Hội LHPN các cấp làm theo Bác

26/06/2012
 

* Phụ nữ Gò Thao học cách tiết kiệm của Bác Hồ

Gò Thao là một thôn nghèo của xã Tân Hải, huyện Ninh Hải. Chi hội Phụ nữ Gò Thao có hơn 300 hội viên, trong đó phần lớn chị em đều sinh sống bằng nghề nông hoặc buôn bán nhỏ, đời sống còn hết sức khó khăn. Cũng chính từ những khó khăn này, Chi hội Phụ nữ thôn Gò Thao đã học theo cách tiết kiệm của Bác Hồ, xây dựng mô hình nuôi heo đất tiết kiệm và quỹ khuyến học.

Nâng niu những chú heo đất tiết kiệm có gắn dòng chữ “Học tập cách tiết kiệm của Bác Hồ”, chị Nguyễn Thị Huệ, Chi hội trưởng, Chi hội Phụ nữ thôn vui vẻ khoe: “Mới mấy tháng đầu năm nhưng “heo tiết kiệm” của một số chị em đã rất “béo tốt”. Bỏ tiền tiết kiệm giờ đã thành một thói quen nên chị em cho heo “ăn” rất đều đặn, không để sót ngày nào”.

Mô hình nuôi heo đất tiết kiệm được Chi hội Phụ nữ thôn triển khai từ năm 2006, với ban đầu 31 hội viên tham gia. Thông qua mỗi buổi sinh hoạt, các chị em được nghe những câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, học được cách tiết kiệm của Bác, nên ngày càng có nhiều chị em phấn khởi tham gia. Sau gần 6 năm triển khai hiệu quả, hiện nay đã có hơn 100 hội viên nhận “nuôi heo”. Cách nuôi heo rất đơn giản, mỗi ngày, mỗi chị chỉ cần tiết kiệm ít nhất 1.000 đồng để bỏ vào heo đất. Số heo đất này được các hội viên tin tưởng giao cho chi hội trưởng cất giữ và lập sổ theo dõi từng ngày. Cuối năm, chi hội tổ chức lễ khui heo, toàn bộ số tiền tiết kiệm trong năm, chị em được nhận để mua sắm tết cho gia đình.

Chị Nguyễn Thị Hoàng Trang, một trong những người gương mẫu nuôi heo tiết kiệm chia sẻ: “Mỗi ngày bỏ ra một, hai ngàn đồng thì thấy rất nhỏ nhưng cuối năm số tiền lên đến mấy trăm nghìn thì rất ý nghĩa”. Cũng từ những đồng tiền ít ỏi hằng ngày, nhiều chị em đến cuối năm khui heo đất đã nhận được một đến hai triệu đồng, một số tiền không hề nhỏ với những gia đình nông dân vào dịp tết. Để giúp đỡ và động viên các hội viên tiết kiệm, hàng ngày Chi hội trưởng Nguyễn Thị Huệ đi đến từng nhà để nhận tiền tiết kiệm của chị em cho vào heo đất. Mọi khoản tiết kiệm của mỗi người đều được chị ghi chép cẩn thận vào sổ theo dõi từng ngày. Chị tâm sự: “Đôi lúc bận việc hoặc ốm đau không đến thu được, nhiều chị em đã đến tận nhà tôi để cho heo ăn, dù đó chỉ là một, hai ngàn đồng”.

Bên cạnh tiết kiệm nuôi heo đất cho chính gia đình mình, Chi hội Phụ nữ thôn Gò Thao còn xây dựng Quỹ khuyến học để động viên con em học tập như lời Bác Hồ dạy “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Quỹ khuyến học ban đầu chỉ có 31 hội viên tham gia (từ năm 2005) đến nay đã phát triển lên 275 người. Hàng năm, mỗi hội viên đóng góp vào quỹ 15.000 đồng, cùng với số tiền quyên góp được từ các nhà hảo tâm, các chị đã mua sắm sách vở, bút mực để tặng cho những học sinh học tập tốt trong thôn, động viên con em các gia đình khó khăn. Mỗi năm, thành viên Quỹ khuyến học chỉ sinh hoạt 2 lần, nhưng bất kể khi nào có trường hợp con em học sinh bỏ học giữa chừng là chi hội tập trung lại để tìm ra các giải pháp hiệu quả, đưa các em trở lại lớp.

