Hội LHPN các cấp thi đua thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo

21/03/2014
Hội LHPN tỉnh Quảng Trị phấn đấu 100% chi hội có mô hình tiết kiệm tín dụng

Hướng tới mục tiêu đạt tỷ lệ 100% chi hội phụ nữ tham gia ít nhất một loại hình tiết kiệm tín dụng, ngày 14 - 17/3/2014, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tổ chức tập huấn giảng viên nguồn về phương pháp tuyên truyền, vận động người dân thực hành tiết kiệm cho hơn 35 học viên là cán bộ, chuyên viên các cấp tỉnh, huyện, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Lớp tập huấn được triển khai nhằm xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên có kiến thức kỹ năng vận động hiệu quả hội viên, phụ nữ tham gia tiết kiệm. Lớp tập huấn do bà Hồ Thị Quý - Uỷ viên ĐCT TW Hội, Trưởng Ban hổ trợ phụ nữ phát triển kinh tế Trung ương Hội LHPN Việt Nam trực tiếp giảng dạy. Tham dự tập huấn, học viên được tiếp cận nhiều kiến thức, kỹ năng như: Kỹ năng thuyết phục, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe, tài chính vi mô; nguồn gốc và lợi ích của tài chính vi mô, nắm được các nguyên tắc cơ bản của tài chính vi mô... Hy vọng rằng, với những kiến thức học được, các học viên sẽ trở thành những tuyên truyền viên, báo cáo viên tích cực, vận động hiệu quả hội viên, phụ nữ tham gia các loại hình tiết kiệm.

Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh mở ống tiền tiết kiệm giúp phụ nữ nghèo

27/27 cơ sở Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên vừa hưởng ứng cuộc phát động “Ngày hội mở ống tiền tiết kiệm” gắn với cải tạo vườn, xây sửa di dời chuồng trại, xây nhà vệ sinh thu được trên 12 tỷ đồng. Từ số tiền tiết kiệm, các cấp Hội đã trích trên 1 tỷ đồng cho 435 hội viên vay để xây sửa chuồng trại, cải tạo vườn, làm nhà vệ sinh và phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời phát động chị em giúp không hoàn lại cho 34 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền gần 40 triệu đồng, ủng hộ quỹ “vì phụ nữ nghèo” trên 25 triệu đồng. Hội LHPN thị trấn Cẩm Xuyên, các xã Cẩm Thành, Cẩm Lĩnh, Cẩm Duệ... là các đơn vị thực hiện tốt hoạt động này. Nhiều hội viên tiêu biểu có số tiền tiết kiệm lớn như chị Võ Thị Lựu, Nguyễn Thị Hiền, Trần Thị Tâm ở tổ dân phố 9 thị trấn Cẩm Xuyên (trên 25 triệu), chị Đàm Thị Hợi ở thôn Mỹ Thành ở xã Cẩm Thạch (trên 27 triệu đồng)…

Hội LHPN xã Hương Vỹ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang trao bò cho phụ nữ nghèo

Hội LHPN xã Hương Vỹ, huyện Yên Thế đã quyên góp, ủng hộ và trao tặng bò đợt I/2014 cho 03 gia đình hội viên, phụ nữ nghèo là gia đình chị Nguyễn Thị Bẩy thôn Hốt Hồ (sinh năm 1968, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng bị ốm nặng một mình phải nuôi 3 con ăn học), chị Nguyễn Thị Ánh thôn Đình (sinh năm 1988, là hộ nghèo, có 1 con phải mổ não rất tốn kém), cháu Nguyễn Châu Hoàng thôn Cầu Tiến (sinh năm 2002, có bố Nguyễn Châu Thành bị liệt cả 2 chân, gia đình thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn). Tổng giá trị đợt trao tặng là 37 triệu đồng. Sau đợt trao tặng bò này, Hội LHPN xã Hương Vỹ, huyện Yên Thế tiếp tục vận động quyên góp và phát huy mọi nguồn lực, phấn đấu đến cuối năm 2014 sẽ trao tặng tiếp 02 con bò giống, nâng tổng số bò giống trao tặng trong năm 2014 của xã lên 05 con. Việc trao tặng bò giống cho phụ nữ và trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Hội LHPN xã Hương Vỹ, huyện Yên Thế là việc làm đầy ý nghĩa nhân văn cao cả, kết nối những tấm lòng nhân ái lại với nhau để chung tay giúp đỡ phụ nữ và trẻ em nghèo; góp phần thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo của địa phương.

Thu Hòa - Nguyễn Huyền - Đinh Thị Thùy

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video