Hội LHPN huyện Bắc Yên: 4.000 hội viên được xoá mù

01/02/2007
Huyện Bắc Yên (Sơn La) có 7 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó dân tộc Mông chiếm 50%.

 

 

Nhiều năm trước đây, tỷ lệ mù chữ trong đồng bào còn rất cao, chủ yếu là phụ nữ.

 

Nhận thức rõ nguyên nhân, Hội LHPN huyện đã phối hợp với Phòng giáo dục – đào tạo tổ chức 2 lớp mù chữ cho 104 chị là cán bộ chủ chốt của các chi hội, thôn bản, Hội LHPN các xã Tà Xùa, làng Chếu, Xín Vàng, Hang Chú, Păc Ngà.

 

Để duy trì được lớp học, ngoài sự hỗ trợ kinh phí của Nhà nước, Hội còn vận động chị em tự nguyện góp thêm rau, gạo, củi để tập trung học tập tại xã, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chị em trong thời gian học tập nên đã thu được kết quả tốt. Từ mô hình thành công này, Hội LHPN huyện đã nhân rộng thành phong trào phát triển trong toàn huyện. Đặc biệt, có 24 chị em chi hội bản Sập Việt, xã Tạ Khoa đã tự nguyện tìm đến nhà cô giáo Lò Thị Khánh xin học chữ.

 

5 năm qua, Hội LHPN huyện Bắc Yên đã xoá mù cho 4.000 hội viên, 411 chị được phổ cập giáo dục tiểu học, 150 chị được phổ cập THCS. Nhờ làm tốt công tác này, Hội LHPN Bắc Yên đã thu hút được 98% hội viên phụ nữ tham gia các phong trào “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình”, “Nuôi dạy con tốt”, “Phụ nữ tích cực học tập, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

 

Thu Hiền, Thuý Nga - Ban dân tộc – tôn giáo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video