Mô hình nuôi heo đất tiết kiệm và xây dựng Quỹ khuyến học của Chi hội Phụ nữ thôn Gò Thao là rất thiết thực trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đáng được nhân rộng.

* Phụ nữ Tam Nông: Học tập và làm theo Bác

Để hiểu rõ hơn về những việc làm trong thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chị Hà Thị Việt Hà-Chủ tịch Hội LHPN huyện Tam Nông cho biết: “Chúng tôi đã triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác bằng nhiều hình thức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với các mục tiêu cụ thể, giúp cho cán bộ, hội viên phụ nữ nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn về tư tưởng và tấm gương đạo đức cách mạng của Người, tạo sự chuyển biến trong cán bộ hội viên phụ nữ về ý thức tu dưỡng rèn luyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác”.

Thực hiện lời dạy của Bác “Đối với phong trào phụ nữ phải hăng hái thi đua, thực hiện cần kiệm xây dựng Tổ quốc, cần kiệm xây dựng gia đình”, vì vậy, các cấp Hội đã triển khai sâu rộng tới các cơ sở hội phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, qua đó đã có 90% cán bộ, hội viên đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua, 48 đồng chí được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”; 39 đồng chí được tặng danh hiệu “Phụ nữ xuất sắc 5 năm”, “Cán bộ hội cơ sở giỏi” các cấp. Hàng năm, Hội tổ chức kí giao ước thi đua, tổ chức học tập và đăng kí thi đua đổi mới lề lối làm việc và thực hiện tiêu chuẩn đạo đức cán bộ hội theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể như: Mô hình xây dựng quỹ tiết kiệm giúp phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn; hũ gạo tiết kiệm; nuôi lợn nhựa...Những việc làm này đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong cán bộ, hội viên. Từ việc học tập và làm theo Bác, các cấp hội đã đẩy mạnh việc động viên, khuyến khích chị em thâm canh, tăng vụ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi; chuyển giao tiến bộ KHKT; làm nhiều mô hình trình diễn sản xuất, chăn nuôi; tạo điều kiện cho hội viên vay vốn... Do vậy, đã xuất hiện nhiều mô hình làm kinh tế giỏi cho thu nhập từ 80-100 triệu đồng/ năm. Điển hình như mô hình nuôi tôm càng xanh của chị Tạ Thị Liễu-khu 6 xã Dị Nậu; nuôi bò vỗ béo, trồng hoa của chị Phạm Thị Đoan xã Hồng Đà; trồng cây sơn lấy nhựa của chị Phan Thị Hùng-khu 6 xã Xuân Quang... Ngoài các hoạt động trên, các cấp hội còn duy trì có hiệu quả phong trào phụ nữ giúp nhau có địa chỉ. Trong năm 2011, đã giúp được 95/114 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo bền vững; duy trì các hoạt động giúp nhau thường xuyên không lấy lãi trong sản xuất và đời sống, đã có 368 hộ giúp cho 296 hộ gia đình phụ nữ nghèo trị giá gần 270 triệu đồng. Công tác thăm hỏi thường xuyên, đột xuất cho gần 260 trường hợp với gần 60 triệu đồng... Thực hiện CVĐ làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, các cấp hội còn tham gia vận động, thực hiện có hiệu quả các CVĐ lớn của Trung ương Hội, của tỉnh, huyện như: Ủng hộ chương trình xóa nhà tạm, xây dựng “Mái ấm tình thương”; tặng quà cho các gia đình chính sách, hội viên phụ nữ nghèo, tân binh lên đường nhập ngũ.... Trong năm 2011, Hội LHPN huyện đã phối hợp với MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể trong huyện xây tặng 4 mái ấm tình thương trị giá trên 80 triệu đồng cho phụ nữ đơn thân, phụ nữ nghèo. Trong 6 tháng đầu năm nay, các cấp Hội tiếp tục vận động ủng hộ xây dựng mái ấm tình thương được trên 50 triệu đồng. Ngoài ra, Hội còn tăng cường các hoạt động chăm sóc sức khỏe phụ nữ trẻ em, nâng cao kiến thức nuôi dạy con theo khoa học, góp phần giảm tỷ lệ phát triển dân số của huyện xuống còn 1%. 100% hội phụ nữ xã, thị trấn đã phối hợp với ngành công an chỉ đạo thành lập, duy trì hoạt động tốt 20 mô hình “Quản lý, giáo dục trẻ em chưa thành niên làm trái pháp luật hoặc có nguy cơ làm trái pháp luật”; 41 CLB gia đình hạnh phúc; 148 tổ phụ nữ không có người sinh con thứ 3; 66 tổ phụ nữ 4 không ở 20 cơ sở hội, thực hiện có hiệu quả CVĐ “Gia đình 5 không, 3 sạch” ở các cơ sở hội, đóng góp tích cực vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Qua bình xét có 89% gia đình hội viên phụ nữ đạt gia đình theo 4 chuẩn mực gia đình văn hóa. Từ thực hiện CVĐ, đã xuất hiện nhiều điển hình xuất sắc như: Chi hội 9 xã Cổ Tiết; chi hội 6 xã Thượng Nông; chi hội 4 xã Dậu Dương; chi hội Liên Kết thị trấn Hưng Hoá... đây là chi hội dẫn đầu trong phong trào phụ nữ các xã, thị trấn với nhiều mô hình, phong trào thi đua mới, chỉ đạo sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở hội, đổi mới hoạt động, thu hút các đối tượng phụ nữ tham gia sinh hoạt hội, tạo khí thế thi đua mới trong phong trào phụ nữ cơ sở và đóng góp vào phong trào chung của huyện. Đến nay, tỷ lệ tập hợp hội viên vào tổ chức đạt gần 80%, nhiều năm Hội LHPN huyện luôn đạt danh hiệu đơn vị thi đua xuất sắc, được Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội, UBND tỉnh, Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen, trong năm 2010 được Nhà Nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba.

