Hội LHPN cụm thi đua Tây Nam Bộ xây dựng giải pháp về mô hình “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”

10/10/2019
Ngày 07/10, tại Kiên Giang, Hội LHPN các tỉnh thuộc Cụm thi đua khu vực Tây Nam bộ phối hợp tổ chức hội thảo giải pháp xây dựng mô hình “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết, đã tham dự hội thảo cùng trên 60 đại biểu là lãnh đạo Hội LHPN của 12 tỉnh trong Cụm.

Bà Lâm Lệ Hà, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Kiên Giang cho biết: Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng triển khai các mô hình “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” năm 2019 tại các tỉnh trong Cụm, qua đó, rút kinh nghiệm, bàn giải pháp nâng cao chất lượng, nhân rộng các mô hình an toàn cho phụ nữ và trẻ em có hiệu quả trong thời gian tới; Đồng thời bàn phương thức phối hợp giữa các sở, ban ngành, đoàn thể liên quan thực hiện chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” năm 2020 của Cụm thi đua nói chung và Kiên Giang nói riêng.

Tại hội thảo, báo cáo tóm tắt kết quả hưởng ứng thực hiện chủ đề Năm An toàn cho phụ nữ, trẻ em của Hội LHPN 12 tỉnh đã khẳng định, chủ đề năm 2019 đã được các cấp Hội tổ chức, triển khai thực hiện với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, thiết thực, như: Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, tọa đàm, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề, lễ phát động, sinh hoạt tại chi/tổ/nhóm… Xây dựng nhiều mô hình mới để chia sẻ, hỗ trợ cho các gia đình nói chung, phụ nữ và trẻ em nói riêng về kiến thức tự bảo vệ bản thân, kiến thức chăm sóc sức khỏe, giáo dục trẻ em như: “Gia đình an toàn và hạnh phúc”, “Xóm, ấp an toàn, thân thiện với phụ nữ” (Đồng Tháp); “Gia đình không có trẻ em đuối nước” (Vĩnh Long); “4 quản”, “Liên gia tự phòng, tự quản, vừa là hội viên vừa là an ninh viên” (Long An); “Ấp an toàn”, “ Ngôi nhà an toàn” (Kiên Giang); “3 trong 1” (Trà Vinh)… Với 474 mô hình, có trên 9.000 thành viên tham gia, các mô hình đang hoạt động hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao, góp phần phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng xâm hại, phụ nữ, trẻ em.

Mỗi cơ sở Hội lựa chọn thực hiện từ 2-3 nội dung liên quan đến chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, như: an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn trong gia đình (phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại tình dục, xây dựng gia đình hạnh phúc); an toàn ở trường học, nơi làm việc, xã hội (phòng chống bạo lực học đường, tai nạn thương tích, an toàn lao động, an toàn giao thông, an toàn trong môi trường mạng, phòng chống mua bán người); an toàn về môi trường, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu; phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhà trường giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em, tập trung hướng dẫn các em kỹ năng tự nhận biết và tự phòng tránh bảo vệ bản thân mình trước các hành vi xâm hại, phòng chống bạo lực học đường, đảm bảo an toàn cho trẻ em trong và ngoài trường học…tạo sự chuyển biến tích cực, tạo ý thức phòng ngừa cho phụ nữ, trẻ em và cộng đồng, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết cơ bản các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em gái.

Các đại biểu cũng được nghe các phát biểu tham luận chia sẻ kinh nghiệm triển khai chủ đề năm của các tỉnh, như: kinh nghiệm mô hình phòng ngừa, hỗ trợ phụ nữ bị mua bán trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng của tỉnh Bạc Liêu; Vai trò của Hội LHPN trong can thiệp, phối hợp xử lý vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em của tỉnh Sóc Trăng; Giới thiệu mô hình phòng chống đuối nước cho trẻ của tỉnh Đồng Tháp; Chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em, mô hình “Ngôi nhà an toàn” của tỉnh Kiên Giang; Mô hình Cùng con đến trường của tỉnh Hậu Giang.

Với những kết quả đạt được, Hội LHPN các tỉnh Cụm thi đua Tây Nam bộ đã đưa ra các nội dung trọng tâm, định hướng tiếp tục thực hiện chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” năm 2020. Trong đó chú trọng phối hợp thông tin, tuyên truyền đối với các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến phụ nữ, trẻ em gái, gây bức xúc trong dư luận; phối hợp xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái; Giám sát hoạt động tư pháp đối với các vụ việc liên quan đến phụ nữ, trẻ em gái theo quy định tại Điều 33 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết đề nghị Cụm Thi đua cần tập trung thực hiện xây dựng an toàn cho phụ nữ và trẻ em toàn diện về kinh tế, xã hội, biến đổi khí hậu (môi trường, đuối nước...), an ninh mạng, hạ tầng giao thông... Các hoạt động cần tổ chức một cách thiết thực, đa dạng; hỗ trợ cho chị em di cư, đi làm ăn xa, bảo vệ trẻ em khi cha mẹ đi xa, hỗ trợ kiến thức cho phụ nữ, trẻ em, chung tay vì sự an toàn tài chính không có tín dụng đen; chủ động vào cuộc với các ngành giải quyết và lên tiếng các vụ việc xảy ra; các tỉnh xây dựng đội ngũ chuyên gia tham gia tư vấn hỗ trợ khi các vụ việc xảy ra; xây dựng kế hoạch giám sát từng lĩnh vực có liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

Hoàng Thơ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video