Hội LHPN huyện Khánh Sơn không ngừng phấn đấu chăm lo đời sống mọi mặt của hội viên, phụ nữ

17/06/2021
Hội LHPN huyện Khánh Sơn là đơn vị được Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa lựa chọn làm điểm cấp huyện đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Bí thư Huyện ủy Mấu Thái Cư trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Khánh Sơn tặng phụ nữ Khánh Sơn

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Quỳnh Nga tham dự và chỉ đạo Đại hội cùng đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Hội LHPN cấp huyện, xã và 140 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 5.500 hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Khánh Sơn.

Báo cáo tại Đại hội đánh giá, là một huyện miền núi với tổng số dân khoảng 25.000 người, trong đó phụ nữ chiếm 51%, đời sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, đời sống còn nhiều khó khăn nhưng Hội LHPN huyện Khánh Sơn đã đoàn kết, tập hợp các tầng lớp phụ nữ nỗ lực phấn đấu, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của địa phương, nâng cao chất lượng đời sống mọi mặt cho hội viên phụ nữ.

Nhiệm kỳ qua, các cơ sở Hội trên địa bàn huyện đã và đang quản lý tổng nguồn vốn 102.819 tỷ đồng giúp cho 2.309 hội viên, phụ nữ được vay vốn; phối hợp tổ chức 24 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi cho 1.678 lượt hội viên phụ nữ; 15 lớp dạy nghề, giới thiệu việc làm cho gần 300 hội viên phụ nữ.

Hội đã duy trì các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”,“Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”, “Heo đất tiết kiệm”; các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế có hiệu quả như: tổ thu gom hàng nông sản, tổ phụ nữ làm kinh tế giỏi, mô hình trồng bưởi da xanh, buôn bán nhỏ, mô hình trồng quýt đường, bò sinh sản trao, phương tiện sinh kế, tổ tiết kiệm quay vòng vốn… Kết quả, 5 năm qua đã có 2.471/2.529 lượt hộ phụ nữ nghèo trong huyện được giúp (đạt 80,9%), bình quân hàng năm 306 hộ phụ nữ nghèo thoát nghèo (đạt 19,96%), góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 24,28%. 

Hội LHPN huyện đã tổ chức 39 lớp tập huấn, truyền thông cho 2.210 chị tham gia về kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; tuyên truyền về kiến thức ATVSTP, phòng chống bạo lực học đường và xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em; Tuyên truyền Luật bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; hơn 2.000 lượt CBHVPN tham gia tập huấn về Luật an ninh mạng và phòng chống mua bán người, tập huấn “Kỹ năng cảm xúc khi giao tiếp, ứng xử trong công việc và gia đình”, “Chăm sóc và giáo dục trẻ em”; Ra mắt và duy trì sinh hoạt hàng quý CLB “giáo dục cha mẹ nuôi dạy con tốt” gồm 100 thành viên. Các cơ sở Hội phát huy có hiệu quả vai trò thành viên tham gia 32 địa chỉ tin cậy, tổ hòa giải ở địa phương.

Tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương, mỗi xã, thị trấn đều có mô hình tuyến đường  “Xanh – sạch – đẹp” do phụ nữ tự quản với 14 tuyến đường có tổng chiều dài 6,5 km; 8/8 xã, thị trấn xây dựng đoạn đường hoa chào mừng Đại hội Đảng các cấp; tổ chức 160 buổi dọn vệ sinh môi trường và trồng 250 cây xanh; đào hơn 1.500 hố xử lý rác thải và 1.650 nhà tiêu hợp vệ sinh; duy trì mô hình “Thu gom rác thải nhựa gây quỹ hỗ trợ hội viên khó khăn” tại các xã, thị trấn và thành lập 2 mô hình “Ngôi nhà xanh” và mô hình hố đựng túi, bao, bình đựng thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng.

Với 51% dân số là phụ nữ, trong đó phụ nữ 18 tuổi trở lên chiếm 62%, phụ nữ là người dân tộc thiểu số chiếm 75%, điểm mới trong công tác tập hợp, thu hút hội viên nhiệm kỳ này là trên cơ sở kế thừa và nâng cao chất lượng hoạt động của 35 câu lạc bộ, 24 tổ/nhóm với 1.276 thành viên; có 8/32 Chi hội Phụ nữ mẫu, nâng tầm 2/8 Chi hội Phụ nữ mẫu lên Chi hội Phụ nữ mẫu xuất sắc tiêu biểu; 10 Chi hội giúp 12 Chi hội; 100% cơ sở Hội tham gia hoạt động Hội cơ sở giúp Hội cơ sở…

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhận Bằng khen của Hội LHPN tỉnh

Qua 5 năm, bằng nguồn vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và các nhà hảo tâm, Hội đã tặng 1.325 suất quà cho hội viên, phụ nữ nghèo, bị ảnh hưởng của cơn bão số 12 năm 2017 trên địa bàn huyện; hỗ trợ các hộ gia đình nạn nhân vụ nổ bom mìm tại thị trấn Tô Hạp; tặng 2.975kg gạo, 177 gùi củi, nhu yếu phẩm cho trên 2000 hộ gia đình khó khăn, khuyết tật, gia đình hội viên phụ nữ ốm đau, bệnh nặng và trẻ em khó khăn ở địa phương với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng…Bên cạnh đó, nhằm chung tay ủng hộ đồng bào miền trung bị lũ lụt do Hội LHPN tỉnh phát động, hội viên, phụ nữ huyện Khánh Sơn vận động, quyên góp, hỗ trợ và gói 2.000 cái bánh tét; các mặt hàng nhu yếu phẩm trị giá trên 200 triệu đồng, tổ chức thăm hỏi bàn giao cho Hội LHPN huyện Đakrông, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Khánh Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 15 ủy viên. Chị Cao Thị Hiền được tín nhiệm bầu tái cử giữ chức Chủ tịch Hội LHPN huyện Khánh Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu chính thức gồm 12 đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hồng Dịu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video