Để tiếp tục thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp Hội LHPN huyện sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp; tổ chức triển khai, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề: “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” ; tích cực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Hội; duy trì, nhân rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình “làm theo” Bác như: mô hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, lao động, sản xuất, mô hình dân vận khéo...

 

* Đồng Xuân: Hơn 11.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ làm theo gương Bác

Ngày 28/5, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đồng Xuân Nguyễn Thị Ngọc Trúc cho biết: Từ đầu năm đến nay, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được Hội LHPN huyện triển khai thường xuyên, liên tục với nhiều nội dung thiết thực, phong phú.

100% cơ sở Hội đều tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”, với sự tham gia của 11.881 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ. Theo đó, cán bộ hội từ huyện đến cơ sở đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, khắc phục hành chính hóa và hướng mạnh hoạt động về cơ sở, sâu sát để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của phụ nữ trên địa bàn. Đặc biệt, huyện hội chú trọng đến công tác nhân rộng và xây dựng các mô hình “làm theo” có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả. Bên cạnh các mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Ống tre tiết kiệm”, “Chuyển đổi quyền sở hữu vật dụng”, “Nồi cháo nhân đạo” đã triển khai từ nhiều năm nay, trong 6 tháng đầu năm 2012, Hội LHPN huyện còn phát động hai mô hình mới, đó là: xây dựng “Quỹ vòng tay nhân ái” và “Hũ thóc tình thương” vận động quyên góp để giúp đỡ các gia đình, phụ nữ, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thông qua hai mô hình mới này, hội đã vận động được 2 triệu đồng và 621kg thóc giúp cho các gia đình phụ nữ, trẻ em nghèo, tiêu biểu như Hội LHPN ở các xã Xuân Phước, Xuân Quang 2, Xuân Sơn Nam, thị trấn La Hai…

 

* "Hũ gạo tình thương” như lời Bác

Những thẩu nhựa, thùng sơn… được chị em tận dụng làm "Hũ gạo tình thương", là một trong những mô hình thi đua làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  của Hội LHPN xã Đức Chánh (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi).  

