Hội LHPN huyện Phú Lộc tiếp tục đổi mới, phát triển thành vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh

21/06/2021
Sáng 16/6, Hội LHPN huyện Phú Lộc, đơn vị được Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế chọn thực hiện Đại hội điểm cấp huyện đầu tiên, đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đồng chí Trần Thị Kim Loan - TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trần Thị Kim Loan tham dự và chỉ đạo Đại hội cùng đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, hội LHPN các cấp huyện, xã, thành phố, Hội phụ nữ các đơn vị lực lượng vũ trang và 166 đại biểu chính thức tham dự.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào phụ nữ huyện Phú Lộc có nhiều đổi mới, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị huyện trong sạch vững mạnh như: đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" gắn với cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; duy trì 163 mô hình “Học tập và làm theo Bác”; giúp đỡ 162 hộ thoát nghèo bền vững; khai thác, quản lý trên 198 tỷ đồng cho 8.925 hộ vay phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững từ nguồn vốn Ngân hàng CSXH; xây dựng, sửa chữa, trao tặng 23 mái ấm tình thương và 15 công trình nhà vệ sinh cho phụ nữ nghèo, đơn thân với tổng trị giá 150 triệu đồng; huy động tặng 1.200 suất học bổng Nguyễn Thị Định với tổng trị giá 480 triệu đồng cho các em học sinh nghèo học giỏi; hỗ trợ 450 hội viên, phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, thoát nghèo cùng toàn huyện giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4,1%.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trần Thị Kim Loan đánh giá cao những kết quả mà Hội LHPN huyện Phú Lộc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh: các cấp Hội thường xuyên nắm chắc các chủ trương chỉ đạo của Huyện uỷ, nhạy bén trong việc nắm bắt kịp thời tư tưởng, những vấn đề nảy sinh liên quan đến phụ nữ để có những định hướng đúng trong công tác tuyên truyền, vận động, gần gũi sâu sát hơn nhất là đối với chị em có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, làm ăn xa.

 Đại biểu tham dự Đại hội tham gia biểu quyết

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội phụ nữ tỉnh cũng đưa ra quan điểm cần quan tâm nâng cao chất lượng tổ chức Hội ở cấp cơ sở và chất lượng hiệu quả, tính bền vững của các mô hình hoạt động; xây dựng đội ngũ cán bộ hội có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tâm huyết với công tác Hội, đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, có phương pháp làm việc khoa học, gần gũi cơ sở, có năng lực thuyết phục vận động xã hội chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho phụ nữ và trẻ em; chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, triển khai các hoạt động, sử dụng các phần mềm quản lý hội viên...

Với chủ đề "Phụ nữ Phú Lộc Đoàn kết, đổi mới, phát triển góp phần xây dựng Phú Lộc thành vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh”, Hội LHPN huyện Phú Lộc xác định phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới: Thực hiện 2 phong trào thi đua, 1 cuộc vận động, 2 khâu đột phá và 3 nhiệm vụ trọng tâm. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 27 uỷ viên và 20 đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI.

Ban Chấp hành mới ra mắt và nhận nhiệm vụ

Ngay sau khi bế mạc Đại hội, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã họp bàn để rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị, điều hành và tổ chức cho Đại hội ĐBPN cấp huyện, thị, thành phố trong thời gian tới.

 

 

Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video