Hội LHPN Hà Tĩnh đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

29/01/2008
Sáng 25/1/2008, tại Trung tâm Văn hoá tỉnh, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức lế đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới do Đảng và Nhà nước trao tặng.

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Hoà, UV TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh; Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Trương Thị Khuê, Nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể; đại diện Bà mẹ Việt Nam anh hùng, AHLLVTND, AHLĐ tỉnh Hà Tĩnh; các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN Hà Tĩnh các thời kỳ cùng đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh. Đ/c Hà Thị Khiết – UV TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng

 

 Ảnh minh họa
Tại Lễ đón nhận, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Liên đã ôn lại truyền thống lịch sử đáng trân trọng của phong trào phụ nữ Hà Tĩnh, thành tích cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh đạt được trong thời kỳ đổi mới, đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh; khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội trong giai đoạn mới. Báo cáo khẳng định: trong những năm qua, các cấp Hội LHPN Hà Tĩnh đã không ngừng đổi mới công tác chỉ đạo, vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng trong xây dựng kế hoạch hành động, đưa ra các giải pháp sát với tình hình cụ thể của từng địa phương; kết hợp phát huy nội lực với khai thác các nguồn lực từ bên ngoài tạo ra sức mạnh tổng hợp cho sự phát triển của phong trào phụ nữ và tổ chức hội. Các phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai xuống đến từng hội viên phụ nữ, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của hội viên, phát huy tiềm năng sáng tạo của phụ nữ vào thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đồng chí kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh nhà ra sức thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng.

 Những thành tích nổi bật của phong trào phụ nữ Hà Tĩnh 

·Tỷ lệ tập hợp hội viên: 87,1%

·Tỷ lệ hội viên đạt tiêu chuẩn xuất sắc trong phong trào thi đua: 72%

·Tỷ lệ cơ sở Hội vững mạnh xuất sắc: 65,1%

·Số hộ được Hội giúp thoát nghèo: 23.415 hộ

·Số nhà tĩnh nghia, tình thương do Hội thực hiện: 1.493 (trị giá 6.045.000.000 VNĐ)

·Số sổ tình nghĩa Hội tặng: 4.346 sổ

·Số tổ nhóm phụ nữ tín dụng, tiết kiệm: 4.780

·Tổng số vốn các cấp Hội quản lý, tín chấp: 685 tỷ

·Số phụ nữ được vay vốn: 245.000

·Số gia đình phụ nữ làm kinh tế giỏi: 7.785

·Số HTX tín dụng: 173

 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam - Nguyễn Thị Thanh Hoà đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, năng động, sáng tạo, tận tuỵ với phong trào phụ nữ và công tác Hội của cán bộ Hội phụ nữ các cấp qua các thời kỳ; những kết quả to lớn mà cán bộ, hội viên phụ nữ Hà Tĩnh đạt được. Chủ tịch bày tỏ niềm phấn khởi, tự hào với truyền thống phụ nữ Hà Tĩnh nói riêng và phụ nữ cả nước nói chung. Phong trào phụ nữ Hà Tĩnh là lá cơ đầu, là đơn vị Hội LHPN Việt Nam đầu tiên được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Niềm tự hào to lớn này không chỉ của riêng phụ nữ Hà Tĩnh mà là của cả phong trào phụ nữ cả nước. Cán bộ, hội viên phụ nữ Hà Tĩnh cần phải cố gắng hơn nữa để giữ vững Danh hiệu cao quý này. Chủ tịch cũng mong muốnphụ nữ Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống con cháu bà Trưng, bà Triệu, tinh thần kiên trung của người con gái sông La, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo thắp sáng ngọn lửa truyền thống và làm rạng danh thêm truyền thống phụ nữ Việt Nam, cùng với phụ nữ cả nước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đồng chí thay mặt Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam tặng Hội LHPN Hà Tĩnh bức tranh kỷ niệm, ghi nhớ buổi lễ vinh quang nàyhanh Hoà đã tặng cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh bức tranh, ghi nhớ buổi lễ trang trọng này.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video