Hội LHPN Hoà Bình với công tác hỗ trợ phụ nữ đơn thân

04/04/2009
Tháng 5/ 2008 vừa qua, Hội LHPN tỉnh Hoà Bình đã tiếp cận với chương trình “Tăng cường cơ hội tiếp cận kinh tế xã hội cho phụ nữ đơn thân và goá phụ để giảm bớt khó khăn trong cuộc sống của họ”. Chương trình này đã được tỉnh Hội triển khai tại xã 3 xã, đó là xã Vĩnh Đồng, xã Vĩnh Tiến (huyện Kim Bôi) và thị trấn Mai Châu (huyện Mai Châu).

Qua một năm thực hiện chương trình, Ban quản lý chương trình đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Đó là, Văn phòng tư vấn, hỗ trợ, tạo việc làm cho phụ nữ đơn thân đã được thành lập và đi vào hoạt động có hiệu quả. Ban Quản lý cũng đã xây dựng được 02 Câu lạc bộ “Nghĩa tình” tại xã Kim Tiến và Vĩnh Đồng. CLB cũng thu hút được nhiều chị em tham gia với các hoạt động phong phú như: tập huấn xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn vay; kiến thức chăn nuôi; trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng sống; kỹ năng chăm sóc sức khoẻ gia đình.

 

Ban Quản lý chương trình cũng đã khảo sát, làm thủ tục cho 24 phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển kinh tế. Tổng số vốn lên đến gần 100 triệu đồng. Mỗi chị em được vay từ 3-5 triệu đồng để chăn nuôi bò sinh sản, lợn thịt, lợn nái, gà thịt....

 

Sắp tới, Ban Quản lý sẽ tổ chức dạy nghề cho chị em phụ nữ đơn thân có nhu cầu học nghề. Dự kiến có khoảng 40 chị em được tham gia các lớp dạy nghề. Cũng theo kế hoạch, Hội LHPN cũng sẽ trao 45 suất học bổng cho con em phụ nữ đơn thân có kết quả học tập tốt, mỗi suất trị giá khoảng 1 triệu đồng vào dịp đầu năm học 2009-2010.

Minh Hà

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video