Hội LHPN huyện Bảo Thắng – Lào Cai tích cực giúp hội viên xoá đói giảm nghèo

16/08/2007
Thực hiện chương trình “Hỗ trợ vốn, tạo việc làm, tăng thu nhập” cho phụ nữ, các cấp Hội đã tích cực khai thác các nguồn vốn vay cho các hội viên

Đến nay, đời sống của rất nhiều chị em phụ nữ trong huyện đã cải thiện đáng kể, nhiều người đã từng bước thoát nghèo.

Hội LHPN Bảo Thắng đang trực tiếp quản lý 27,767 tỷ đồng vốn từ nhiều nguồn vốn với mục đích hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế. Riêng trong quý I/2007, Hội đã tín chấp vay mới 722 triệu đồng từ nguồn vốn uỷ thác Ngân hàng Chính sách xã hội cho 76 hội viên vay; phối hợp với Trung tâm dạy nghề tổ chức đào tạo nghề ngắn hạn cho 185 cán bộ, hội viên và nhân dân các xã Trì Quang, Xuân Quang, thị trấn Phố Lu, Hải Phong… về chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thuỷ sản, trồng cây công nghiệp…

 

Bên cạnh việc cho vay vốn, Hội LHPN còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức tập huấn quản lý tín dụng cho 36 Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN 15 xã, thị trấn và cán bộ Hội LHPN huyện về quản lý sử dụng vốn vay; Mở lớp tập huấn dạy nghề cho 4 câu lạc bộ “Bạn giúp bạn” tại các xã Xuân Giao, Phú Nhuận… để giúp chị em tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

 

Tính đến thời điểm này, toàn huyện còn 1.004 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, trong đó có 482 hội viên phụ nữ. Hưởng ứng phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” theo mô hình “2-3 phụ nữ khá, giàu giúp một phụ nữ thoát khỏi đói nghèo có địa chỉ”, các cơ sở đã vận động 154 chị giúp đỡ 48 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tàn tật, cô đơn bằng hình thức như cho vay không tính lãi, giúp ngày công, con giống…

 

Hội LHPN các cơ sở còn tín chấp với Công ty Hoa Việt cho trên 300 chị em vay hơn 92 tấn phân bón NPK và thức ăn gia súc theo phương thức trả chậm để chăn nuôi và phát triển kinh tế gia đình…/.

Hà Thị Oanh
Hội LHPN Bảo Thắng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video