Hội LHPN Cà Mau cùng phụ nữ khởi nghiệp

18/10/2019
Bằng nhiều giải pháp sáng tạo, Hội LHPN tỉnh đã triển khai và thực hiện hiệu quả Ðề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 theo Quyết định số 939/QĐ ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Hội viên phụ nữ được hỗ trợ vốn, kiến thức, mạnh dạn khởi sự kinh doanh, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Phụ nữ Cà Mau tự tin quảng bá tại Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao Cà Mau 2019.

Để làm tốt nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, các cấp Hội LHPN tỉnh tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong lối nghĩ, cách làm từ cán bộ đến hội viên. Song song đó, hướng dẫn chị em hội viên ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ chị em phụ nữ tiếp cận thị trường, sản xuất hàng hoá, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương. Giai đoạn 2018-2020, mỗi xã, phường, thị trấn có 30 hội viên được hỗ trợ 5 triệu đồng/hội viên, không lãi suất để khởi sự kinh doanh, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình.

Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trần Kiều Yến thông tin, nhằm giúp chị em hội viên tự tin khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, ngoài tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức thay đổi cách nghĩ, nếp làm, Hội LHPN tranh thủ các nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách - Xã hội, ngân hàng thương mại, huy động vốn của các doanh nghiệp, doanh nhân hỗ trợ, giải ngân các nguồn vốn do hội quản lý… hơn 4 tỷ đồng để giúp chị em khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

Từ cơ sở may túi xách nhỏ lẻ mang tính chất hộ gia đình, nhờ nắm bắt cơ hội và sự hỗ trợ kịp thời qua đề án hỗ trợ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, đến nay các sản phẩm túi xách của chị Nguyễn Mộng Nghi (ấp Tân Hoà B, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi) có mặt khắp nơi trong và ngoài tỉnh. Để thuận lợi cho việc giao thương mua bán, chị Nghi thành lập thêm cơ sở thứ 2 tại xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương. Đây chính là thành quả ngọt ngào mà chị Nguyễn Mộng Nghi gặt hái được từ phong trào phụ nữ Cà Mau khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

Với kiến thức có được sau khi tham gia các lớp tập huấn Đề án 939 của Thủ tướng Chính phủ, cộng với quyết tâm sẵn có, chị Ngô Hồng Nghi (ấp Tân Long C, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi) mở tiệm tạp hoá nhỏ kết hợp bán đồ ăn sáng, làm đại lý vật tư nông nghiệp thuỷ sản. Hiện nay, mỗi tháng sau khi trừ các khoản chi phí, mô hình mua bán của chị Ngô Hồng Nghi thu lãi từ 20-25 triệu đồng. Chị Ngô Hồng Nghi chia sẻ, cũng từ nguồn vốn do Hội LHPN hỗ trợ, được tham gia lớp tập huấn nâng cao kiến thức về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nên chị mạnh dạn mở tiệm buôn bán. Kinh tế ngày càng phát triển, cuộc sống gia đình ổn định.

Hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp ngày càng lớn mạnh, quy mô nâng tầm lên thành tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất. Trước đây bánh phồng tôm của gia đình chị Trần Thu Trang (Ấp 2, xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn) làm ra chỉ bán cho người quen, tiêu thụ nhỏ lẻ nên không có thương hiệu, nhãn mác. Kiến thức từ lớp tập huấn của các cấp Hội LHPN, cộng với vốn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, chị Trang đã thành lập Hợp tác xã bánh phồng tôm Hàng Vịnh, và tự tin giới thiệu quy trình sản xuất đến người tiêu dùng với uy tín, chất lượng từ mẫu mã đến hương vị. Chị Trần Thu Trang phấn khởi: "Nhờ chị em động viên, hỗ trợ từ kiến thức đến nguồn vốn nên tôi tự tin mở rộng sản xuất. Sản phẩm của hợp tác xã đã có chỗ đứng ổn định trên thị trường, từ đó góp phần tăng thu nhập cho các thành viên của hợp tác xã".

 “Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ngành có liên quan là tiền đề, động lực để đồng hành cùng chương trình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của Hội LHPN các cấp. Có thể nói, phong trào đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp như luồng gió mới khơi dậy tiềm năng sáng tạo trong chị em. Mỗi người một ý tưởng, cách khởi nghiệp, phát triển kinh tế khác nhau nhưng đã góp công, góp sức để quê hương Cà Mau ngày thêm đổi mới, phát triển”, chị Trần Kiều Yến khẳng định.

 

baocamau

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video