Hội LHPN huyện Lạc Thủy xây dựng được trên 300 mô hình phụ nữ làm kinh tế

13/07/2021
Hội LHPN huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đơn vị đầu tiên của tỉnh tổ chức Đại hội cấp huyện/thành phố.
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có bà Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hòa Bình; ông Bùi Trung Kiên, Bí thư Huyện ủy Lạc Thủy; đại diện lãnh đạo chính quyền, ban ngành, đoàn thể và 148 đại biểu tiêu biểu đại diện cho trên 13.000 hội viên trên địa bàn huyện.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, phong trào và hoạt động của các cấp Hội phụ nữ huyện Lạc Thủy được cụ thể hóa thành nhiều nội dung thi đua thiết thực hiệu quả. Toàn huyện có 162 công trình, phần việc do các cấp Hội phụ nữ đăng ký thực hiện. Trong 5 năm đã giúp 513 hộ nghèo thoát nghèo trong đó có 168 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Toàn huyện xây dựng được 336 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, 33 nhóm tín dụng tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, quản lý 126 tỷ đồng tiền vốn từ ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn và ngân hàng Chính sách xã hội. Chất lượng cán bộ Hội ngày càng được nâng cao, tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo các cấp tăng, các chỉ tiêu, các khâu đột phá của nhiệm kỳ được thực hiện đạt và vượt.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN huyện Lạc Thủy đã đề ra mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; Tập trung tuyên truyền hội viên phụ nữ thực hiện 02 phong trào thi đua, 01 cuộc vận động, 02 khâu đột phá và 11 chỉ tiêu.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng hoa và tranh chúc mừng Đại hội

Đại hội đã bầu 19 chị tham gia Ban chấp hành Hội LHPN huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2021-2026. Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm tái cử chức danh Chủ tịch Hội LHPN huyện.

Tại đại hội, 10 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội nhiệm kỳ 2016-2021 được UBND huyện và Hội LHPN huyện biểu dương, khen thưởng.

HPN Hòa Bình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video