Hội LHPN Hà Nội: thu hút nhiều chương trình hỗ trợ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

28/07/2010
Xác định sự cần thiết hỗ trợ của các nguồn lực trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, Hội LHPN TP. Hà Nội đã làm tốt hoạt động thu hút nhiều chương trình, dự án quốc tế hỗ trợ công tác phòng chống HIV/AIDS.

Hiện tại, 5 dự án quốc tế hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS đang được Thành hội quản lý, điều hành hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm 2010, các dự án đã tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ HIV/AIDS cho phụ nữ và cộng đồng dân cư TP. Hà Nội.

 

Dự án “Tăng cường sự tham gia của những người sống chung với HIV/AIDS (GIPA) tại Việt Nam” đã hỗ trợ tâm lý cho 40 người nhiễm HIV, chuyển 8 người nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV tới các dịch vụ y tế.

 

Dự án “Sức khoẻ phụ nữ Hà Nội” đã hỗ trợ tuyên truyền trực tiếp cho 1000 phụ nữ mại dâm và phụ nữ có nguy cơ nhiễm cao được tuyên viên tuyên truyền trực tiếp; tổ chức 95 buổi sinh hoạt nhóm, truyền thông tại cộng đồng; khám tư vấn các bệnh lây truyền qua đường tình dục và HIV/AIDS cho 921 chị em; tư vấn và chuyển xét nghiệm HIV miễn phí cho 885 người; phát 13.567 bao cao su và 7.700 tài liệu truyền thông phòng chống HIV/AIDS. Cũng trong khuôn khổ dự án, Thành hội đã tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi về phòng chống HIV/AIDS năm 2010 tại bến xe Đuôi cá (quận Hoàng Mai, Hà Nội), thu hút gần 300 lái xe đường dài, phụ nữ làm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ và người có nguy cơ nhiễm cao tham dự.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2010, dự án “Các cơ chế cộng đồng nhằm giảm thiểu tác động của HIV/AIDS ở Việt Nam” đã hỗ trợ thành lập mới 3 LCB đồng cảm người cao tuổi, thu hút hơn 150 gia đình người cao tuổi có người thân nhiễm HIV và nghiện ma tuý tham gia. Đến với CLB, các thành viên được khám sức khoẻ, được tham gia các hoạt động truyền thông HIV/AIDS, được tiếp cận các kiến thức pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích của người nhiễm HIV, kiến thức về HIV và được vay vốn phát triển kinh tế gia đình.

 

Trong khuôn khổ dự án “Tạo sự gắn kết, xây dựng mối quan hệ tích cực giữa thanh niên và cha mẹ thông qua trò chuyện về cuộc sống, tình yêu, quan hệ tình dục”, CLB các bà mẹ có con trong độ tuổi vị thành niên, CLB nam - nữ vị thành niên tiếp tục được duy trì sinh hoạt phong phú về nội dung và hình thức. Trong 6 tháng đầu năm 2010, 02 CLB theo mô hình dự án đã được thành lập.

 

Thông qua hoạt động của hai Trung tâm Nụ cười của Mặt trời dự án “Đẩy mạnh chăm sóc tại cộng đồng cho trẻ mô côi và bị tổn thương” đã tư vấn, hỗ trợ về pháp lý, tâm lý, sức khoẻ và tổ chức nhiều hoạt động vui chơi cho trẻ em. 6 tháng đầu năm 2010, dự án đã mở rộng, thành lập thêm 01 Trung tâm Nụ cười của Mặt trời tại huyện Đông Anh; thành lập mới nhóm tình nguyện viên Hoa Sim Tím chăm sóc trẻ em có HIV và bị ảnh hưởng tại nhà tại huyện Sóc Sơn. 6 tháng đầu năm 2010, các CLB đã tổ chức hoạt động vui chơi cho hơn 100 trẻ mồ côi và dễ bị thương; tập huấn kỹ năng về xây dựng mô hình chăn nuôi tạm thời cho Ban điều phối và tặng 300 gói quà dinh dưỡng trị giá 75.000.000 đồng cho các gia đình khó khăn.

 

Bên cạnh đó, 6 tháng đầu năm 2010, các cấp Hội LHPN Thành phố cũng duy trì và đẩy mạnh hoạt động của các CLB đồng cảm người cao tuổi, GĐ phòng chống HIV/AIDS, với những nội dung thiết thực như: phương pháp chăm sóc người thân nhiễm HIV tại gia đình, tư vấn, giới thiệu việc làm, vay vốn, phát triển kinh tế… Tổ chức hội nghị toạ đàm biện pháp giúp đỡ phụ nữ mại dâm tái hoà nhập cộng đồng tại Trung tâm giáo dục lao động số 2 (Ba Vì, Hà Nội). Thăm và tặng quà trẻ em nhiễm HIV/AIDS tại trung tâm; thăm mô hình chăm nuôi trẻ có HIV/AIDS tại cộng đồng.

 

Trong công tác tuyên truyền giáo dục, các cấp Hội đã tập trung hướng về cơ sở với hình hình thức tuyên truyền đa dạng, quan tâm tiếp cận những người có hành vi nguy cơ cao như phụ nữ hoạt động mại dâm, phụ nữ nghiện, người nhiễm HIV, chị em phụ nữ làm việc trong các cơ sở dịch vụ nhạy cảm…

Sao Thuỷ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video