Chị Đoàn Thị Kim Anh- Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Phong trào này bắt đầu từ cuối 2008, hưởng ứng thiết thực cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phong trào nhanh chóng được triển khai sâu rộng ở 6 chi hội. Hằng năm chị em hội viên chi hội trong xã đã quyên góp hàng trăm ký gạo, ngoài ra còn quyên góp tiền từ "ống tre tiết kiệm", giúp cho hàng chục chị em giải quyết khó khăn trong cuộc sống. Nhân dịp các ngày lễ như 8/3, 20/10, chị em vận động "của ít lòng nhiều" để đóng góp vào Quỹ tình thương nhằm ủng hộ hội viên gặp hoạn nạn,  khó khăn.

 "Cứ mỗi ngày một nắm gạo, mỗi tuần, một tháng chúng tôi cũng dành dụm được vài chục ký gạo để giúp đỡ người nghèo trong thôn. Gia đình tôi cũng nghèo, nhưng tôi thấy còn nhiều người gặp hoàn cảnh éo le hơn mình, tôi nghĩ cách làm của chị em phụ nữ bằng mô hình này là thiết thực, ý nghĩa"- Chị Nguyễn Thị Liễu thôn 3 bộc bạch.

Mỗi tháng, các chi hội trong xã thu gom số gạo từ các gia đình, để bán lấy tiền giúp những chị khó khăn, đau ốm... Nên thành thông lệ,  hội viên trong xã ý thức rất sâu sắc và coi đây là việc làm thường xuyên.  Ngoài ra, chị em hội viên tại các chi hội duy trì các tổ hùn vốn, giúp nhau trong sản xuất. Các chị em khá giúp đỡ chị em khó khăn mượn tiền không tính lãi, giúp ngày công giữa các hội viên… Hiệu quả phong trào giúp nhau, đã tạo điều kiện gắn kết tinh thần tương thân tương ái giữa phụ nữ trong địa phương thêm bền chặt.

Chị Nguyễn Thị Thúy Diễm, ở thôn 6 cũng như nhiều chị em hội viên trong xã, xem phong trào "Hũ gạo tình thương" như một công việc không thể thiếu của gia đình. Chị Diễm cho biết: "Chị em phụ nữ với nhau, đã làm nông ai cũng gặp khó khăn. Gia đình tôi cũng nghèo, nhưng mình có thể giúp những người nghèo hơn mình trong khả năng. Gì chứ tiết kiệm gạo là việc làm dễ thực hiện và thiết thực nhất".

Hơn 4 năm qua, "Hũ gạo tình thương" như một sợi dây nối liền những tấm lòng thơm thảo của các chị em lại với nhau. Không những vậy, nó còn góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm giữa các chị em.

Gia đình bà Nguyễn Thị Khánh (80 tuổi), hoàn cảnh của bà neo đơn lại phải nuôi dưỡng người con trai bị tật nguyền. Những năm qua, bà luôn nhận được sự quan tâm, cưu mang giúp đỡ của chị em phụ nữ trong thôn. Mỗi người giúp một ít gạo ăn, chia sẻ cùng bà những bữa ăn đạm bạc nhưng đầy nghĩa tình, vì thế mẹ con bà đã vượt qua những tháng ngày khó khăn. Bà Khánh trải lòng: "Không những được các chị hỗ trợ gạo, mà còn giúp đi chợ, giúp hai mẹ con lúc đau ốm. Mẹ con tôi không đơn độc luôn biết ơn vì được sống giữa tình thương bao la của chị em phụ nữ nơi đây".

Còn chị Nguyễn Thị Lan, ở thôn 2, lúc chị bị ốm nặng, xúc động nghẹn lời khi cầm trong tay 400 nghìn đồng do chị em hội viên trao tặng. "Số tiền không lớn, nhưng đối với tôi quý hơn gì hết, bởi đây là những đồng tiền mà chị em góp từng lon gạo có được, giúp tôi vượt qua khó khăn".

