Hội LHPN các tỉnh thành phía Nam: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

25/05/2015
Chào mừng 125 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890- 19/5/2015), Hội LHPN TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Phước và TP Cần Thơ vừa tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh: Tổ chức tổng kết và giao lưu, tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong 04 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 04 năm qua, các cấp Hội Phụ nữ TP Hồ Chí Minh đã tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ thông qua việc vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện các loại hình tiết kiệm, đạt gần 236 tỷ đồng để hỗ trợ nhau phát triển kinh tế gia đình và trên 20 tỷ đồng chăm lo cho hội viên, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; xây tặng 592 mái ấm tình thương và nhà tình nghĩa; trao trên 40 ngàn suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai… Tại lễ tổng kết đã có 28 tập thể và 54 cá nhân có nhiều hành động tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác được tuyên dương. Nhân dịp này, Hội LHPN TP cũng phát hành cuốn sách “Những tấm gương bình dị giữa đời thường” viết về những tập thể, cá nhân tiêu biểu nhất của các cấp Hội phụ nữ thành phố trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW.

Hội LHPN tỉnh Bình Phước: Cũng sau 04 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, các cấp Hội LHPN tỉnh Bình Phước đã vận động được gần 230 ngàn hội viên tham gia nhiều loại hình tiết kiệm đạt gần 99 tỷ đồng hỗ trợ cho gần 73 ngàn lượt hội viên, phụ nữ vay phát triển kinh tế gia đình; gần 2,2 tỷ đồng quỹ học bổng Hà Huy Giáp và Nguyễn Thị Định; hàng tháng vận động được gần 1.800 tấn gạo và 600 tấn lúa hỗ trợ hội viên, phụ nữ khó khăn. Đã có 129 tập thể và 153 cá nhân được tuyên dương, khen thưởng trong phong trào này, trong đó, 74 chị được tặng Huy hiệu thực hiện tốt cuộc vận động và 19 tập thể, cá nhân được đề nghị TW Hội tuyên dương.

Hội LHPN TP Cần Thơ: Bằng việc phát động các phong trào: “Nói lời hay, làm việc tốt”, “Thu gom phế liệu”, “Thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu”, “Mỗi cá nhân xây dựng 01 hũ gạo tình thương, mỗi cơ sở xây dựng 01 mái ấm tình thương, mỗi chi hội nuôi 01 con heo đất”… 04 năm qua, các cấp Hội LHPN TP Cần Thơ đã “nuôi” được 2.897 con heo đất với tổng số tiền tiết kiệm được gần 10 tỷ đồng, 143 tấn gạo, 13.105 ngày công lao động trị giá 665 triệu đồng giúp cho gần 10.700 hội viên khó khăn; chưa kể, các cấp hội đã thành lập được 1.593 tổ tương trợ vốn gồm trên 21 ngàn thành viên tham gia với nguồn vốn huy động được gần 12,6 tỷ đồng cho trên 7 ngàn lượt chị vay làm ăn kinh tế, phát triển sản xuất.

Hồng Loan- Ban Công tác phía Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video