Hội LHPN Điện Biên tạo cơ hội để phụ nữ khởi nghiệp

31/10/2019
Với mục tiêu khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, sức sáng tạo, phát huy thế mạnh, sở trường của hội viên và tạo cơ hội tốt nhất để phụ nữ vươn lên, những năm qua, hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh đã tích cực hỗ trợ hội viên khởi sự kinh doanh, lợi tiếp cận các nguồn vốn, mô hình kinh tế.

Mô hình “Trại gà HD” của chị Ðào Thị Hiểng, xã Mường Toong (huyện Mường Nhé) hiện phát triển tốt.

Trung tuần tháng 10, chúng tôi trở lại xã Mường Toong tìm gặp chị Ðào Thị Hiểng - điển hình phát triển kinh tế, đi đầu trong phong trào phụ nữ khởi nghiệp huyện Mường Nhé. Với mô hình “Trại gà HD”, bằng sự nỗ lực của bản thân, tích cực tham gia các lớp tập huấn, áp dụng tiến bộ khoa học vào xây dựng trang trại, chăm sóc nên đàn gà nhà chị sinh trưởng và phát triển ổn định. Với gần 300 con gà, xuất bán với giá từ 120 - 150 nghìn đồng/kg; trừ chi phí gia đình chị thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Chị Ðào Thị Hiểng cho biết: Với sự vận động tuyên truyền của Hội LHPN về thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đặc biệt là sự trợ giúp tận tình về nguồn vốn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi... nên mô hình “Trại gà HD” do tôi làm chủ đã phát triển tốt. Không riêng chị Ðào Thị Hiểng mà trên địa bàn tỉnh còn nhiều mô hình khởi nghiệp của phụ nữ, như: Chị Phạm Thị Hiền với mô hình “Nuôi vịt bầu cổ ngắn”; Hoàng Thị Giang “làm cá sấy, thịt sấy”...

Bà Nông Thị Thịnh, Trưởng ban Gia đình - Xã hội (Hội LHPN tỉnh) cho biết: Ðề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” được thực hiện với mục đích cung cấp các kiến thức, kỹ năng khuyến khích phụ nữ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp nữ, ưu tiên doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, doanh nghiệp mới thành lập trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của phụ nữ... Những năm qua, Hội LHPN các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho phụ nữ; hỗ trợ hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh và sự phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Hội LHPN tỉnh cũng tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ kinh doanh và khởi nghiệp như: Trưng bày các gian hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm từ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác các mô hình do phụ nữ làm chủ trên lĩnh vực nông nghiệp, thủ công nghiệp, nghề truyền thống... Ðến nay, Hội đã hỗ trợ, tư vấn cho 38 hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh xây dựng ý tưởng, kế hoạch kinh doanh, phương pháp quản lý, nắm bắt cơ hội và lựa chọn hình thức phát triển kinh doanh phù hợp. Ðiển hình là mô hình: Trồng rau sạch và nuôi gà thịt, gà đẻ trứng; nuôi giun quế làm thức ăn cho gia súc, gia cầm; nuôi cá lồng; kinh doanh mỹ phẩm... Ðặc biệt, Hội đã thành lập được Câu lạc bộ “Nữ Doanh nhân tỉnh Ðiện Biên” với 39 thành viên.

Ngoài ra, Hội còn tổ chức các lớp tập huấn cho hội viên nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, chia sẻ kinh nghiệm tiếp cận các nguồn lực kinh doanh, liên kết sản xuất. Trong năm 2019, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 3 lớp tập huấn, thu hút hơn 100 hội viên. Ðồng thời, việc hỗ trợ các mô hình thực hiện có trọng tâm, trọng điểm vào nhóm đối tượng cụ thể, không mang tính phong trào, bề nổi mà tập trung nâng cao hiệu quả cho phụ nữ khởi nghiệp bền vững. Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp hội chủ động xây dựng các nguồn quỹ thông qua mô hình sáng tạo để phong trào phụ nữ khởi nghiệp lan rộng đến toàn bộ hội viên.

 Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, khơi gợi tinh thần khởi nghiệp của hội viên; tăng cường tập huấn, nâng cao kiến thức, năng lực và trình độ, giúp hội viên có khả năng xây dựng, hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp của bản thân. Phối hợp với các đơn vị, tổ chức tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, giải đáp vướng mắc, tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có điều kiện phát triển. Ðặc biệt là sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị nhằm hỗ trợ, hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo của phụ nữ; nhất là phụ nữ vùng cao, vùng khó khăn. Từ đó, tạo tiền đề vững chắc để chị em phụ nữ vươn lên xóa đói, giảm nghèo; nâng cao vai trò, vị thế phụ nữ trong thời kỳ hội nhập.

dienbienphu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video