Hội LHPN huyện Từ Sơn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật

16/07/2008
Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật giúp chị em hình thành thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, các cấp Hội LHPN huyện Từ Sơn đã góp một phần không nhỏ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, Hội LHPN huyện thị, xã phường, thị trấn đã phối hợp với hệ thống Truyền thanh cơ sở, tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn, các buổi sinh hoạt CLB DS-KHHGĐ, CLB phụ nữ cao tuổi, CLB nữ thanh niên, các Tổ phụ nữ vay vốn… tuyên truyền các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật chính sách của Nhà nước lồng ghép với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Để thực hiện tốt phong trào thi đua, các cấp Hội chủ động phối hợp với các ngành chuyên môn, MTTQ cùng cấp gắn nội dung thực hiện với các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, phong trào xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá… đồng thời tổ chức cho chị em học tập và đăng ký thực hiện. Chỉ tính từ đầu năm đến nay đã có gần 25 nghìn lượt hội viên đăng ký thực hiện tốt phong trào thi đua, hơn 18 nghìn lượt gia đình đăng ký thực hiện gia đình 4 chuẩn mực, đạt tỷ lệ 94,5% năm 2008.

Đặc biệt các cấp Hội luôn làm tốt công tác phối hợp với ngành liên quan như Công an, Tư pháp, Ban ATGT, Trung tâm trợ giúp pháp lý vận động cán bộ, hội viên tham gia cuộc thi tìm hiểu “Luật Cư trú” tuyên truyền phổ biến Luật đất đai, Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, Nghị quyết 32/2007/NQ-CP, Nghị định 146/2007/NĐ-CP…với 43 buổi, 6.317 người tham dự, từng bước giúp chị em hiểu và chấp hành tốt các nội qui, qui định. Triển khai học tập Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước, toàn huyện tổ chức 69 lớp tập huấn với 12.131 lượt cán bộ, hội viên tham gia; 84 lớp học tập Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ X với 24.782 lượt cán bộ hội viên tham gia; 12 lớp tập huấn về giới và tuyên truyền Luật Bình đẳng giới cho 725 đại biểu là lãnh đạo các ban ngành từ huyện đến cơ sở. Cùng với đó, hàng chục lớp  tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng phòng chống tội phạm, TNXH và ma tuý được các cấp Hội trong toàn huyện chú trọng tổ chức, đã giúp hàng trăm đối tượng được cảm hoá, giáo dục tiến bộ, góp phần giữ vững an ninh, ổn định chính trị địa phương, xây dựng nếp sống văn hoá ở khu dân cư.

Có thể khẳng định, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của các cấp Hội LHPN Từ Sơn đã đạt được những kết quả nhất định, tạo sự chuyển biến lớn trong nhận thức của từng hội viên, góp phần thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thảo Nguyên
Bắc Ninh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video