Hội LHPN huyện Tuy An: Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

14/02/2014
Nhiều làng nghề được khôi phục, tỉ lệ hộ nghèo giảm và xuất hiện nhiều điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, đó là những gì mà Hội LHPN huyện Tuy An đã làm được trong thời gian qua.

Trong những năm qua, Ban chấp hành Hội LHPN huyện Tuy An xác định “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập” là nhiệm vụ hàng đầu nhằm góp phần cải thiện đời sống hội viên, phụ nữ và là đòn bẩy thúc đẩy thực hiện tốt các nhiệm vụ của hội. Theo đó, các cấp hội tập trung tuyên truyền cụ thể các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho các hộ gia đình; vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, hướng dẫn, động viên chị em duy trì và phát triển các ngành nghề truyền thống, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi.

 

Chính vì vậy, hiện nay 10 dự án làng nghề trên địa bàn huyện Tuy An với hơn 250 hộ đã được vay vốn và hoạt động hiệu quả. Qua đó, xuất hiện nhiều gương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi. Không những làm ăn giỏi, các chị còn tích cực tham gia các hoạt động hội, sinh hoạt các tổ vay vốn, câu lạc bộ để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, giúp nhau tổ chức cuộc sống gia đình và nuôi dạy con tốt.

 

Chị Nguyễn Thị Linh (xã An Cư) cho biết: “Nghề dệt chiếu cói những năm trước đây có nguy cơ mai một nhưng nhờ các chính sách hỗ trợ của Hội LHPN huyện mà chị em chúng tôi mạnh dạn đầu tư phát triển. Khi tham gia công tác hội, tôi và nhiều phụ nữ rất chủ động trong mọi việc, từng bước khắc phục những khó khăn. Đặc biệt, có thêm nhiều kiến thức về nuôi dạy con cái”.

 

Hàng năm, Hội LHPN huyện Tuy An chỉ đạo các cơ sở hội tổ chức khảo sát nhu cầu, đánh giá phân loại hộ hội viên phụ nữ nghèo để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Bên cạnh đó, yêu cầu hội các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch vay vốn từ cơ sở thôn, xã, theo từng vùng, từng chương trình vay, trên cơ sở đó chủ động trong việc khai thác các nguồn vốn sát với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Hoạt động tín chấp nguồn vốn cho hội viên, phụ nữ vay để phát triển kinh tế được các cấp hội đặc biệt chú trọng và thực hiện có hiệu quả. Để nâng cao kiến thức và khả năng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hội thường xuyên phối hợp với ngành khuyến nông tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; khuyến khích chị em ở thị trấn và trung tâm các xã phát triển các mô hình kinh doanh vừa và nhỏ, phụ nữ vùng nông thôn chăn nuôi và phát triển làng nghề truyền thống. Đến nay, hội quản lý nguồn vốn hơn 102 tỉ đồng với 8.420 hộ vay; tổ chức 126 lớp tập huấn chuyển giao công nghệ.

 

Bà Bùi Thị Yên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tuy An cho biết: 2 năm qua, các cấp hội đã giúp được hơn 2.200 phụ nữ nghèo và gần 1.200 phụ nữ nghèo làm chủ hộ, kết quả thoát nghèo 120 hộ, giúp giảm tỉ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 18,04%. Phụ nữ phát triển kinh tế không chỉ mang lại hiệu quả trực tiếp mà còn giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, nhất là hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ vậy, các phong trào hội ngày càng đi vào chiều sâu”.

 

Theo bà Đặng Thị Hồng Nga, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN huyện Tuy An đã phát huy tốt truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo trong lao động sản xuất, tích cực thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các nhiệm vụ trọng tâm của hội. Hội LHPN huyện nhiều năm qua được Tỉnh hội khen thưởng và mới đây được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen về thành tích này.

Theo Phuyen Online

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video