Chị Đoàn Thị Kim Anh chia sẻ thêm: "Mỗi lần tham gia phong trào, trực tiếp đến với các hoàn cảnh chị em khó khăn. Nhìn những giọt nước mắt hạnh phúc của chị em khi nhận được giúp đỡ của Hội, chúng tôi như được khích lệ về tinh thần và quyết tâm duy trì mô hình này để giúp chị em được nhiều hơn.

Thanh Sơn, Phú Thọ chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động

Là huyện miền núi, Chỉ thị số 03-CT/TƯ như một luồng gió mới, thúc đẩy toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sau một năm triển khai, thực hiện, huyện Thanh Sơn đã thu được nhiều kết quả tích cực trên mọi lĩnh vực; đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình đã xuất hiện và được nhân rộng.

Xác định đây là Chỉ thị phải có sự thực hiện lâu dài, cho nên ngay sau khi đón nhận Chỉ thị và các kế hoạch của Ban Bí thư; hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, kế hoạch của Tỉnh ủy... Công tác triển khai, quán triệt ở Thanh Sơn đã được thực hiện nghiêm túc và bài bản, đúng yêu cầu với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả. Huyện đã chọn Đảng bộ Hương Cần và Bệnh viện Đa khoa huyện để làm điểm rút kinh nghiệm và nhân rộng. Từ mở hội nghị cấp huyện cho cán bộ chủ chốt đến triển khai chỉ thị tới chi bộ, các đoàn thể và nhân dân... xây dựng chương trình hành động; học tập tư tưởng tấm gương, phong cách của Bác gắn với xây dựng những chuẩn mực đạo đức; quy định rõ trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo chủ chốt; coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, định kỳ kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tổng kết, biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ...

Tỷ lệ cán bộ chủ chốt tham dự hội nghị quán triệt triển khai chỉ thị đạt 98,4%; số lượng cán bộ, đảng viên đạt 95%. Trong công tác tuyên truyền, Phòng VHTT huyện đã đẩy mạnh việc tuyên truyền trực quan với 4 cụm pano, áp phích; 28 băng zôn, khẩu hiệu. Đài truyền thanh huyện và các đài xã, thị trấn đã liên tục tuyên truyền  với các nội dung về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đội ngũ cộng tác viên trong huyện đã viết nhiều tin bài đăng trên các cơ quan báo chí của tỉnh về các hoạt động làm theo lời Bác trên địa bàn. Trong quá trình triển khai đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo như Chi bộ Mỏ Quắc Zít, Huyện Đoàn… Đã có 100% chi- đảng bộ trực thuộc và các tổ chức đoàn thể nhân dân, các cơ quan trong huyện xây dựng, bổ sung hoàn thiện các chuẩn mực và hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Sau một năm thực hiện những nội dung học tập đã được chuyển hóa thành làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực lao động, sản xuất, học tập, công tác, sẵn sàng chiến đấu và việc tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Trên địa bàn huyện đã xuất hiện ngày càng nhiều các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Trên lĩnh vực kinh tế, đã chuyển từ nhận thức “cần, kiệm” thành phong trào lao động, sản xuất, kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất, kinh doanh tạo năng suất, sản lượng  hàng hóa có giá trị cao, tạo hiệu quả, hiệu xuất làm việc cao. Điển hình là các tập thể: HLH phụ nữ xã Giáp Lai, Chi bộ khu Cháu xã Hương Cần, Chi bộ Ruộng Mơ xã Địch Quả, Chi bộ Đồng Bản xã Thạch Khoán; các cá nhân như đảng viên Bùi Văn Tám ở xã Hương Cần, Đinh Văn Sử ở xã Yên Lương, Hà Ngọc Tin ở xã Tinh Nhuệ.

