Hội LHPN huyện Sơn Tịnh hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình

19/02/2016
Xác định nhiệm vụ hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần giúp hội viên xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Từ đó, giúp hội viên thêm tin tưởng, gắn bó với tổ chức Hội, trong năm 2015, Hội LHPN huyện Sơn Tịnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, giúp hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Trong năm 2015, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế thông qua vay vốn các ngân hàng, dự án, tiết kiệm dưới các hình thức, chuyển đổi ngành nghề, tạo việc làm tăng thu nhập. Đến nay, nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện thông qua tổ chức Hội quản lý đạt hơn 62 tỷ đồng, cho 3.282 hộ vay. Đối với chương trình vốn vay từ Ngân hàng NN&PTNT huyện, Hội LHPN quản lý đến nay có tổng dư nợ hơn 11,8 tỷ đồng, cho 288 hộ vay. Ngoài ra, vốn vay từ Ngân hàng Đông Á có tổng dư nợ do Hội quản lý đến nay hơn 2,3 tỷ đồng, có 259 hộ vay để kinh doanh, buôn bán. Từ các hoạt động vay vốn đã tạo điều kiện cho chị em mạnh dạn đầu tư chuyển đổi hình thức sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh có hiệu quả, giải quyết việc làm tại chỗ cho phụ nữ, nâng cao mức sống gia đình, nhiều chị em phụ nữ nghèo vươn lên đạt hộ khá.

Trong năm 2015, Hội LHPN huyện Sơn Tịnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ xây dựng ý thức tiết kiệm dưới các hình thức để giúp đỡ nhau như: thực hành tiết kiệm thi đua Ái Quốc (huy động từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng/người/tháng), tiết kiệm qua tổ tiết kiệm và vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội, các Dự án; tiết kiệm qua góp vốn quay vòng; tiết kiệm tại các chi, tổ phụ nữ,…Trong năm, số dư tiết kiệm của các loại hình trên được 2,7 tỷ đồng, giúp cho 1.852 chị vay, mượn để phát triển kinh tế (tăng hơn 750 triệu đồng so với năm 2014).

Chị em còn vận động giúp nhau 769 ngày công, vận động 35 chỉ vàng và 223 kg giống giúp cho 62 chị mượn. Hội LHPN huyện phối hợp với Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề huyện, Trung tâm dạy nghề Hội LHPN tỉnh, Trung tâm giáo dục cộng đồng xã mở 10 lớp nghề cho phụ nữ nông thôn cho 269 chị. Trong đó, số phụ nữ được Hội tư vấn có việc làm là 73 chị. Ngoài ra, phối hợp với Trạm khuyến nông huyện mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, chăm sóc lúa, cây trồng, diệt chuột gây hại lúa, có 15.350 chị dự.

Cùng với việc nâng cao công tác dạy nghề tạo việc làm, Hội LHPN huyện còn giúp chị em phát triển kinh tế thông qua xây dựng các mô hình. Trong đó, xây mới 1 mô hình chăn nuôi ở xã Tịnh Hà; duy trì 2 mô hình chăn nuôi xã Tịnh Phong, Tịnh Giang; duy trì 1 mô hình nấm rơm xã Tịnh Bình; duy trì 1 mô hình “may mặc” giải quyết việc làm thường xuyên cho 4 chị, với mức lương 3 triệu đồng/người/tháng; duy trì 1 mô hình “trồng chuối lùn” ở xã Tịnh Hà có 30 thành viên; duy trì 2 mô hình “sản xuất lúa, mì” ở xã Tịnh Bình, Tịnh Thọ. Nhiều chị duy trì chăn nuôi gà nhốt chuồng, heo hướng nạc, bò vỗ béo, rắn mối, cút,… đem lại thu nhập hiệu quả. Thông qua các hình thức giúp nhau phát triển kinh tế, trong năm 2015, Hội LHPN huyện Sơn Tịnh đã giúp đỡ 945/1.094 hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ. Có 63 hộ được Hội giúp thoát nghèo, trong đó có 45 hộ do phụ nữ làm chủ hộ.

Việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo thật sự là phong trào đem lại hiệu quả thiết thực. Với các hoạt động cụ thể, Hội LHPN huyện Sơn Tịnh không chỉ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên mà còn góp sức cùng địa phương thực hiện hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn huyện.

Kim Cúc, Đài PT- TH Sơn Tịnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video