Hội LHPN huyện Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

09/11/2007
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, đặc biệt là giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trong năm 2007, Hội LHPN huyện Vĩnh Tường đã giúp đỡ được 1955 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ với số vốn hơn 930 triệu đồng.

Để phát động phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi có hiệu quả, các cơ sở Hội đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình trang trại, kinh doanh, dịch vụ. Với các làm này, đến nay, ở huyện Vĩnh Tường, có rất nhiều mô hình trang trại phát triển có hiệu quả, mang lại lợi nhuận cao. Số chị em có thu nhập từ 20 triệu đồng/năm trở lên trong toàn huyện ngày càng tăng và đến thời điểm này là 2.887 hộ. Ở những địa phương như: thị trấn Thổ Tang, Vĩnh Tường, Bồ Sao, Bình Dương.. số hội viên phụ nữ làm kinh tế giỏi ngày càng nhiều.

 

Các cấp Hội cũng rất chú trọng việc quản lý các nguồn vốn hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế, đặc biệt là vốn cho vay hộ nghèo của Ngân hàng chính sách xã hội. Tính đến tháng 10/2007, số dư nợ do Hội thực hiện uỷ thác, tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội là 16.392.000.000 đồng, cho 3725 hộ vay. Bên cạnh đó, các nguồn vốn khác như vốn 120, vốn dự án tín dụng Việt Bỉ, dự án AFAP, SIDA… cũng được Hội duy trì thực hiện theo đúng nguyên tắc hoạt động của dự án.

 

Nhận thấy hiệu quả của mô hình nhóm phụ nữ tín dụng tiết kiệm, phụ nữ tiết kiệm, Hội LHPN Vĩnh Tường đã chỉ đạo tiếp tục nhân rộng và phát triển trong các cơ sở Hội. Đến nay, toàn huyện đã có 282 nhóm phụ nữ tín dụng tiết kiệm (tăng 5 nhóm so với năm 2006) và 564 nhóm phụ nữ tiết kiệm (tăng 23 nhóm so với năm 2006). Trong đó, xã Phú Thịnh, Việt Xuân là những địa phương có các nhóm thực hiện đặc biệt có hiệu quả.

 

Là một huyện thuần nông, người dân sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải người dân nào cũng có kiến thức sản xuất, chăn nuôi và do vậy, tình trạng khó khăn vẫn xảy ra. Nhận thức được điều này, một trong những hoạt động đã và đang được các cấp Hội Phụ nữ Vĩnh Tường tiến hành có hiệu quả là đẩy mạnh việc chuyển giao khoa học kỹ thuật. Hội đã phối hợp với Phòng kinh tế, Trạm khuyến nông, Bảo vệ thực vật, các công ty sản xuất kinh doanh phân bón, thức ăn gia súc… tổ chức 134 lớp tập huấn cho 14.500 lượt hội viên phụ nữ, tham gia các mô hình trình diễn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật như trồng bí đỏ, trồng ngô nếp, cấy lúa cao sản… Hình thành các vùng chuyên canh sản xuất cây, con giống, trồng rau, nuôi trồng thuỷ sản, trồng lúa chất lượng cao, trồng cỏ, sản xuất ngô giống, ngô ngọt.. Trong chăn nuôi, Hội cũng đã đẩy mạnh phát triển bò lai sind, lợn hướng nạc, khuyến khích chị em chăn nuôi gia súc – gia cầm theo hướng quy mô bán công nghiệp tập trung.

 

Bên cạnh đó, Hội cũng đã ký kết với Công ty TNHH Hoa Hồng bán trả chậm 516,2 tấn phân NPK để chăm sóc cây trồng vụ chiêm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển trồng trọt, chăn nuôi của hội viên, phụ nữ…/.

Thu Hương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video