Hội LHPN huyện Cát Tiên làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với hội viên, phụ nữ

23/12/2021
Trong những năm qua, Hội LHPN huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với hội viên, phụ nữ, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.
Hội nghị đối thoại với hội viên, phụ nữ xã Tư Nghĩa

Hội LHPN huyện khẳng định vai trò thông qua nhiều hình thức như: tổ chức các diễn đàn, đối thoại để hội viên, phụ nữ tham gia bàn bạc, thảo luận, trình bày nguyện vọng, kiến nghị với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền về các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ...

Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tiễn ở địa phương, Hội LHPN huyện đã chủ động phối hợp tổ chức đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn với hội viên, phụ nữ trên địa bàn, nhất là những địa bàn có những vấn đề nổi cộm, phát sinh. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đã phối hợp với Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn tổ chức 12 cuộc đối thoại trực tiếp với hội viên phụ nữ, thu hút trên 1.000 lượt người tham dự với trên 100 lượt ý kiến tham gia, tập trung chủ yếu vào các nhóm vấn đề như: hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, công tác quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới, việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, vay vốn tín dụng chính sách xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo hiểm y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, vấn đề ô nhiễm môi trường, phòng chống bạo lực gia đình, nguy cơ xâm hại trẻ em, cải cách thủ tục hành chính, chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; giải pháp nâng cao tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, HĐND các cấp; cách tổ chức các hoạt động thu hút hội viên, phụ nữ tham gia tổ chức Hội, chế độ chính sách đối với cán bộ chi hội...

Tại các diễn đàn đối thoại, với không khí thẳng thắn, dân chủ đã tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên, phụ nữ được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, trao đổi trực tiếp với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền những nguyện vọng chính đáng, những khó khăn trong phát triển kinh tế, trong quá trình triển khai thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ tại cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đề xuất, kiến nghị các giải pháp, cách làm hay, hiệu quả.

Người đứng đầu tổ chức Hội, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tiếp thu, trả lời trực tiếp, rõ ràng, cụ thể các ý kiến được nêu lên; đồng thời tiếp thu, chỉ đạo khắc phục đối với những phản ánh, kiến nghị của hội viên, phụ nữ về thái độ, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, việc giải quyết thủ tục hành chính cho dân còn chậm, hướng dẫn chưa chu đáo, để Nhân dân đi lại nhiều lần…; tạo điều kiện về nguồn lực để thực hiện tốt hơn công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong giai đoạn hiện nay.

Thông qua các buổi đối thoại, niềm tin cũng như sự hiểu biết, nhận thức của phụ nữ được nâng lên, chị em hiểu rõ và chấp hành tốt hơn các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, yên tâm lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Sau các cuộc tiếp xúc, đối thoại, Hội LHPN huyện phối hợp với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ban hành kết luận, kiến nghị các ngành chức năng giải quyết kịp thời những kiến nghị, phản ánh của hội viên, phụ nữ và Nhân dân. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết và thông tin kết quả đến hội viên phụ nữ. Riêng đối với Hội LHPN huyện, sau khi tiếp thu các kiến nghị của hội viên, phụ nữ trong các buổi đối thoại, Hội đã có những điều chỉnh, bổ sung, đổi mới kịp thời trong công tác tổ chức, triển khai các phong trào thi đua, xây dựng các mô hình hoạt động cụ thể, phù hợp với nhu cầu của các tầng lớp phụ nữ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện hiệu quả khâu đột phá “Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ”...

Với những hoạt động và kết quả đạt được trong 5 năm qua, Hội LHPN huyện Cát Tiên đã thực hiện tốt vai trò tham mưu, nòng cốt trong việc nắm bắt dư luận xã hội, phát huy dân chủ ở địa bàn dân cư, ý thức trách nhiệm của hội viên, phụ nữ trong thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành đánh giá cao, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội, hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người; góp phần ổn định an ninh chính trị tại địa phương.

Bích Hồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video