Hội LHPN huyện Yên Bình là đơn vị điểm tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh Yên Bái

23/06/2021
Hội LHPN huyện Yên Bình vừa tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đây là đơn vị được Hội LHPN tỉnh Yên Bái chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp huyện trên địa bàn tỉnh. 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 21.700 hội viên trên địa bàn huyện dự Đại hội.a
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Yên Bái Nguyễn Thị Bích Nhiệm chúc mừng Đại hội

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Phúc Cường – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, ông An Hoàng Linh, Bí thư huyện ủy Yên Bình.

Với chủ đề “Phụ nữ Yên Bình phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; chủ động, đổi mới, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ; tham gia xây dựng huyện Yên Bình sớm trở thành huyện nông thôn mới”, Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Yên Bình lần thứ XX diễn ra trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện phấn khởi, tự hào phát huy những thành tựu đạt được sau 74 năm xây dựng và phát triển huyện.

5 năm qua, các tầng lớp phụ nữ trong huyện đã đoàn kết một lòng, đổi mới, sáng tạo, tổ chức các hoạt động của Hội và phong trào phụ nữ có nhiều khởi sắc và có bước phát triển vượt bậc, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phấn đấu vì mục tiêu xây dựng huyện Yên Bình sớm trở thành huyện Nông thôn mới.

Đội ngũ cán bộ nữ ngày càng trưởng thành, giữ nhiều vị trí quan trọng trong cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Tỷ lệ nữ tham gia đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt trên 34%, đảng viên nữ chiếm 38,12%.

Nhiều chị em mạnh dạn đổi mới hình thức làm ăn theo hướng liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm mới cho hội viên phụ nữ. Toàn huyện hiện có có 23 doanh nghiệp, HTX do nữ làm chủ thu hút trên 50% lao động nữ trên địa bàn.

Phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao có bước phát triển vượt bậc: toàn huyện có 108 đội văn nghệ quần chúng, 30 câu lạc bộ thể dục thể thao, 235 đội thể thao với trên 1.200 vận động viên nữ; trên 18.700 hội viên phụ nữ tập luyện thể thao thường xuyên, đạt 16,7% dân số.

Các đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành khóa XX

Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” với những nội dung thiết thực, cụ thể, phù hợp với từng nhóm phụ nữ. Nhiều mô hình thi đua làm theo lời Bác hiệu quả như: “Nuôi lợn đất tiết kiệm”, “Phong trào chung tay ủng hộ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”, “Tặng thẻ Bảo hiểm y tế”, “Chi hội phụ nữ sử dụng làn khi đi chợ”… Trong 5 năm, cán bộ, hội viên phụ nữ đã ủng hộ 450 triệu đồng hỗ trợ làm mới 18 nhà “Mái ấm tình thương”, “Nhà tình nghĩa”.

Các cơ sở Hội đã giúp 987 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch”, đưa tổng số lên 1.020 hộ đạt gia đình văn hóa 5 không 3 sạch. Vận động xây dựng hơn 20.000 mô hình hố thu gom rác tại hộ gia đình; duy trì, nâng cao chất lượng 85 đoạn đường hoa; hơn 150 tuyến đường phụ nữ tự quản, thắp sáng đường quê. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của 108 mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”.

Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã giúp 752 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo thoát nghèo; giúp 130 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện xuống còn 2,34%.

Qua đó đã thu hút số hội viên tham gia sinh hoạt hội thường xuyên là 17.365 người; tỷ lệ thu hút hội viên trên tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên đạt 68,6%; 100% cơ sở hội đạt vững mạnh. Trong 5 năm, đã có 208 tập thể, 215 cá nhân được nhận bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành.

Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Yên Bình khóa XX ra mắt tại Đại hội

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu 35 chị vào Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Yên Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Phan Thanh Yên - Chủ tịch Hội LHPN huyện khóa XIX được tín nhiệm tái cử chức Chủ tịch Hội khóa XX.

Dịp này, UBND huyện Yên Bình cũng đã khen thưởng 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ huyện Yên Bình nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Thanh Khiết

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video