Hội LHPN huyện Kim Động-Hưng Yên:Thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

14/06/2009
Hội LHPN huyện Kim Động có 19 cơ sở Hội, 123 chi và 364 tổ phụ nữ. Những năm qua, cùng với việc thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, Hội LHPN huyện Kim Động còn hưởng ứng thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với nhiều hoạt động, việc làm thiết thực, hiệu quả.

Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động, chỉ đạo 19/19 cơ sở Hội xây dựng kế hoạch, phân công uỷ viên Ban chấp hành theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện cuộc vận động; Phối hợp với các ngành tổ chức cho cán bộ, hội viên phụ nữ học tập các chuyên đề: Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật phòng chống tham nhũng, các chuyên đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí”; “Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề nâng cao trách nhiệm, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”; “Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, “Sửa đổi lối làm việc” gắn với việc học tập Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp…

Kết quả có 463 cán bộ Hội, 25.637 lượt hội viên tham gia học tập, đăng ký thực hiện cuộc vận động và cử 2 hội viên phụ nữ tham gia Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tổ chức.

Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện cũng trực tiếp tuyên truyền và phối hợp tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh các bài viết về tấm gương đạo đức của Bác để cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân hiểu sâu hơn về tấm gương đạo đức, về sự hy sinh cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hưởng ứng cuộc vận động “Ủng hộ xây dựng, sửa chữa mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã tổ chức phát động tới 100% cán bộ, hội viên phụ nữ trong huyện tham gia ủng hộ. Tính đến nay, toàn huyện đã ủng hộ được gần 35 triệu đồng giúp xây mới và sửa chữa 4 nhà cho phụ nữ nghèo trong huyện.

Từ cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã xuất hiện những điển hình tập thể, cá nhân có tấm lòng nhân ái, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như bà Lê Thị Ân, hội viên phụ nữ thôn Nho Lâm, xã Song Mai tặng 100 suất quà cho các hộ nghèo trong xã nhân dịp Tết Kỷ Sửu trị giá 15 triệu đồng; Hội LHPN xã Hùng An trích quỹ 1 triệu đồng tặng gia đình chị Nguyễn Thị Nhuần, hội viên phụ nữ thôn Lai Hạ bị tàn tật, có hoàn cảnh khó khăn xây bể nước…

Tiếp tục làm theo tấm gương đạo đức của Bác về thực hành tiết kiệm, vào dịp 8/3 năm nay, Hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch phát động đến toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ trong huyện mỗi hội viên phụ nữ tiết kiệm 200đồng/tuần để giúp đỡ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Các cơ sở Hội đã phát động tới 123 chi, 364 tổ phụ nữ vận động hội viên thực hành tiết kiệm.

Do tuyên truyền hiệu quả về ý nghĩa của việc tiết kiệm để giúp đỡ chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn hơn mình nên đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ trong huyện hăng hái tham gia. Đến nay, toàn huyện đã có gần 90% cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia tiết kiệm được số tiền trên 33 triệu đồng. Ban Thường vụ Hội LHPN huyện chỉ đạo các cơ sở Hội khảo sát các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương để có kế hoạch giúp đỡ. Tiêu biểu như Hội LHPN xã Đồng Thanh có trên 95% hội viên phụ nữ tham gia tiết kiệm với số tiền thu được gần 5 triệu đồng để giúp 6 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương... 

Lê Thị Hiền
Hội LHPN tỉnh Hưng Yên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video