Trên lĩnh vực VH-XH với các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, lương y như từ mẫu, xây dụng đời sống khu dân cư, gia đình văn hóa… đã xuất hiện các điển hình như: Khu dân cư Xuân Thắng, xã Cự Thắng đã hiến tặng 22.526m2 đất cùng nhiều cây cối hoa màu để làm giao thông; Chi bộ Trường THPT Văn Miếu, Phòng đào tạo trường TC Nghề DTNT, Chi bộ Trường Mầm non xã Cự Thắng, Chi bộ Trường THCS Khả Cửu… Không chỉ cán bộ, đảng viên mà còn rất nhiều người dân đã tích cực hưởng ứng việc học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác như: Ông Tăng Đức ở xã Cự Đồng hiến 6.000m2 đất rừng sản xuất; ông Lý Kim Thành hiến 4.500m2 đất, ông Triệu Văn Quang hiến 800m2 đất; các thầy cô giáo Bùi Thị Kim Dung, Nguyễn Văn Biết, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh và em Hà Thị Quỳnh… đã có nhiều thành tích trong dạy và học.

Các phong trào thi đua “Thần tốc, táo bạo, quyết thắng”, “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới” của Đảng ủy Ban CHQS huyện hay phong trào “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh”, “Nâng cao văn hóa ứng xử trong lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ” của Công an huyện và Công an xã Thượng Cửu… là những điểm nhấn trên lĩnh vực QP-AN của huyện. Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện, các cơ sở Đảng đã gắn việc triển khai Chỉ thị 03 với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng chi-đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Có thể khẳng định rằng Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã được triển khai thực hiện bài bản, đúng yêu cầu với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả ở Thanh Sơn. Nội dung nghiên cứu, học tập Chỉ thị được xây dựng sát với thực tế, phù hợp với đặc điểm cụ thể và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện đã đạt được kết quả thiết thực. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong toàn Đảng bộ huyện nhìn chung đã có nhận thức đúng đắn về sự cần thiết của việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác kiểm tra giám sát, tổ chức thực hiện được quan tâm, Vì vậy, kết quả thực hiện bước đầu đã có tác động tích cực trong việc rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao của cán bộ, đảng viên, góp phần từng bước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Hội Phụ nữ Pác Nặm nhân rộng mô hình tiết kiệm giúp hội viên nghèo

Những năm qua, Hội LHPN huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn đã chú trọng phát động việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Trong đó, phong trào xây dựng hũ gạo tình thương, ống tiền tiết kiệm giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn… được đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ hưởng ứng.

Triển khai từ năm 2007, đến nay phong trào "Hũ gạo tình thương", "ống tiền tiết kiệm" đã được nhân rộng tại 10/10 cơ sở và 1 đơn vị chi Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện. Mỗi chi hội một cách tuyên truyền, một cách vận động Chị em tham gia phong trào bằng cách tiết kiệm từ khẩu phần ăn của gia đình một nắm gạo, một nắm thóc hay tiết kiệm tiền hàng ngày… Số gạo, số tiền đó được dành dụm để góp vào hũ gạo, ống tiền chung của chi hội. Từ số gạo, số tiền đóng góp của hội viên, các chi hội lại tổ chức lấy ra để giúp đỡ những hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau bệnh tật...

Chúng tôi đến thăm mô hình “Ống tre tiết kiệm” của chi Hội Phụ nữ thôn Nặm Mây, xã Bộc Bố. Từ khi phát động, mô hình đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các hội viên phụ nữ. Chi hội hiện có 42 hội viên thì 100% hội viên đều tham gia mô hình này với số tiền góp được 5 triệu đồng, chi hội đã trích một phần giúp 5 trẻ em nghèo vượt khó, 10 lượt hội viên nghèo đặc biệt khó khăn, còn lại cho các chị em trong chi hội vay để phát triển kinh tế.

Hay mô hình “Hũ gạo tình thương” của Hội Phụ nữ xã Cổ Linh với 5 chi hội tham gia xây dựng mô hình. Hằng tháng, các chị em mang  thóc đi xát thì đến nhà chi hội trưởng (đây cũng chính là nơi để "Hũ gạo tiết kiệm" của Chi hội thôn) ủng hộ thóc gạo. Chẳng ai bảo ai, các chị đều bớt lại 0,5 đến 1kg thóc bỏ vào "Hũ gạo tiết kiệm". Ðịnh kỳ sáu tháng, hay vào dịp Tết, số gạo tình nghĩa này sẽ được trao tận tay cho những hội viên nghèo, những hội viên có hoàn cảnh không may trong cuộc sống. Riêng từ đầu năm đến nay, các chị em trong Hội Phụ nữ xã đã tiết kiệm được hơn 360 kg thóc, từ đó giúp đỡ được nhiều chị em là hộ nghèo trong xã.

