Hội LHPN Bạc Liêu hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng tiến bộ, hạnh phúc

25/12/2010
Thực hiện kế hoạch chỉ đạo triển khai Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, của Đoàn chủ tịch TW Hội, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp với Sở VH-TT&DL tỉnh xây dựng kế hoạch liên tịch thực hiện cuộc vận động gắn với các nội dung xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, đồng thời triển khai thực hiện trong toàn tỉnh.

Tỉnh Hội chọn đơn vị xã Vĩnh Hậu A (Hoà Bình) làm điểm chị đạo và chỉ đạo các cấp Hội chọn điểm chỉ đạo thực hiện kế hoạch, kịp thời sơ kết rút kinh nghiệm để nhân ra diện rộng.

Trong năm, các cấp Hội đã kết hợp cùng các ngành liên quan tuyên truyền, giáo dục về kiến thức gia đình với nếp sống văn hóa, thực hành tiết kiệm, phòng chống buôn bán phụ nữ - trẻ em, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, kiến thức về tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi dạy con… Kết quả tổ chức được 3.094 cuộc, có 52.700 lượt người dự, tăng 16 nghìn lượt người so với cùng kỳ năm trước và cấp phát trên 31 nghìn tài liệu tuyên truyền.

Hội phụ nữ đã kết hợp với ngành Y tế thực hiện tốt các hoạt động về chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ - trẻ em, các chương trình tiêm chủng, chiến dịch truyền thông dân số, đặc biệt là chăm sóc sức khoẻ cho phụ nữ - trẻ em nghèo; Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia NS-VSMT và Ngày Môi trường thế giới, các cấp Hội trong tỉnh bằng việc làm cụ thể như: Tổ chức mít tinh, sinh hoạt cộng đồng, vận động chị em tham gia xuống đường dọn dẹp vệ sinh đường phố, phát hoang bụi rậm. v.v.. Kết quả, đã tổ chức được 1.115 cuộc có hơn 22.568 lượt phụ nữ tham gia; Kết hợp với Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe tổ chức 20 lớp tập huấn về phòng chống HIV/AIDS có 400 lượt người tham gia. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, tư vấn nhằm nâng cao hiểu biết cho cán bộ, hội viên về HIV/AIDS, chống phân biệt kỳ thị, thông qua các hình thức họp tổ, nhóm, tọa đàm, hội thi, chuyên mục phụ nữ trên sóng phát thanh, truyền hình.

Hưởng ứng chiến dịch “ngôi nhà không khói thuốc”, Hội phụ nữ các cấp vận động gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ và đã có hơn 25.000 chữ ký đăng ký thực hiện. Các cấp Hội đã luôn quan tâm đến việc cũng cố, duy trì và nâng cao chất lượng các mô hình về gia đình và vận độngthành lập mới các mô hình phù hợp với từng đối tượng. Kết quả, trong năm thành lập mới 49 câu lạc bộ gồm: câu lạc bộ “Không sinh con thứ 3”, câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”; câu lạc bộ “Mẹ an toàn – Con khỏe ngoan”; câu lạc bộ “Ông – Bà – Cháu”; câu lạc bộ “Gia đình an toàn”; câu lạc bộ “Gia đình không có người thân tham gia tệ nạn xã hội”…có 980 thành viên. Nâng tổng số câu lạc bộ hiện có trong tỉnh là 761 gồm 14.310 thành viên; trong năm xây dựng được 03 mô hình mới, đó là câu lạc bộ “nữ phòng, chống tội phạm”; câu lạc bộ “tiền hôn nhân”.

Hoạt động của các cấp Hội LHPN Bạc Liêu về xây dựng gia đình đã góp phần thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư” năm 2010 ở các địa phương được cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQVN và các đoàn thể ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương và khen thưởng.

Ngọc Linh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video