Hội LHPN các tỉnh đồng bằng sông Hồng ký giao ước thi đua năm 2022

15/02/2022
Ngày 14/2, tại Nam Định đã diễn ra Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2022 giữa Hội LHPN các tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương dự và chỉ đạo Hội nghị.
Lễ ký giao ước thi đua năm 2022 giữa Hội LHPN các tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng

Tham gia Hội nghị có các lãnh đạo Hội LHPN tỉnh: Nam Định, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Thái Bình, Ninh Bình.

Hội nghị đã thông qua 3 nội dung thi đua: Tập trung đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện công trình, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Kết nối, huy động các nguồn lực thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu" hiệu quả; Thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" theo đặc thù của các tỉnh trong Cụm. Tổ chức Lễ phát động tại 9 tỉnh nhân Ngày Môi trường thế giới bằng hình thức livestream trên trang fanpage của từng tỉnh và kết nối phát trực tiếp trên trang fanpage của TƯ Hội; Tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa 9 tỉnh về tăng cường kết nối, tăng khả năng tiếp cận nguồn lực, hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong cán bộ, hội viên phụ nữ. Thực hiện các giải pháp hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm và chuyển đổi ngành nghề phù hợp cho phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng trong năm qua, đặc biệt trong bối cảnh các tỉnh thuộc Cụm đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Vượt qua khó khăn, Hội LHPN các tỉnh trong Cụm đã nỗ lực để tổ chức tốt các phong trào, hoạt động trọng tâm như: Đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số; tổ chức chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương", chương trình "Mẹ đỡ đầu"… Các hoạt động này đã góp phần hỗ trợ hàng nghìn phụ nữ, trẻ em vượt qua khó khăn trong đại dịch. Năm 2022, Phó Chủ tịch Trần Thị Hương mong muốn Hội LHPN Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng tiếp tục có những hoạt động hiệu quả hơn nữa để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra, đồng thời tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Hội để hoạt động hiệu quả hơn.

Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Nam Định, Bộ đội Biên Phòng tỉnh, Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng trồng cây lưu niệm tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Thịnh, thị trấn Thịnh Long (huyện Hải Hậu, Nam Định).

Cũng trong dịp này, Hội LHPN tỉnh Nam Định đã phát động phong trào trồng cây năm 2022 và trồng cây xanh tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Thịnh; tham quan mô hình Nông thôn mới kiểu mẫu tại xóm 2, xã Hải Châu (huyện Hải Hậu, Nam Định).

Theo báo Phụ nữ Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video