tích trong thực hiện mô hình "Biến rác thành tiền"

Báo cáo đánh giá tại Hội nghị nêu rõ: Năm 2020, trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh Covid -19, các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đã luôn bám sát chỉ đạo của TW Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy, phát huy sự đoàn kết, tính chủ động, sáng tạo để triển khai các hoạt động Hội và phong trào phụ nữ đạt hiệu quả.

Một số kết quả nổi bật: Tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân tích cực tham gia phòng chống Covid-19 bằng nhiều nội dung, hình thức đa dạng phong phú với số tiền trên 2 tỷ đồng và nhiều hiện vật giá trị hàng trăm triệu đồng. Phát động đợt thi đua đặc biệt "Hỗ trợ xây dựng 90 nhà MATT" thực hiện chủ  đề "90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em" với kết quả 156 ngôi nhà được xây mới và sửa chữa trị giá 5,7 tỷ đồng. Thực hiện có hiệu quả Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" tổng nguồn lực hỗ trợ nên đến 1,7 tỷ đồng với nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực. Tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường với nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả trong cộng đồng, đặc biệt là triển khai thực hiện mô hình “Biến rác thành tiền” giảm thiểu rác thải nhựa với 100% Hội LHPN cấp huyện cơ sở, 85% chi Hội thực hiện với số tiền thu được trên 1 tỷ đồng, nâng số tiền thu được trong 3 năm thực hiện mô hình là 2,8 tỷ đồng và nhiều ý nghĩa thiết thực khác.

Triển khai có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững thông qua duy trì, phát triển các nguồn vốn vay với tổng dư nợ trên 1.600 tỷ; hỗ trợ hoạt động 493 mô hình kinh tế theo quy mô tổ/nhóm và hộ gia đình với 8.717 thành viên tham gia. Đăng ký giúp 342 hộ phụ nữ thoát nghèo trong đó có 158 gia đình thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều trong số 480 gia đình hội viên được giúp đỡ đã đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Khen thưởng các tập thể xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2020

Kết nạp thêm 990 hội viên mới nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên  260.774 hội viên; tham gia công tác tham mưu nhân sự nữ tham gia Đại hội Đảng bộ các cấp đạt kết quả tốt, trong đó 100% Chủ tịch Hội LHPN cấp huyện  và 79,09% đảng bộ cơ sở có cán bộ Hội phụ nữ tham gia cấp ủy. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách, tham gia công tác tuyên truyền đền bù GPMB hiệu quả; làm tốt việc xử lý giải quyết đơn thư, vụ việc có liên quan đến phụ nữ, trẻ em gái. Tổ chức thành công các sự kiện chào mừng Đại hội Đảng các cấp; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; các sự kiện kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam.

Năm 2021, chủ đề công tác năm được Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh xác định là: "Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất chất, tinh thần phụ nữ, góp phần giữ vững địa bàn an toàn”, với 10 nhóm chỉ tiêu, 05 nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 45 tập thể, 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thi đua năm 2020; tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 15 cá nhân có thành tích trong thực hiện mô hình “Biến rác thành tiền”.  
Btg Quảng Ninh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video