Hội LHPN Hưng Yên: Đẩy mạnh hoạt động bảo vệ môi trường

27/07/2009
Được sự hỗ trợ của Ban Tuyên giáo TW Hội LHPN Việt Nam, vừa qua Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Hội LHPN xã Song Mai, huyện Kim Động xây dựng và ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ nói không với túi ni-lông” với 50 thành viên tham gia.

Câu lạc bộ được xây dựng nhằm mục đích nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng về công tác vệ sinh môi trường; tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và cộng đồng trong công tác vệ sinh môi trường… Trong buổi ra mắt Câu lạc bộ, các giảng viên Trung ương Hội đã cung cấp các kiến thức cơ bản về tầm quan trọng của công tác vệ sinh môi trường; tác hại của túi ni-lông đối với môi trường, sức khoẻ và thiệt hại về mặt kinh tế; tầm quan trọng của hành vi rửa tay với xà phòng và hướng dẫn 6 bước thực hành rửa tay với xà phòng cho các thành viên.

Trong những năm qua, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Hưng Yên đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động chị em phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, trật tự đô thị, thông qua các hình thức phong phú, đa dạng như: Tổ chức lễ phát động ra quân làm sạch môi trường, tổ chức các hoạt động truyền thông, xây dựng hơn 580 tổ phụ nữ tự quản bảo vệ môi trường, thành lập 35 Câu lạc bộ phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường với 1.367 phụ nữ tham gia. Đặc biệt, hoạt động tín chấp cho phụ nữ vay vốn, hỗ trợ kỹ thuật làm các công trình vệ sinh gia đình tạo ra nhiều mô hình góp phần đáng kể trong việc bảo vệ, cải thiện môi trường xung quanh, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ. Các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức 25 lớp tập huấn kiến thức về vệ sinh môi trường cho 2.162 hội viên, phụ nữ. 100% cơ sở Hội tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh… thu hút 366.378 lượt phụ nữ tham gia.

Trần Thị Tuyết Hương
Hội LHPN tỉnh Hưng Yên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video