Hội LHPN Hà Tĩnh tích cực khắc phục hậu quả cơn bão số 2

15/08/2007
Bão số 2 ảnh hưởng trực tiếp đến Hà Tĩnh trong thời gian từ ngày 4/8 đến 9/8 năm 2007, gây ra mưa lớn, sét, lốc xoáy gây thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản người dân

Thống kê cho thấy, bão số 2 đã ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của người dân ở 30 xã trên địa bàn Hà Tĩnh, đặc biệt là hai huyện Hương Khê và Vũ Quang. Đến nay, 22/22 xã của huyện Hương Khê và 9/12 xã ở Vũ Quang vẫn đang bị ngập chìm trong nước, trong đó một số xã vẫn đang bị cô lập.

 

Mưa và lũ xảy ra trên diện rộng trong thời gian ngắn đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Đến hết ngày 13/8 đã có 31 người chết; 21000 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, 28.051 nhà dân bị ngập và cuốn trôi, 67 cầu cống bị sập, nhiều tuyến giao thông, trường học, trạm xá và các công trình phúc lợi xã hội khác bị hư hỏng nặng. Tổng giá trị thiệt hại (chưa đầy đủ) trên 451 tỷ đồng.

 

Dự đoán, từ nay đến thu hoạch vụ đông xuân 2008, 1/3 dân số của Hà Tĩnh sẽ thiếu đói, đặc biệt có 10 vạn dân vùng ngập sâu sẽ thiếu đói gắt, 181 hộ dân mất nhà ở, hàng vạn học sinh không có quần áo, sách vở để tới trường và hàng chục ngôi trường phải tổ chức học tạm. Lương thực, thực phẩm cạn kiệt, nước uống không đảm bảo, môi trường bị ô nhiễm là điều kiện để các loại dịch bệnh ở người và gia súc bùng phát.

 

Nhằm góp phần khắc phục những hậu quả do mưa bão để lại, trước mắt Hội LHPN Hà Tĩnh triển khai một số nhiệm vụ chính: phát động tại chỗ, cưu mang những gia đình có nhà cửa bị trôi, bị sập; Dọn vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước sạch; Vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trong toàn tỉnh quyên góp ủng hộ bằng vật dụng gia đình, sách vở, tiền ... hỗ trợ các gia đình bị nạn.

 

Văn phòng Tỉnh Hội đã trích 20 triệu đồng thăm hỏi các gia đình, thân nhân có người chết và một số cán bộ Hội bị trôi nhà ở các huyện Hương Khê, Kỳ Anh, Cẩm Xuyên. Hội LHPN Tỉnh cũng đã thay mặt TW Hội LHPN Việt Nam chuyển 10 triệu đồng đến những gia đình có người thân bị mất trong cơn lũ vừa qua.

 

Trước những đau thương, mất mát lớn lao này, Hội LHPN Hà Tĩnh kêu gọi cán bộ, hội viên Hội LHPN Việt Nam, các nhà doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và toàn dân với tinh thần "Tương thân tương ái", "Lá lành đùm lá rách" chia sẻ, đóng góp tiền và vật chất để cứu trợ, giúp đỡ nhân dân các địa phương bị bão lụt.

 

(Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ với Ban tuyên giáo - Hội LHPN Hà Tĩnh - Điện thoại: 039858766, FAX: 039858795)

Ban tuyên giáo - Hội LHPN Hà Tĩnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video