Chị Giàng Thị Lý, xã Cổ Linh cho biết: Khi Hội Phụ nữ xã phát động xây dựng mô hình "Hũ gạo tiết kiệm tập trung" thì mô hình này nhanh chóng được triển khai đến các chi hội, các chị em rất nhiệt tình hưởng ứng, đến nay mô hình đã thật sự mang lại hiệu quả thiết thực để giúp các chị em hội viên nghèo trong những lúc không may, khốn khó. Số gạo mà chúng tôi tiết kiệm được đã giúp cho nhiều hội viên. Mỗi suất gạo hỗ trợ đều được chọn đúng trường hợp, hoàn cảnh. Gia đình có người già cả, neo đơn, khốn khó trong thôn đều được Chi Hội Phụ nữ chi hội hỗ trợ gạo.

Nhiều tổ chức Hội tại các địa phương làm tốt mô hình này, như: Hội LHPN xã Bằng Thành vận động hội viên xây dựng “Hũ gạo tình thương” được trên 500kg gạo; Hội Phụ nữ xã Nhạn Môn với mô hình “ Hũ Gạo tình thương”; Hội Phụ nữ xã Nghiên Loan với mô hình "Ống tre tiết kiệm” được trên 13 triệu đồng, giúp gạo được trên 630kg, góp được 1.600 công, giúp củi được 630 vác… Tuy số gạo, số tiền mà mỗi hội viên nhận được không nhiều nhưng vượt lên giá trị vật chất, các hũ gạo tiết kiệm của Hội Phụ nữ huyện Pác Nặm đã thực sự giúp cho nhiều phụ nữ có cuộc sống ổn định  và vươn lên…

Chị Dương Thị Kim Chi, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Pác Nặm cho biết: Mô hình "Hũ gạo tiết kiệm" đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của chị em phụ nữ trong buôn. Với những việc làm cụ thể, đầy ý nghĩa và ngày càng đi vào chiều sâu như: ống tiền tiết kiệm, hũ gạo tình thương, tiết kiệm thời gian, điện, nước… Tổng số tiền thu được là trên 30 triệu đồng. Trong đó, số gạo thu được từ phong trào này đạt khoảng 4.000kg thóc, gạo. Từ khi thực hiện phong trào này, mỗi Chi Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện đã giúp đỡ hàng chục lượt gia đình hội viên gặp khó khăn hoạn nạn.

Không chỉ xây dựng ống tiền tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm, Hội LHPN huyện còn phát động tiết kiệm trong chi tiêu, sinh hoạt. Đặc biệt các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, mô hình giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ được các cấp Hội nhân rông bằng nhiều hình thức như: hỗ trợ vay vốn, đóng góp ngày công lao động, giúp cây, con giống, cho mượn đất sản xuất, cho vay phân bón, thức ăn chăn nuôi trả chậm…

 Trong những năm qua, các cấp Hội đã giúp được 315 chị, trong đó có 72 chị phụ nữ nghèo, 28 chị phụ nữ đứng chủ thoát nghèo có hoàn cảnh khó khăn, bằng các hình thức như: Giúp bằng tiền được trên 42 triệu đồng, 2.044 kg thóc; gần 9.000 ngày công, giúp tiền vay không tĩnh lãi được trên 14 triệu đồng; giúp mượn đất canh tác được 4,1ha… Với cách làm này, nhiều gia đình hội viên trên địa bàn huyện có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Trong thời gian tới, Hội Phụ nữ huyện Pác Nặm sẽ tiếp tục vận động chị em trong các chi hội tiếp tục nhân rộng mô hình tiết kiệm theo gương Bác Hồ. Bởi đây là một hoạt động đầy ý nghĩa, thể hiện tinh thần "tương thân, tương ái” giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn nhằm tạo điều kiện cho các chị em vươn lên thoát khỏi đói nghèo.

Theo Báo Ninh Thuận, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Ngãi, Bắc Kạn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video