Hội LHPN huyện Gia Lâm: Luôn tạo được động lực thúc đẩy phong trào

28/02/2007
Với tinh thần “Chủ động, sáng tạo, dân chủ, hướng mạnh về cơ sở”, ngay từ đầu năm 2006, Hội LHPN huyện Gia Lâm đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và chỉ đạo đến cấp Hội Phụ nữ cơ sở.

Nhờ vậy, các phong trào thi đua yêu nước và kết quả các chương trình công tác của các cấp Hội LHPN Gia Lâm đã đạt được nhiều thành tích.

Điển hình với hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội đã khai thác và quản lý trên 37 tỷ động cho gần 4.700 hội viên vay, Hội nhận giúp đỡ 75 hộ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế thoát nghèo. Hội còn ký liên tịch với Khuyến nông, phối hợp với Hội Nông dân, HTX nông nghiệp tổ chức tập huấn chuyển giao KHKT, chuyển dịch cơ cấu cây trồng,d đưa giống mới vào trồng trọt, chăn nuôi năng suất cao. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa và nhân đạo từ thiện ở Hội LHPN Gia Lâm vẫn luôn duy trì tốt. Năm 2006, Hội đã tặng, thăm hỏi các gia đình khó khăn, chính sách, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, tân binh… gần 65 triệu đồng; góp quỹ từ thiện Phụ nữ Hà Nội và ủng hộ xây dựng tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng gần 39 triệu đồng. Hỗ trợ Phụ nữ xây dựng gia đình văn minh - hạnh phúc, Hội đã tổ chức hiệu quả công tác chăm sóc sức khoẻ phụ nữ trẻ em; tổ chức tốt các hoạt động hè cho học sinh; toạ đàm về phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ em và “Mô hình gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; gặp mặt biểu dương các gia đình tiêu biểu thực hiện tốt DS-KHHGĐ… Nhằm góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng cho phụ nữ, trẻ em, Hội LHPN Gia Lâm đã phối hợp với ngành tư pháp triển khai tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho chị em tới 100% cơ sở Hội; tổ chức 2 buổi trợ giúp pháp lý cho 50 phụ nữ có nhu cầu, phối hợp giải quyết tốt đơn thư về hôn nhân gia đình và các mâu thuẫn khác trong nhân dân..

 

Tổng kết thi đua năm 2006 của TP Hà Nội, Hội LHPN huyện Gia Lâm tiếp tục được UBND TP tặng đơn vị dẫn đầu khối huyện./.

Theo Phụ nữ Thủ đô

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video