Hội LHPN huyện Hà Trung, Thanh Hóa đạt giải xuất sắc hội thi “Chương trình sáng kiến phòng chống tham nhũng Việt Nam” năm 2013

17/04/2014
Tại hội thi “Chương trình sáng kiến phòng chống tham nhũng Việt Nam” (VACI) do cơ quan Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới tổ chức, Hội LHPN huyện Hà Trung, Thanh Hóa đã được Ban tổ chức hội thi trao giải xuất sắc với đề án “Nâng cao kiến thức pháp luật để phụ nữ nghèo cùng tham gia giám sát việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, góp phần giảm tham nhũng hiệu quả ở các xã miền núi, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa”.

Tại 6 xã miền núi của huyện Hà Trung, sự hiểu biết của người dân nói chung, phụ nữ nói riêng còn hạn chế. Chị em chỉ quan tâm đến làm kinh tếvà tìm kiếm việc làm, chưa quan tâm nhiều đến các hoạt động ở cộng đồng. Nhận thức về quyền và trách nhiệm của phụ nữ chưa đầy đủ, chưa hiểu biết nhiều về chính sách, luật pháp liên quan nên chị em chưa tích cực tham gia, đóng góp ý kiến trong các hoạt động của thôn, làng, xã.

Xuất phát từ thực tế trên, Hội LHPN huyện Hà Trung đã xây dựng đề án “Nâng cao kiến thức pháp luật để phụ nữ nghèo cùng tham gia giám sát việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, góp phần giảm tham nhũng hiệu quả ở các xã miền núi, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa”. Đề án được triển khai từ tháng 11/2013 đến tháng 9/2014 tại 6 xã miền núi (Hà Sơn, Hà Lĩnh, Hà Tân, Hà Tiến, Hà Long và Hà Đông).

Với các hoạt động thuộc đề án được tổ chức như: tổ chức hội thảo về vai trò trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc phối hợp thực hiện luật pháp và chính sách an sinh xã hội; tập huấn rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, kỹ năng vận động quần chúng trong việc thực hiện luật pháp, chính sách; Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh;tổ chức sinh hoạt pháp luật ở khu dân cư; tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức sân khấu hoá, thi viết; sinh hoạt câu lạc bộ phụ nữ nghèo; hội nghị trao đổi trực tiếp giữa người dân và chính quyền địa phương; hội nghị chi hội, thôn vận động phụ nữ tham gia Ban thanh tra nhân dân, tham gia ban giám sát cộng đồng.... sẽ góp phần nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm tham gia của phụ nữ, người dân trong các công việc của cộng đồng và trách nhiệm xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng sự đoàn kết, đồng thuận giữa chính quyền và người dân trong thực hiện chương trình/kế hoạch phát triển cộng động, xây dựng nông thôn mới.

Tham gia đề án có 300 thành viên của câu lạc bộ Phụ nữ giảm nghèo, gần 200 cán bộ Hội phụ nữ các cấp, cán bộ, chính quyền, các đoàn thể và trưởng thôn, 2.500 - 3000 phụ nữ, người dân tại 6 xã. Đề án được thực hiện sẽ tạo được cơ chế tham gia dân chủ của người dân nói chung, phụ nữ nói riêng cùng với tính trách nhiệm và công khai minh bạch của chính quyền địa phương trong việc thực hiện các luật pháp, chính sách và chương trình phát triển kinh tế - xã hội được xây dựng sẽ là một thành công để mở rộng ra các địa phương khác.

Minh Yên, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video