Hội LHPN các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc cam kết thực hiện hiệu quả Năm an toàn cho phụ nữ, trẻ em

27/02/2019
Thực hiện hiệu quả Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em là 1 trong 7 nội dung, hoạt động vừa được các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc cam kết thực hiện trong giao ước thi đua năm 2019 của Cụm.

Ngày 25/2, tại Bắc Giang, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương, Hội LHPN 7 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc gồm Bắc Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Bắc Kạn, Hoà Bình, Phú Thọ và Thái Nguyên đã thảo luận và ký giao ước thi đua trong cụm năm 2019.

Tại buổi ký kết, các đơn vị thảo luận sâu về một số nội dung như: Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy các cấp hội; bảo vệ quyền của nữ giới, xóa bỏ tình trạng bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em; hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, khởi sự kinh doanh.... 

Sau thảo luận, các đơn vị thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2019. Theo đó, Hội LHPN các tỉnh trong cụm thực hiện 7 nội dung, hoạt động. Các đơn vị chủ động, sáng  tạo  thực  hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện hiệu quả chủ đề năm "An toàn cho phụ nữ và trẻ em". Làm tốt công tác phát hiện, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến. Tổ chức hình thức vận động, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường. 

Tiếp tục thực hiện công tác hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa,  chương trình "Đồng hành với phụ nữ biên cương". Tập trung giám sát, phản biện xã hội các văn bản, chính sách, pháp luật liên quan đến bình đẳng giới, phát huy vai trò của tổ chức hội trong tham gia góp ý xây dựng Đảng và chính quyền; đẩy mạnh công tác tập hợp, thu hút hội viên nhằm xây dựng tổ chức hội vững mạnh.
 
Đại diện T.Ư Hội LHPN Việt Nam và các tỉnh ký kết giao ước thi đua. 

PCT Trần Thị Hương và các đại diện các tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2019

 

baobacgiang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video